Log in

View Full Version : Nga mất hàng chục tỷ đô bán vũ khí khi Gadhafi chết


woaini1982
11-04-2011, 09:50
Quan chức phụ trách xuất khẩu vũ khí của Nga hôm qua cho hay, nước này đă mất hàng chục tỷ đô có thể thu được từ các hợp đồng vũ khí do chế độ của cựu lănh đạo Libya Gadhafi sụp đổ.

Nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới trước đó được biết mất 4 tỷ USD trong các hợp đồng vũ khí với Libya.

“Con số 4 tỷ USD chỉ là trên danh nghĩa. Con số thực sự có thể lên tới hàng chục tỷ đô”, Mikhail Dmitriyev, người đứng đầu cơ quan liên bang Nga về quân sự và hợp tác kỹ thuật cho hay.

http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2011/10/1_3debf.jpg
Cảnh đổ nát hoang tàn tại thành phố Sirte, quê hương ông Gadhafi, sau khi cựu lănh đạo Libya bị giết chết.

“Không có ǵ nghi ngờ, đă có mất mát…Chúng ta không có mối liên hệ với ban lănh đạo mới của Libya về lĩnh vực quốc pḥng nữa”, ông cho biết với các phóng viên tại thành phố phía bắc Nga, St Petersburg.

Các công ty của Nga đă đầu tư hàng trăm triệu đô la để khai thác khí đốt và dầu mỏ tại Libya. Công ty đường sắt Nga c̣n đang xây dựng tuyến đường sắt theo hợp đồng trị giá 3 tỷ USD.

Các hợp đồng vũ khí được kư dưới thời ông Gadhafi chiếm 12% xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2010, trị giá 10 tỷ USD. Lệnh cấm vận vũ khí được áp đặt hồi tháng 2 đối với Libya cũng khiến Nga phải bồi thường 4 tỷ USD cho các hợp đồng mới.

Nga ủng hộ nghị quyết ban đầu của Hội đồng bảo an nhằm áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông Gadhafi và chính phủ của ông, nhưng sau đó bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết hồi tháng 3, cho phép can thiệp quân sự vào Libya.

Các công ty dầu lửa của Nga có hàng loạt lợi ích tại Libya, từ hợp đồng đổi tài sản giữa công ty ENI của Italia và chi nhánh của công ty dầu khí quốc gia Gazprom tới mối quan hệ cung dầu thô giữa Nga và một nhà máy lọc dầu lớn ở Địa Trung Hải, nơi LUKOIL là một cổ đông.

Đại sứ của ông Medvedev ở châu Phi, Mikhail Margelov, hôm qua cho hay Gazprom Neft và ENI đă phục hồi dự án chung ở Libya và ông không thấy có lư do nào để các hợp đồng lớn khác không được phục hồi.

“Tôi thấy không có lư do nào mà giới chức Libya không phục hồi những hợp đồng này. Chúng mang lợi nhuận cho cả chúng tôi và họ. Chúng tôi sẽ không mất bất kỳ dự án dầu và cơ sở hạ tầng nào, tôi dám chắc vào điều đó”, ông cho hay.

Phan Anh
Theo Reuters