vuitoichat
11-06-2011, 08:53
Khi một quốc gia có thu nhập b́nh quân trên 1000 usd/năm/người th́ phải giảm ODA và với lăi suất cao hơn v́ đă thoát vùng thu nhập thấp.
Nhưng t́nh h́nh như tất cả chúng ta đều biết rất khẩn trương, tất cả đều gần như sụp cùng một lúc, TTCK, BĐS, hệ thống nhà băng , Tập đoàn, FDI, FII…tất cả đều sụp đổ ấn tượng chung quanh ba Dũng.
Với Mỹ th́ 1 usd nó cũng không cho mượn chứ đừng nói viện trợ v́ những hành vi đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền như bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến như anh Cù Huy Hà Vũ và Trần Huỳnh Duy Thức. EU th́ chúng nó lo cứu bồ lẫn nhau, Thủ Tướng Đức vừa qua thăm xin quá bả mới bố thí cho 400 triệu (như muối bỏ biển với mức độ tiêu của tập đoàn là 30 tỉ usd/năm).
Chỉ c̣n anh Nhật vừa mới thay chính phủ với đầu tháng 04 là bắt đầu năm tài chính Nhật (Financial year) th́ giờ này đi ăn xin là đúng quá rồi.
Số tiền tṛm trèm 1 tỉ usd là mức ODA của Nhật hàng năm cho VN vay lúc c̣n đang phát triển (developing country) chứ bây giờ thu nhập “với tầm cao mới” như họ huênh hoang trong nước với dân tộc th́ mức vay ODA phải giảm.
Nhưng qua những cơn năn nĩ, hứa hẹn th́ Nhật cũng cho gần bằng năm trước để 3 Dũng đem về với dự án sân bay Long Thành cho Đinh la Thăng và cánh hẫu tập đoàn Sông Đà và Cienco.
Tiền làm đường xá VN gấp 3 lần bên Mỹ, trong khi KS Mỹ là 5000 usd/tháng, KS VN 4 triệu/tháng (200 usd/tháng), gấp 25 lần VN.
Vậy th́ tiền khác biệt đi đâu ??? vào tk Switzeland (Thũy Sĩ) của 3 Dũng và Đinh la Thăng chứ đi đâu.
Đây là nợ chứ không phải viện trợ (Đinh la Thăng từng nói mượn được bao nhiêu th́ cứ mượn) và chính 90 triệu người dân và con cháu nội ngoại của họ trả.
Cái ách đô hộ của nhóm người này (chừng 100 ngàn chứ không là tất cả ĐCS đâu) phải được gỡ bỏ và giải thoát dân tộc ta.
Melbourne
05.11.2011
Châu Xuân Nguyễn
————————————–
03/11/2011 – 01:04
Việt-Nhật kư các hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỉ USD
(PL)- Sáng 2-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă hội kiến với Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông, Quốc thổ Nhật Bản Takeshi Maeda, tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Tanigaki và lănh đạo một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
http://phapluattp.vcmedia.v n/Images/Uploaded/Share/2011/11/03/2-chot.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Nhật hoàng Akihito. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng cũng đă chứng kiến lễ kư các hiệp định vay vốn giữa chính phủ hai nước với trị giá 1,2 tỉ USD trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảng Lạch Huyện, dự án điện Nghi Sơn, xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành… Chiều 2- 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Tokyo về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
V.THỊNH
Nhưng t́nh h́nh như tất cả chúng ta đều biết rất khẩn trương, tất cả đều gần như sụp cùng một lúc, TTCK, BĐS, hệ thống nhà băng , Tập đoàn, FDI, FII…tất cả đều sụp đổ ấn tượng chung quanh ba Dũng.
Với Mỹ th́ 1 usd nó cũng không cho mượn chứ đừng nói viện trợ v́ những hành vi đàn áp tôn giáo, chà đạp nhân quyền như bỏ tù những nhà bất đồng chính kiến như anh Cù Huy Hà Vũ và Trần Huỳnh Duy Thức. EU th́ chúng nó lo cứu bồ lẫn nhau, Thủ Tướng Đức vừa qua thăm xin quá bả mới bố thí cho 400 triệu (như muối bỏ biển với mức độ tiêu của tập đoàn là 30 tỉ usd/năm).
Chỉ c̣n anh Nhật vừa mới thay chính phủ với đầu tháng 04 là bắt đầu năm tài chính Nhật (Financial year) th́ giờ này đi ăn xin là đúng quá rồi.
Số tiền tṛm trèm 1 tỉ usd là mức ODA của Nhật hàng năm cho VN vay lúc c̣n đang phát triển (developing country) chứ bây giờ thu nhập “với tầm cao mới” như họ huênh hoang trong nước với dân tộc th́ mức vay ODA phải giảm.
Nhưng qua những cơn năn nĩ, hứa hẹn th́ Nhật cũng cho gần bằng năm trước để 3 Dũng đem về với dự án sân bay Long Thành cho Đinh la Thăng và cánh hẫu tập đoàn Sông Đà và Cienco.
Tiền làm đường xá VN gấp 3 lần bên Mỹ, trong khi KS Mỹ là 5000 usd/tháng, KS VN 4 triệu/tháng (200 usd/tháng), gấp 25 lần VN.
Vậy th́ tiền khác biệt đi đâu ??? vào tk Switzeland (Thũy Sĩ) của 3 Dũng và Đinh la Thăng chứ đi đâu.
Đây là nợ chứ không phải viện trợ (Đinh la Thăng từng nói mượn được bao nhiêu th́ cứ mượn) và chính 90 triệu người dân và con cháu nội ngoại của họ trả.
Cái ách đô hộ của nhóm người này (chừng 100 ngàn chứ không là tất cả ĐCS đâu) phải được gỡ bỏ và giải thoát dân tộc ta.
Melbourne
05.11.2011
Châu Xuân Nguyễn
————————————–
03/11/2011 – 01:04
Việt-Nhật kư các hiệp định vay vốn trị giá 1,2 tỉ USD
(PL)- Sáng 2-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă hội kiến với Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đă tiếp Bộ trưởng Bộ Giao thông, Quốc thổ Nhật Bản Takeshi Maeda, tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Tanigaki và lănh đạo một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
http://phapluattp.vcmedia.v n/Images/Uploaded/Share/2011/11/03/2-chot.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Nhật hoàng Akihito. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng cũng đă chứng kiến lễ kư các hiệp định vay vốn giữa chính phủ hai nước với trị giá 1,2 tỉ USD trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảng Lạch Huyện, dự án điện Nghi Sơn, xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam, đoạn Bến Lức – Long Thành… Chiều 2- 11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Tokyo về Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản.
V.THỊNH