Log in

View Full Version : Sập nhà chết oan hai trẻ nhỏ: Do chất lượng xây dựng hay nổ bình ga?


johnnydan9
11-04-2011, 04:31
Liên quan đến vụ nổ bình ga gây sập ngôi nhà 2 tầng trên phố Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), chuyên gia xây dựng, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, cho rằng, bình ga lớn khi phát nổ hoàn toàn có thể gây sập nhà. Tuy nhiên, điều này cho thấy chất lượng xây dựng là có vấn đề.

Trao đổi với VnMedia sáng 3/11, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho rằng, việc nổ bình ga gây sập nhà không có gì lạ và hoàn toàn có thể xảy ra, tùy thuộc vào chất lượng của các công trình xây dựng. Thông thường, vụ nổ lớn hay nhỏ còn phụ thuộc vào khối lượng của bình ga. Bình ga càng lớn áp suất nổ càng lớn thì gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, để xác định được nguyên nhân chính xác vụ sập nhà có liên quan đến chất lượng xây dựng của công trình hay không cần phải xem lại khung nhà, kỹ thuật xây dựng hoặc kết cấu nhà có tốt không.

PGS.TS Hùng cho rằng, việc sập nhà nhiều khả năng một phần do chất lượng công trình xây dựng kém. Nhiều khả năng do tường nhà yếu, lại được xây dựng từ lâu nên khi vụ nổ gây ra dưới áp lực của khí ga đã khiến ngôi nhà sụp đổ...
<table width="30%" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" bgcolor="#ffffff"> http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_396203.JPG</td></tr><tr><td valign="top" bgcolor="#ffffff">Hiện trường vụ nổ bình ga gây sập nhà. </td></tr></tbody></table>
Hơn nữa, nếu đúng là nhà đã xây từ lâu thì nhiều khả năng khi xây dựng, tài chính có thể ít cho nên chỉ xây tạm, thường xây theo kiểu các ngôi nhà ở nông thôn ở được là được. Khái niệm tính mạng con người lúc đó chưa được đề cao cho nên khi xảy ra sự cố gây sập là hoàn toàn bình thường.

Trước tình trạng nhiều gia đình khi xây dựng nhà cửa thường chỉ thuê những nhóm thợ không chuyên ở các vùng quê, PGS.TS Nguyễn Văn Hùng cho rằng, để an toàn thì khi xây dựng nhà, người dân nên thuê các chuyên gia thiết kế, sau đó phải kiểm tra xem thiết kế đó đảm bảo an toàn không và phải giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng để đảm bảo an toàn cho những ngồi nhà mình ở.

Theo PGS.TS Hùng, hiện nay trong thành phố đang rất nguy hiểm bởi hiện có rất nhiều "bom nổ chậm". “Tôi vẫn nói đùa với mọi người là cho thuê nhà bán ga cũng như cho thuê đặt bom nổ chậm trong nhà. Hiện nay, việc sang chiết ga và các trạm xăng đặt gần khu dân cư cũng rất nguy hiểm”, PGS.TS Hùng nói.

PGS.TS Hùng cho rằng, ở các nước các trạm xăng phải đảm bảo khoảng cách an toàn nhất định, xa khu dân cư nhưng ở nước ta hiện đang có rất nhiều trạm xăng gần nhà dân đây là hiểm họa khôn lường.
<table width="30%" align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0"><tbody><tr><td valign="top" bgcolor="#ffffff"> http://images.vnmedia.vn/images_upload/2011/vnm_2011_396204.JPG</td></tr><tr><td valign="top" bgcolor="#ffffff">Đến 12h, hai nạn nhân nhỏ tuổi đã được cứu đưa ra ngoài nhưng đều tử nạn vì bị đè lâu trong khối bê tông.
</td></tr></tbody></table>
Đề cập đến việc sử dụng ga hiện nay trong các gia đình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng cho biết, hiện nay nhiều gia đình sử dụng bình ga rất mất an toàn: dây thường xuyên bị hở, ga không kín, quên không khóa van bình ga… nên dễ gây ra cháy nổ.

Đó là chưa kể, các bình ga trong quá trình vận chuyển chạy trên đường phố do phóng nhanh tạo nhiệt, cộng với việc kết hợp sức nóng của ánh nắng mặt trời đều làm tăng nguy cơ gây cháy nổ.

Theo PGS.TS Hùng, để an toàn, các cơ quan chức năng phải vào cuộc kiểm tra lại các cửa hàng kinh doanh, kiểm định chất lượng bình ga, sang chiết ga và chất lượng sản xuất, sử dụng bình ga như thế nào.

Trước đó khoảng 5h30 sáng nay (3/11), chủ nhà Trần Nhật Minh (41 tuổi) ở phường Bách Khoa (Hà Nội) dậy bật bếp gas ở tầng hai để đun nước thì bình gas bất ngờ phát nổ làm sập toàn bộ tum và tầng hai ngôi nhà rộng chừng 20 m2. Khói bụi bốc lên mù mịt. Toàn bộ chăn chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng khác bắn xuống tầng một.

Người dân xung quanh đã chạy đến cứu giúp. Ngay sau đó anh Minh và vợ Nguyễn Thị Thu Ngân (37 tuổi) được đưa ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng ở mặt và tay chân. Riêng hai con là Trần Thị Ngọc Trâm (14 tuổi) và Trần Duy Anh (7 tuổi) do nằm trên tầng hai, bị toàn bộ tầng tum đổ sập đè lên nên không thoát được ra ngoài. Đến 12h cùng ngày, hai cháu nhỏ được đội cứu hộ đưa ra ngoài nhưng đều đã qua đời do bị bê tông đè quá nặng và quá lâu.

Đây là vụ sập nhà thứ 2 trên địa bàn Thủ đô trong khoảng một năm nay. Trước đó, trong khi một đám công nhân đang sửa chữa ngôi nhà 3 tầng trên phố Huỳnh Thúc Kháng để chuẩn bị khai trương cửa hàng thì bất ngờ ngôi nhà bị nghiêng sang bên trái, sau đó đổ sập hoàn toàn.

Xuân Tùng