Log in

View Full Version : “Trận đại hồng thủy mang tên Bangkok”


johnnydan9
11-12-2011, 17:55
Khi cụm từ “Trận đại hồng thủy mang tên Bangkok”, ám chỉ sự giận dữ của người dân trước phản ứng của chính phủ khi đối phó với lũ xuất hiện cũng là lúc mà uy tín của nữ Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan- bà Yingluck cũng đang giảm sút mạnh. Các đối thủ chính trị của nữ thủ tướng này đang nhân cơ hội này để làm giảm thêm uy tín của bà. Trong kết quả thăm ḍ dư luận do báo Bangkok Post thực hiện sau 3 tháng tân thủ tướng Thái Lan cầm quyền cho thấy, bà Yingluck chỉ nhận được 4,98 trên thang điểm 10. Số điểm chỉ ở mức trung b́nh, nên làm tăng sự nghi ngờ về việc trận lũ sẽ gây nhiều tổn hại chính trị cho vị nữ thủ tướng đầu tiên xứ Chùa Vàng.
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/haihien/thang11/tuan2/nguoiduatin-1968341493-thu-tuong.jpg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bà Yingluck Shinawatra</td> </tr> </tbody> </table> Bà Yingluck Shinawatra, người mới có những bước đi đầu tiên trên chính trường Thái Lan và là em gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang phải chịu một sức ép ghê gớm trong cuộc chiến chống lại trận lũ lụt lịch sử đă bước sang tháng thứ 4. Chính phủ của nữ thủ tướng cũng bị chỉ trích nặng nề v́ những thông tin không nhất quán về lũ lụt.

Không những thế, theo nhận định của nhiều chuyên gia, có thể bà Yingluck đă sai lầm về sách lược khi quá chú trọng t́m cách làm chậm ḍng chảy của hàng tỷ mét khối nước để bảo vệ Bangkok nhưng lại làm chậm tốc độ thoát lũ khỏi các tỉnh miền Trung và Đông Bắc. Động thái này bị đánh giá chỉ nhằm cứu tầng lớp giàu có và trung lưu ở thủ đô, trong khi lại đẩy đông đảo người dân nghèo ở nông thôn, những người từng bỏ phiếu ủng hộ chính phủ của bà phải kéo dài thời gian sống chung với lũ. Các nhà đầu tư nước ngoài bị bất ngờ trước dự báo thiếu tin cậy về đường đi của nước lũ khiến họ không kịp trở tay.

Trước t́nh h́nh khẩn cấp là phải giải quyết hậu quả lũ lụt, đến ngay các thành viên đảng Puea Thai cầm quyền cũng tỏ ra không hài ḷng cách đối phó với “giặc nước” của chính phủ. Trong khi đó, kể từ khi lũ lụt bắt đầu hoành hành tại Thái Lan, đảng Dân chủ đối lập và tầng lớp thân hoàng tộc đă liên tục chỉ trích Thủ tướng Yingluck bằng những ngôn từ cay độc như “kẻ rỗng tuếch”, “búp bê Barbie không năo”, thậm chí c̣n nói việc Thái Lan có nữ thủ tướng đầu tiên là vận xui cho đất nước. Mục tiêu là nhằm đánh đổ uy tín của bà Yingluck, phủ nhận mọi nỗ lực mà chính phủ của bà đang thực hiện để chống lũ.

Cũng từ khi trận lũ tồi tệ nhất hơn 50 qua tại Thái Lan xảy ra, những lời kêu gọi bà Yingluck từ chức đă liên tục được đưa ra. "Cho đến nay, bà Yingluck đă điều hành đất nước mà không có định hướng nào và thiếu sự quyết đoán", người phát ngôn của đảng Dân chủ đối lập Chavanond Intarakomalyasut cho hay. Đảng Dân chủ đă kêu gọi bà Yingluck từ chức.

Trước sức ép ngày càng tăng của các đảng đối lập, nữ thủ tướng Thái Lan đă thẳng thắn thừa nhận rằng: “Tôi là thủ tướng nhưng tôi không biết ǵ về lũ lụt. Tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng ḷng tin và vượt qua cơn khủng hoảng này?" Tiếp theo đó, bà Yingluck cũng khẳng định "Người dân đă ủng hộ và bỏ phiếu cho tôi, v́ thế tôi muốn tiếp tục công việc của ḿnh một cách tốt nhất".

Trận lũ lụt lịch sử ở Thái Lan bắt đầu từ cuối tháng 7 và đă khiến ít nhất 533 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người trên toàn đất nước. Ḍng nước lụt vẫn đang từ từ tiến vào trung tâm thành phố Bangkok, khiến nhiều khu dân cư ở đây phải đi di tản và các hoạt động ở nhiều khu vực bị ngừng trệ.
Quế Mai