tonycarter
11-10-2011, 06:13
http://cafef.vcmedia.vn/thumb_w/252/Images/Uploaded/Share/2011/11/10/chungkhoan.jpg (http://cafef.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2011/11/10/chungkhoan.jpg)
HNX-INdex tiếp tục ḍ đáy mới khi giảm hơn 1% xuống gần 64 điểm
Chưa hết nỗi lo về Hy Lạp, Châu Âu lại một phen lao đao trước Italia khi trái phiếu Chính phủ nước này đă lên đến 7%. TTCK toàn cầu lao dốc trong phiên giao dịch hôm qua, các chỉ số chính đền giảm hơn 3%, sáng nay Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 4,38%, các thị trường Châu Á khác như Nhật, Trung Quốc đều giảm hơn 1%.
Tại Việt Nam, VN-Index sáng nay mở cửa giảm 2,72 điểm xuống 402,47 điểm (-0,67%). KLGD đợt 1 đạt hơn 1,1 triệu cp, tương đương hơn 19 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước.
Tuy nhiên sang đợt 2, cung tăng mạnh khiến VN-Index giảm 4,8 điểm xuống sát 400 điểm (-1,18%). Toàn thị trường hiện có 151 mă giảm giá (34 mă giảm sàn).
Trong nhóm bluechips, duy nhất MBB tăng giá 100 đồng khi mă này đă rơi xuống 11.600 đồng/cp trong phiên giao dịch hôm qua, SJS sau khi giảm xuống dưới 20.000 đồng/cp, sáng nay tiếp tục giảm 900 đồng xuống 19.200 đồng/cp; các cổ phiếu khác như VNM giảm 3.000 đồng, MSN giảm 4000 đồng, SSI, STB, VCB, HAG, BVH…đều giảm từ 100 – 500 đồng/cp.
Trên sàn HoSE lúc này không có cổ phiếu nào có dư mua trần, lượng mua thưa thớt hầu hết đều ở mức giá sàn hoặc gần sàn. Tuy nhiên bên bán không quá quyết liệt nên lượng khớp lệnh tại các mă rất thấp.
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục giảm 0,65 điểm xống 63,95 điểm (-1,01%). Các ngưỡng hỗ trợ liên tục bị phá vỡ trong tuần qua khiến đà giảm của HNX-Index chưa xác định được lúc nào sẽ dừng, trong khi các thông tin hỗ trợ gần như không có hoặc nếu có (như thông tin giảm thuế, KQKD của DN) cũng gần như không tác động nhiều.
Trên sàn Hà Nội lúc này có 133 mă giảm giá và 229 mă đứng giá, 31 mă tăng giá. Hầu hết các cổ phiếu chứng khoán đều giảm mạnh, ORS, SME giảm sàn, VND xuống 9.900 đồng/cp,
KLS xuống 10.000 đồng/cp; PVX, VCG, VSP…đều giảm mạnh.
KTS dư mua trần hơn 46.000 cổ phiếu song không ai bán ra.
DHT tăng 2.500 đồng/cp.
Phương Mai Theo TTVN
HNX-INdex tiếp tục ḍ đáy mới khi giảm hơn 1% xuống gần 64 điểm
Chưa hết nỗi lo về Hy Lạp, Châu Âu lại một phen lao đao trước Italia khi trái phiếu Chính phủ nước này đă lên đến 7%. TTCK toàn cầu lao dốc trong phiên giao dịch hôm qua, các chỉ số chính đền giảm hơn 3%, sáng nay Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 4,38%, các thị trường Châu Á khác như Nhật, Trung Quốc đều giảm hơn 1%.
Tại Việt Nam, VN-Index sáng nay mở cửa giảm 2,72 điểm xuống 402,47 điểm (-0,67%). KLGD đợt 1 đạt hơn 1,1 triệu cp, tương đương hơn 19 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước.
Tuy nhiên sang đợt 2, cung tăng mạnh khiến VN-Index giảm 4,8 điểm xuống sát 400 điểm (-1,18%). Toàn thị trường hiện có 151 mă giảm giá (34 mă giảm sàn).
Trong nhóm bluechips, duy nhất MBB tăng giá 100 đồng khi mă này đă rơi xuống 11.600 đồng/cp trong phiên giao dịch hôm qua, SJS sau khi giảm xuống dưới 20.000 đồng/cp, sáng nay tiếp tục giảm 900 đồng xuống 19.200 đồng/cp; các cổ phiếu khác như VNM giảm 3.000 đồng, MSN giảm 4000 đồng, SSI, STB, VCB, HAG, BVH…đều giảm từ 100 – 500 đồng/cp.
Trên sàn HoSE lúc này không có cổ phiếu nào có dư mua trần, lượng mua thưa thớt hầu hết đều ở mức giá sàn hoặc gần sàn. Tuy nhiên bên bán không quá quyết liệt nên lượng khớp lệnh tại các mă rất thấp.
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục giảm 0,65 điểm xống 63,95 điểm (-1,01%). Các ngưỡng hỗ trợ liên tục bị phá vỡ trong tuần qua khiến đà giảm của HNX-Index chưa xác định được lúc nào sẽ dừng, trong khi các thông tin hỗ trợ gần như không có hoặc nếu có (như thông tin giảm thuế, KQKD của DN) cũng gần như không tác động nhiều.
Trên sàn Hà Nội lúc này có 133 mă giảm giá và 229 mă đứng giá, 31 mă tăng giá. Hầu hết các cổ phiếu chứng khoán đều giảm mạnh, ORS, SME giảm sàn, VND xuống 9.900 đồng/cp,
KLS xuống 10.000 đồng/cp; PVX, VCG, VSP…đều giảm mạnh.
KTS dư mua trần hơn 46.000 cổ phiếu song không ai bán ra.
DHT tăng 2.500 đồng/cp.
Phương Mai Theo TTVN