saigon75
10-31-2011, 07:06
Trung Quốc ngày hôm nay (31/10) cho biết, sáng mai nước này sẽ phóng tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 8, bước đi đầu tiên tiến tới mục tiêu xây dựng trạm vũ trụ cho riêng ḿnh vào năm 2020.
Theo Tân Hoa Xă, tàu vũ trụ Thần Châu 8 sẽ được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc vùng Tây Bắc Trung Quốc vào 5h58 sáng thứ ba (21h58 thứ hai, giờ GMT).
Hôm qua, người phát ngôn Chương tŕnh đưa người lên vũ trụ của Trung Quốc, bà Vũ B́nh cho biết, Bắc Kinh sẽ mời các quan chức và chuyên gia từ Cơ quan Hàng không châu Âu và Trung tâm hàng không vũ trụ của Đức tới chứng kiến sự kiện quan trọng này.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="512"> <tbody> <tr> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201110/original/images792138_Than_Ch au_8.31.10.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" align="center">Thần Châu 8 sẽ được phóng đi từ Trung tâm vệ tinh Tửu Tuyền, Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc</td> </tr> </tbody> </table> Các dự án không gian của Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn phát triển cường độ cao và có tần suất phóng dày đặc.
“Năm nay chúng tôi có kế hoạch sẽ phóng 20 rocket và 25 vệ tinh, một con số sẽ đưa Trung Quốc lên vị trí thứ hai chỉ sau Nga”, Yuan Jiajun, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không vũ trụ và Công nghệ Trung Quốc nói.
Thần Châu 8 dự kiến sẽ ghép nối với Thiên Cung-1, module pḥng thí nghiệm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc đă được phóng lên hôm 29/9 ngay trước ngày Quốc khánh 1/10 với sự chứng kiến của các quan chức nhà nước cao cấp nhất như Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Nếu sứ mệnh này thành công, module này sẽ được ráp nối với hai tàu vũ trụ nữa vào 2012 và ít nhất sẽ có một chiếc đưa người lên vũ trụ.
Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành trạm vũ trụ đầu tiên cho riêng ḿnh vào năm 2020, tại đây các nhà du hành có thể sống và làm việc trong nhiều tháng như trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Trung Quốc đă thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên năm 2003 và coi chương tŕnh vũ trụ đầy tham vọng của ḿnh như một biểu tượng về vị thế toàn cầu.
Minh Phạm (Theo AFP, Xinhua)
Theo Tân Hoa Xă, tàu vũ trụ Thần Châu 8 sẽ được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc vùng Tây Bắc Trung Quốc vào 5h58 sáng thứ ba (21h58 thứ hai, giờ GMT).
Hôm qua, người phát ngôn Chương tŕnh đưa người lên vũ trụ của Trung Quốc, bà Vũ B́nh cho biết, Bắc Kinh sẽ mời các quan chức và chuyên gia từ Cơ quan Hàng không châu Âu và Trung tâm hàng không vũ trụ của Đức tới chứng kiến sự kiện quan trọng này.
<table class="image center" align="center" cellpadding="3" cellspacing="0" width="512"> <tbody> <tr> <td>http://bee.net.vn/dataimages/201110/original/images792138_Than_Ch au_8.31.10.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc" align="center">Thần Châu 8 sẽ được phóng đi từ Trung tâm vệ tinh Tửu Tuyền, Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc</td> </tr> </tbody> </table> Các dự án không gian của Trung Quốc hiện đang bước vào giai đoạn phát triển cường độ cao và có tần suất phóng dày đặc.
“Năm nay chúng tôi có kế hoạch sẽ phóng 20 rocket và 25 vệ tinh, một con số sẽ đưa Trung Quốc lên vị trí thứ hai chỉ sau Nga”, Yuan Jiajun, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không vũ trụ và Công nghệ Trung Quốc nói.
Thần Châu 8 dự kiến sẽ ghép nối với Thiên Cung-1, module pḥng thí nghiệm vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc đă được phóng lên hôm 29/9 ngay trước ngày Quốc khánh 1/10 với sự chứng kiến của các quan chức nhà nước cao cấp nhất như Thủ tướng Ôn Gia Bảo và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.
Nếu sứ mệnh này thành công, module này sẽ được ráp nối với hai tàu vũ trụ nữa vào 2012 và ít nhất sẽ có một chiếc đưa người lên vũ trụ.
Trung Quốc có kế hoạch hoàn thành trạm vũ trụ đầu tiên cho riêng ḿnh vào năm 2020, tại đây các nhà du hành có thể sống và làm việc trong nhiều tháng như trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Trung Quốc đă thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ có người lái đầu tiên năm 2003 và coi chương tŕnh vũ trụ đầy tham vọng của ḿnh như một biểu tượng về vị thế toàn cầu.
Minh Phạm (Theo AFP, Xinhua)