johnnydan9
11-07-2011, 15:20
Theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, gần 2.000 qua, Phật giáo gắn liền với vận mệnh của đất nước và luôn đồng hành cùng dân tộc. Triết lư của Phật giáo đă góp phần tạo nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam. Sáng 7/11, tại Học viện Phật giáo (Sóc Sơn, Hà Nội), Giáo hội Phật giáo VN đă tổ chức đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, 30 năm qua Phật giáo VN đă có nhiều đóng góp đối với xă hội, kiên định với phương châm hành đạo là "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xă hội".
Giáo hội đă động viên, khích lệ đông đảo người dân cả nước một ḷng đoàn kết, phát huy những giá trị đạo đức, giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xă hội, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ giữ ǵn bản sắc của con người Việt Nam.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td> http://media.tinmoi.vn//2011/11/07/1_7_1320677226_68_p4 .jpg </td> </tr> <tr> <td class="Image"> Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho giáo hội. Ảnh: GHPGVN. </td> </tr> </tbody></table> Theo Phó thủ tướng, gần 2.000 năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo gắn liền với vận mệnh của đất nước và luôn đồng hành cùng dân tộc. Thời nào Phật giáo cũng tỏ rơ đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hoá chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. "Triết lư của Phật giáo đă góp phần tạo nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam", Phó thủ tướng nói.
Nhân dịp đại lễ, Phó thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng Giáo hội Phật giáo VN sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy nội lực, xây dựng Giáo hội vững mạnh. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đă trao huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Giáo hội.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td> http://media.tinmoi.vn//2011/11/07/1_7_1320677227_55_p5 .jpg </td> </tr> <tr> <td class="Image"> 1.500 đại biểu có mặt dự đại lễ sáng 7/11. Ảnh: GHPGVN. </td> </tr> </tbody></table> Ngày 7/11/1981, hội nghị hợp nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đă quyết nghị thành lập Giáo hội Phật giáo VN trên cơ sở sáp nhập 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo lớn trong cả nước lúc đó và đă được Nhà nước VN công nhận. Giáo hội Phật giáo là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền tŕ đạo mạch nối tiếp lịch sử truyền thống 2.000 năm Phật giáo VN đồng hành với dân tộc và là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hộ quốc an dân.
Giáo hội Phật giáo VN hiện có gần 15.000 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; hơn 46.000 vị tăng ni; 4 học viện Phật giáo, 8 trường cao đẳng Phật học, 30 trường trung cấp Phật học; 58 trong số 63 tỉnh, thành đă có ban trị sự hoặc ban đại diện...
Nguyễn Hưng
Giáo hội đă động viên, khích lệ đông đảo người dân cả nước một ḷng đoàn kết, phát huy những giá trị đạo đức, giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống xă hội, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ giữ ǵn bản sắc của con người Việt Nam.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td> http://media.tinmoi.vn//2011/11/07/1_7_1320677226_68_p4 .jpg </td> </tr> <tr> <td class="Image"> Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 2 cho giáo hội. Ảnh: GHPGVN. </td> </tr> </tbody></table> Theo Phó thủ tướng, gần 2.000 năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo gắn liền với vận mệnh của đất nước và luôn đồng hành cùng dân tộc. Thời nào Phật giáo cũng tỏ rơ đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ để giáo hoá chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo. "Triết lư của Phật giáo đă góp phần tạo nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam", Phó thủ tướng nói.
Nhân dịp đại lễ, Phó thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng Giáo hội Phật giáo VN sẽ tiếp tục được củng cố, phát huy nội lực, xây dựng Giáo hội vững mạnh. Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đă trao huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) cho Giáo hội.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"> <tbody><tr> <td> http://media.tinmoi.vn//2011/11/07/1_7_1320677227_55_p5 .jpg </td> </tr> <tr> <td class="Image"> 1.500 đại biểu có mặt dự đại lễ sáng 7/11. Ảnh: GHPGVN. </td> </tr> </tbody></table> Ngày 7/11/1981, hội nghị hợp nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước đă quyết nghị thành lập Giáo hội Phật giáo VN trên cơ sở sáp nhập 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo lớn trong cả nước lúc đó và đă được Nhà nước VN công nhận. Giáo hội Phật giáo là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền tŕ đạo mạch nối tiếp lịch sử truyền thống 2.000 năm Phật giáo VN đồng hành với dân tộc và là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hộ quốc an dân.
Giáo hội Phật giáo VN hiện có gần 15.000 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; hơn 46.000 vị tăng ni; 4 học viện Phật giáo, 8 trường cao đẳng Phật học, 30 trường trung cấp Phật học; 58 trong số 63 tỉnh, thành đă có ban trị sự hoặc ban đại diện...
Nguyễn Hưng