Log in

View Full Version : Phạt tù hai bị cáo đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông


johnnydan9
11-10-2011, 17:12
Sáng 10/11, Ṭa án nhân dân thành phố Hà Nội đă mở phiên ṭa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Vũ Đức Trung (sinh năm 1980, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Lê Văn Thành (sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Lai, xă Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông”.



<table class="boxdoituong" style="margin: 5px; font-size: 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Times New Roman;" cellpadding="10" width="150"> <tbody style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Times New Roman;"> <tr style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Times New Roman;"> <td style="padding-right: 1px; padding-left: 1px; vertical-align: top; text-align: center; font-size: 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Times New Roman;"> http://tintucimg.vnanet.vn/2011/11/10/14/56/duc-trung.jpg
Bị cáo Vũ Đức Trung (trái ) và Lê Văn Thành (phải ) tại ṭa. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN.
</td></tr></tbody></table>
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian tháng 4, tháng 7/2009 và tháng 1/2010, Vũ Đức Trung đă nhận tiền, thiết bị của một số đối tượng để lắp đặt trái phép 3 hệ thống phát sóng tại nhà của Lê Văn Mạnh (bố vợ Trung) và Lê Văn Thành (anh vợ Trung) ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Khi có các hệ thống máy phát sóng nêu trên, Trung đă sử dụng các tần số khác nhau để phát sóng trái phép các thông tin. Viện kiểm sát xác định, trong vụ án này, Trung giữ vai tṛ cầm đầu, c̣n Mạnh là đồng phạm giúp sức tích cực. Hành vi phạm tội của Trung và Mạnh đă xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lư Nhà nước về Bưu chính viễn thông.

Đối với Lê Văn Mạnh là người cho mượn nhà và biết Trung lắp đặt máy móc, thiết bị để phát sóng trái phép trong một thời gian gian dài (từ tháng 4/2009 đến ngày 10/6/2010 là lúc bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ). Tuy nhiên, xét hành vi vi phạm của Mạnh có mức độ, cơ quan tố tụng đă quyết định miễn trách nhiệm h́nh sự đối với Mạnh.

Hội đồng xét xử đă cân nhắc việc các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhận rơ sai phạm, nhân thân chưa có tiền án tiền sự… nên đă xem xét giảm nhẹ một phần h́nh phạt cho các bị cáo. Hội đồng xét xử đă tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Trung lĩnh án 36 tháng tù, Lê Văn Thành lĩnh án 24 tháng tù về cùng tội “Đưa trái phép thông tin trên mạng viễn thông”, thời hạn tù tính từ ngày 11/6/2010./.


Kim Anh

dk302005
11-10-2011, 18:26
Ủa! Chỉ dưa thông tin lên mạng mà nhà nước không khoái là ...ở tù! Chớ không phải thông tin dó là "bí mật quốc gia" hay an ninh dất nước !? Miễn là những thông tin không ca ngợi dảng và nhà nước dều bị cho là .....phát tán thông tin phản dộng.Nếu vậy th́ dảng và nhà nước ta nên thành lập ...Ṭa án dảng,dể xử những ai dưa thông tin mà dảng và nhà nước thấy "chướng tai gai mắt",chớ không nên xử tại ṭa án gọi là TANN.V́ dảng và nhà nước CS dâu có phục vụ cho quyền lợi nhân dân cũng không thể gọi là dại diện hợp pháp của nhân dân VN! C̣n những người "bị" dảng CS bắt bỏ tù v́ họ là nhân dân chống dảng,chớ dâu có chống nhân dân!.

ThanYBoTay
11-11-2011, 07:22
Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành là thành viên của Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công là cái gai trong măt́ Trung cộng,cho nên 2 anh bị băt́ và xử tù đêù là theo đơn đặt hàng của Trung cộng.
Tât́ cả những ''hành động chôńg phá Nhà nước'' mà nhà nước ta nêu ra đêù băt́ nguôǹ từ 2 chữ ''Trung Quôć''.