vuitoichat
11-09-2011, 21:45
Tháng 9/1980, chính phủ Pháp đă thông qua một dự án chế tạo hai chiếc tàu sân bay mang năng lượng hạt nhân mới để thay thế hai tàu sân bay lớp Clemenceau chạy bằng nhiên liệu thường có từ những năm 1950. Và con tàu đầu tiên thuộc lớp này đă được khởi đóng vào năm 1986 với cái tên Charles De Gaulle.
http://a9.vietbao.vn/images/vn965/quoc-te/65257558-vnm_2011_398011.jpg
Charles De Gaulle là một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, được khởi đóng vào ngày 3/2/1986 tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn DCNS, tàu được hạ thủy vào ngày 7/5/1994. Trải qua quá tŕnh thử nghiệm kéo dài hơn 6 năm, tàu chính thức phục vụ trong biên chế của hải quân Pháp vào ngày 18/5/2001. Lúc đầu, tàu được đặt tên là Richelieu , đến năm 1987 tàu được đổi tên thành Charles De Gaulle.
Đây là tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nó có thể triển khai được 40 máy bay chiến đấu với quân số lên tới 1.1150 thuỷ thủ, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại.
Tàu sân bay Charles De Gaulle có thiết kế khí động học tương tự tàu sân bay lớp Nimitz của hải quân Mỹ nhưng ngắn hơn và tải trọng thấp hơn. Tàu sân bay Charles de Gaulle có chiều dài 261,5m, rộng 64,36m, đường băng dài 195m. Tàu có lượng giăn nước 37.085 tấn tiêu chuẩn, 42.000 tấn đầy tải, diện tích boong tàu 12.000 m2.
Charles de Gaulle có thể chở 40 máy bay tiêm kích Rafale M, Super Etendard, 3 máy bay chỉ huy và hệ thống cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, cùng một số trực thăng SA365 Dauphin hoặc NH 90.
Tàu được trang bị hệ thống phóng máy bay Type C13 của Mỹ với tần suất một chiếc máy bay mỗi phút, phần đường băng được kéo dài thêm khoảng 4,4m để các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C Hawkeye có thể cất và hạ cánh.
Tàu được trang bị hệ thống ổn định SATRAP điều khiển bằng máy tính, giúp các máy bay có thể cất, hạ cánh dễ dàng hơn trong điều kiện biển động.
Với những trang thiết bị tối tân, hiện đại nhất, Charles de Gaulle có khả năng hoạt động liên tục 45 ngày trên biển mà không cần nhận tiếp tế nhu yếu phẩm.
Charles de Gaulle đă tham gia hỗ trợ hiệu quả nhiều hoạt động quân sự với Mỹ và NATO trong cuộc chiến tại Afghanistan năm 2001, tuần tra với hải quân Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan năm 2002, tham gia các hoạt động của chiến dịch Tự do Bền vững năm 2005 tại Afghanistan.
Đây cũng là loại tàu sân bay tham chiến trong chiến dịch quân sự của NATO ở Libya . Tàu sân bay này được sử dụng để đưa các máy bay tiêm kích Rafale F-3 tới thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Libya .
Sau đây là đoạn clip ghi lại hoạt động tham chiến của tàu ở Libya:
7LB1Uc0Ma3k
Đan Khanh - (tổng hợp)
(Theo_VnMedia)
http://a9.vietbao.vn/images/vn965/quoc-te/65257558-vnm_2011_398011.jpg
Charles De Gaulle là một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, được khởi đóng vào ngày 3/2/1986 tại nhà máy đóng tàu của Tập đoàn DCNS, tàu được hạ thủy vào ngày 7/5/1994. Trải qua quá tŕnh thử nghiệm kéo dài hơn 6 năm, tàu chính thức phục vụ trong biên chế của hải quân Pháp vào ngày 18/5/2001. Lúc đầu, tàu được đặt tên là Richelieu , đến năm 1987 tàu được đổi tên thành Charles De Gaulle.
Đây là tàu sân bay hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nó có thể triển khai được 40 máy bay chiến đấu với quân số lên tới 1.1150 thuỷ thủ, trang bị hệ thống công nghệ hiện đại.
Tàu sân bay Charles De Gaulle có thiết kế khí động học tương tự tàu sân bay lớp Nimitz của hải quân Mỹ nhưng ngắn hơn và tải trọng thấp hơn. Tàu sân bay Charles de Gaulle có chiều dài 261,5m, rộng 64,36m, đường băng dài 195m. Tàu có lượng giăn nước 37.085 tấn tiêu chuẩn, 42.000 tấn đầy tải, diện tích boong tàu 12.000 m2.
Charles de Gaulle có thể chở 40 máy bay tiêm kích Rafale M, Super Etendard, 3 máy bay chỉ huy và hệ thống cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye, cùng một số trực thăng SA365 Dauphin hoặc NH 90.
Tàu được trang bị hệ thống phóng máy bay Type C13 của Mỹ với tần suất một chiếc máy bay mỗi phút, phần đường băng được kéo dài thêm khoảng 4,4m để các máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm E-2C Hawkeye có thể cất và hạ cánh.
Tàu được trang bị hệ thống ổn định SATRAP điều khiển bằng máy tính, giúp các máy bay có thể cất, hạ cánh dễ dàng hơn trong điều kiện biển động.
Với những trang thiết bị tối tân, hiện đại nhất, Charles de Gaulle có khả năng hoạt động liên tục 45 ngày trên biển mà không cần nhận tiếp tế nhu yếu phẩm.
Charles de Gaulle đă tham gia hỗ trợ hiệu quả nhiều hoạt động quân sự với Mỹ và NATO trong cuộc chiến tại Afghanistan năm 2001, tuần tra với hải quân Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ấn Độ-Pakistan năm 2002, tham gia các hoạt động của chiến dịch Tự do Bền vững năm 2005 tại Afghanistan.
Đây cũng là loại tàu sân bay tham chiến trong chiến dịch quân sự của NATO ở Libya . Tàu sân bay này được sử dụng để đưa các máy bay tiêm kích Rafale F-3 tới thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Libya .
Sau đây là đoạn clip ghi lại hoạt động tham chiến của tàu ở Libya:
7LB1Uc0Ma3k
Đan Khanh - (tổng hợp)
(Theo_VnMedia)