Log in

View Full Version : Iran đe làm Mỹ 'bẽ mặt'


vuitoichat
11-09-2011, 13:04
Ngay sau khi có tin Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cáo buộc Iran hoàn thành các mô h́nh đầu đạn hạt nhân, Tehran đe dọa công bố các tài liệu khẳng định Mỹ “đỡ đầu” nhiều nhóm khủng bố.

Mỹ - Iran đấu đá lẫn nhau

Một quan chức ngoại giao giấu tên tiết lộ với hăng thông tấn AP rằng bản báo cáo của IAEA sẽ được công bố trong tuần này. Nó cáo buộc Iran hoàn thành các mô h́nh đầu đạn hạt nhân và do đó, có thể nắm vững quy tŕnh chế tạo vũ khí hạt nhân.

Báo cáo này cũng bao gồm những h́nh ảnh chụp từ vệ tinh một vật thể mà IAEA tin là một container bằng thép có kích thước lớn, được sử dụng để thử nghiệm các vụ nổ liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Những thông tin trên đang nối dài căng thăng truyền thống Mỹ - Iran. Trong bối cảnh nhạy cảm này, Iran lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi quay sang đe dọa sẽ công bố các tài liệu chứng minh Mỹ “đỡ đầu” chủ nghĩa khủng bố chống lại Iran và nhiều quốc gia khác.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/ctv_tg/20111109/khungbo.jpg
Iran cáo buộc Mỹ "đỡ đầu" khủng bố chống lại Iran và nhiều quốc gia khác. Ảnh minh họa: welt.de.

Alaeddin Boroujerdi, một quan chức cấp cao của Iran tuyên bố các tài liệu này sẽ làm ‘bẽ mặt” Washington. Và một khi Iran công khai các tài liệu này th́ Mỹ cũng như Israel, đồng minh thân cận của Mỹ sẽ hết đường chối việc họ là nguồn tài trợ chính cho chủ nghĩa khủng bố.

“Chúng tôi đang nắm trong tay hàng trăm bằng chứng vô cùng đáng tin và không ǵ có thể phủ nhận việc Mỹ chỉ đạo nhiều nhóm khủng bố ở Iran và khu vực”, ông Boroujerdi nhấn mạnh.

Trong khi đó, Hăng tin FARS trích dẫn lời một Đại biểu Quốc hội cấp cao của Iran Esmayeel Kosar rằng: “Việc ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran cũng như hành động thảm sát người Iraq và người Afghanistan là những tội ác không thể che đậy thêm được nữa”.

Không dừng ở đó, Iran gửi thư cho Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Đại sứ Arab Saudi mà Mỹ gán cho Tehran đồng thời không quên cáo buộc lại Mỹ âm mưu chống Iran.

Ngoài ra, Robert Baer, một cựu quan chức CIA, trong bộ phim tài liệu nổi tiếng được chiếu trên kênh Current TV năm 2009 tên là “Cuộc chiến tranh bí mật của Mỹ với Iran” (Vanguard: America's Secret War With Iran) nhấn mạnh: “Tôi gần như dám chắc rằng Mỹ, thông qua các lực lượng ủy thác đang tuyên chiến với Iran”.

Cũng theo ông Baer, t́nh báo Mỹ có quan hệ gần gũi với PJAK, một nhóm phiến quân người Kurd theo chủ nghĩa dân tộc có căn cứ ở Iraq, thường thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Thêm vào đó, Patrick Henningsen, biên tập viên trang mạng Infowars.com tiết lộ với RT rằng, một báo cáo vừa được công bố hồi đầu tháng này chỉ ra tất cả các bằng chứng chứng tỏ Mỹ ủng hộ tiền và vũ khí cho các nhóm khủng bố, được lập ra chỉ với một mục đích là thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Iran.

“Những ǵ mà chúng ta đang thấy ở đây là một cuộc chiến tranh tuyên truyền. Một bên là các tuyên truyền chống Iran bởi Mỹ và các lực lượng dựa vào Mỹ. Một bên là các tuyên truyền ngược lại của Iran. Thực tế này chứng tỏ Mỹ có quan hệ với các nhóm khủng bố trong khu vực”, Henningsen nhận định.

Một cuộc chiến thực sự với Iran có nổ ra?

Trong khi đó, tại Israel, Tổng thống Shimon Peres hùng hồn tuyên bố rằng ông tin Israel và thế giới có thể sớm có hành động quân sự chống lại Iran.

"Có vẻ như Iran sắp sửa có vũ khí hạt nhân. T́nh báo của tất cả các nước đều hiểu rằng thời gian không c̣n nhiều và họ đang cảnh báo các lănh đạo của họ", Tổng Thống Israel Peres phát biểu trên kênh Israel 2 hôm 4/11.

Theo sau tuyên bố này, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ ngay sau đó cho biết ông không dám chắc Israel sẽ chia sẻ với Washington về các kế hoạch tấn công Iran mà họ có thể đang ấp ủ và nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ sẽ “gia tăng chú ư” đối với các động thái của cả Iran lẫn Israel.

Ngoài ra, cũng trong ngày 4/11 một quan chức quân sự cấp cao khác của Mỹ tuyên bố với Hăng thông tấn Reuters rằng Iran luôn là “mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ và lợi ích của không chỉ người Mỹ mà c̣n của các đồng minh của Mỹ” ở Trung Đông. Tuy nhiên, quan chức giấu tên này lưu ư rằng ông không tin Iran đang muốn kích động một cuộc chiến.

Lê Dung (theo RT)