johnnydan9
11-12-2011, 17:29
Trong một nỗ lực nhằm chống lại sức mạnh quân sự và tài chính ngày càng tăng của Trung Quốc, có tin Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch triển khai hàng trăm lính thủy đánh bộ đến một căn cứ quân sự ở đỉnh đầu phía bắc của Australia .
Tin từ Dailymail hôm qua (11/11) cho biết, sẽ có khoảng từ 500 đến 1.000 binh lính Mỹ đến đóng quân thường trú tại một doanh trại bên ngoài thành phố Darwin .
Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ chính thức tiết lộ kế hoạch trên trong chuyến thăm đến Australia vào tuần tới. Kế hoạch này có mục đích là củng cố ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Châu Á nhưng nó cũng làm dấy lên nỗi quan ngại về việc khu vực này sẽ trở thành mục tiêu của các lực lượng khủng bố.
Mỹ hiện tại chỉ triển khai một số lượng binh lính hạn chế ở nước đồng minh lâu đời Australia , trong đó có Cơ sở nghiên cứu Quốc pḥng chung Pine Gap ở gần Alice Springs . Pine Gap là một trong những trạm thu thập thông tin t́nh báo lớn nhất của Washington được đặt tại Australia .
Động thái tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Australia được cho là một sự chuyển hướng mang ư nghĩa địa chiến lược lớn của Washington khi nước này đang hướng tới khu vực Châu Á-Thái B́nh Dương.
Mỹ sẽ không xây dựng một căn cứ mới ở Mỹ mà sẽ sử dụng một căn cứ có sẵn của Australia là Doanh trại Robertson. Hiện có khoảng 4.500 binh lính Australia đang đóng tại Doanh trại Robertson. Theo tờ Sydney Morning Herald, Doanh trại Robertson sẽ phải được mở rộng thêm nữa để đón các lính thủy đánh bộ Mỹ đến đây.
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ hiện tại đă có mặt ở đảo Okinawa của Nhật Bản và ở Guam – một lănh thổ của Mỹ nằm cách Papua New Guinea về phía bắc khoảng 2.400km. Đây là các lực lượng chiến đấu chính của Mỹ ở khu vực Thái B́nh Dương. Kế hoạch triển khai quân mới nhất của Mỹ ở Australia sẽ củng cố mối quan hệ quân sự thân thiết kéo dài 60 năm qua giữa hai nước này.
Các nhà phân tích tin rằng, động thái trên của Washington chủ yếu là nhằm để đối phó sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.
Kiệt Linh - (theo DM)
Việt Báo (Theo_VnMedia)
Tin từ Dailymail hôm qua (11/11) cho biết, sẽ có khoảng từ 500 đến 1.000 binh lính Mỹ đến đóng quân thường trú tại một doanh trại bên ngoài thành phố Darwin .
Tổng thống Mỹ Barack Obama được cho là sẽ chính thức tiết lộ kế hoạch trên trong chuyến thăm đến Australia vào tuần tới. Kế hoạch này có mục đích là củng cố ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực Châu Á nhưng nó cũng làm dấy lên nỗi quan ngại về việc khu vực này sẽ trở thành mục tiêu của các lực lượng khủng bố.
Mỹ hiện tại chỉ triển khai một số lượng binh lính hạn chế ở nước đồng minh lâu đời Australia , trong đó có Cơ sở nghiên cứu Quốc pḥng chung Pine Gap ở gần Alice Springs . Pine Gap là một trong những trạm thu thập thông tin t́nh báo lớn nhất của Washington được đặt tại Australia .
Động thái tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Australia được cho là một sự chuyển hướng mang ư nghĩa địa chiến lược lớn của Washington khi nước này đang hướng tới khu vực Châu Á-Thái B́nh Dương.
Mỹ sẽ không xây dựng một căn cứ mới ở Mỹ mà sẽ sử dụng một căn cứ có sẵn của Australia là Doanh trại Robertson. Hiện có khoảng 4.500 binh lính Australia đang đóng tại Doanh trại Robertson. Theo tờ Sydney Morning Herald, Doanh trại Robertson sẽ phải được mở rộng thêm nữa để đón các lính thủy đánh bộ Mỹ đến đây.
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ hiện tại đă có mặt ở đảo Okinawa của Nhật Bản và ở Guam – một lănh thổ của Mỹ nằm cách Papua New Guinea về phía bắc khoảng 2.400km. Đây là các lực lượng chiến đấu chính của Mỹ ở khu vực Thái B́nh Dương. Kế hoạch triển khai quân mới nhất của Mỹ ở Australia sẽ củng cố mối quan hệ quân sự thân thiết kéo dài 60 năm qua giữa hai nước này.
Các nhà phân tích tin rằng, động thái trên của Washington chủ yếu là nhằm để đối phó sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.
Kiệt Linh - (theo DM)
Việt Báo (Theo_VnMedia)