tonny_thuong
10-16-2011, 16:16
- Số tiền này được chi ra để tăng doanh số bán ra của các thiết bị chạy Windows Phone tại Anh.
Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Microsoft và Nokia dưới dạng đóng góp của Microsoft cho quỹ phát triển thị trường của Nokia.
Hiện con số chính xác không được công bố nhưng nhiều chuyên gia ước tính Microsoft đă bỏ ra 20 triệu bảng Anh (tương đương với 32 triệu USD) cho một chuỗi quảng cáo các mẫu điện thoại chạy Windows Phone của Nokia vào mùa nghỉ lễ tới.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/16/stephen-elop-steve-ballmer.jpg
Số tiền 32 triệu USD nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Nokia và Microsoft
Một nguồn tin cho hay, Microsoft phải chi tiền cho các chiến dịch truyền thông của các thiết bị chạy hệ điều hành của ḿnh như một nỗ lực “tuyệt vọng” để cạnh tranh với Android của Google. Tổng số tiền chi cho hoạt động này là khoảng 44 triệu USD, và một phần trong đó đă được chuyển cho Samsung.
Cuối tuần trước, giám đốc phụ trách Windows Phone của Microsoft, Andy Lees, đă phát biểu rằng hăng phải phụ thuộc rất nhiều vào các hăng sản xuất thiết bị cầm tay và các nhà phân phối để phát triển Windows Phone.
Dung Nguyễn
theo vnm
Đây là một phần trong thỏa thuận giữa Microsoft và Nokia dưới dạng đóng góp của Microsoft cho quỹ phát triển thị trường của Nokia.
Hiện con số chính xác không được công bố nhưng nhiều chuyên gia ước tính Microsoft đă bỏ ra 20 triệu bảng Anh (tương đương với 32 triệu USD) cho một chuỗi quảng cáo các mẫu điện thoại chạy Windows Phone của Nokia vào mùa nghỉ lễ tới.
http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/2011/10/16/stephen-elop-steve-ballmer.jpg
Số tiền 32 triệu USD nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa Nokia và Microsoft
Một nguồn tin cho hay, Microsoft phải chi tiền cho các chiến dịch truyền thông của các thiết bị chạy hệ điều hành của ḿnh như một nỗ lực “tuyệt vọng” để cạnh tranh với Android của Google. Tổng số tiền chi cho hoạt động này là khoảng 44 triệu USD, và một phần trong đó đă được chuyển cho Samsung.
Cuối tuần trước, giám đốc phụ trách Windows Phone của Microsoft, Andy Lees, đă phát biểu rằng hăng phải phụ thuộc rất nhiều vào các hăng sản xuất thiết bị cầm tay và các nhà phân phối để phát triển Windows Phone.
Dung Nguyễn
theo vnm