PDA

View Full Version : Trung Quốc không muốn bàn Biển Đông tại Hội nghị cấp cao Đông Á


jojolotus
11-16-2011, 01:00
Trung Quốc đă lên tiếng bác bỏ đề nghị thảo luận vấn đề Biển Đông tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) họp cuối tuần này ở Bali, Indonesia theo yêu cầu của một số quốc gia trong khu vực.

Sau khi Trung Quốc thêm yêu sách chủ quyền đối với vùng biển đảo mà Philippines cũng nói là của họ, Manila yêu cầu mang các tranh chấp ra bàn hội nghị, sẽ được tổ chức tại Bali ngày 17/11-19/11, đồng thời muốn Liên hợp quốc tham gia phân xử.

http://dantri4.vcmedia.vn/R3Q4O5ZByYfaYuux8wVI/Image/2011/09/1611trung_5475b.jpg
Ngoại trưởng Mỹ có kế hoạch đề cập chủ đề Biển Đông khi đến Philippines.

Tuy nhiên, hôm qua Trung Quốc chính thức lặp lại quan điểm “chỉ thảo luận song phương với các bên liên quan”.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói: “Vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không có liên quan ǵ tới EAS v́ đây là diễn đàn để thảo luận các chủ đề hợp tác kinh tế và phát triển... Trung Quốc tin rằng tranh chấp cần được giải quyết thông qua hiệp thương ḥa b́nh giữa các nước trực tiếp liên quan”.

Hội nghị Bali lần này lần đầu tiên có Mỹ và Nga tham gia với tư cách thành viên chính thức. Mỹ từng tuyên bố có quan tâm quốc gia trong việc bảo đảm an ninh và tự do lưu thông trong vùng Biển Đông.

Thứ trưởng Lưu nói, dường như ám chỉ Mỹ: "Việc tham gia của các thế lực bên ngoài không có ích lợi ǵ cho việc giải quyết vấn đề Biển Đông mà ngược lại, chỉ làm phức tạp thêm t́nh h́nh, đe dọa ḥa b́nh, ổn định và phát triển trong khu vực".

Ông Lưu cho rằng hội nghị cấp cao là một diễn đàn để thảo luận các vấn đề phát triển kinh tế và mậu dịch.

Trong khi đó, Sau hội nghị APEC, từ Honolulu, Ngoại trưởng Mỹ tới Manilla, Philippines hôm qua, tiếp tục hành tŕnh ngoại giao hướng tới châu Á của Mỹ.
http://c.statcounter.com/t.php?sc_project=502 3594&resolution=1024&h=768&camefrom=http://vietsn.com/forum/forumdisplay.php?f=2 19&u=http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=487 644&t=Nh%E1%BB%99n%20nh% E1%BB%8Bp%20mua%20th %E1%BB%8Bt%20th%C3%B A%20r%E1%BB%ABng%20% E1%BB%9F%20th%E1%BB% 8B%20tr%E1%BA%A5n%20 Laksao%20-%20VietSN%20-%20Vietnamese%20Soci al%20Network&java=1&security=570a034a&sc_random=0.11244252 325878438&sc_snum=1&invisible=1

Theo các quan chức tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ, hôm nay 16/11, bà Hillary Clinton sẽ gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Hai bên sau đó sẽ ra tuyên bố đề cập đến tương lai quan hệ đồng minh giữa Washington và Manila.

Ngoại trưởng Mỹ có kế hoạch đề cập chủ đề Biển Đông với người đồng nhiệm nước chủ nhà.

Các tuyến hàng hải trong vùng Biển Đông cũng là một ưu tiên đối với Washington, v́ Mỹ nói là có quan tâm về an ninh và điều được mô tả là thương mại quốc tế không gặp trở ngại trong vùng Biển Đông.

Mới đây trong lúc tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc trở nên căng thẳng, Washington đă bán cho Manila một chiến hạm và theo nguồn tin thân cận của Ngoại trưởng Mỹ th́ trong thời gian tới Philippines sẽ tiếp tục mua thêm một tàu chiến mới của Mỹ.

Tại Honolulu, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh APEC Ngoại trưởng Mỹ đă tuyên bố rằng Mỹ đang “cập nhật” quan hệ với các đồng minh châu Á như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan. Đây là 5 nước đồng minh vẫn ủng hộ sự hiện diện của Mỹ tại châu Á với vai tṛ bảo đảm an ninh khu vực.

Sau Philippines, Ngoại trưởng Mỹ sẽ ghé qua Thái Lan trước khi tới Indonesia để dự hội nghị cấp cao ASEAN cùng với sự hiện diện của Tổng thống Obama.

Việt Hà
Theo AP, AFP, BBC

dk302005
11-16-2011, 03:29
Vấn dề tranh chấp biển dông không c̣n nằm trong khuông khổ vùng nữa mà nó dă trở thành vấn dề chung của các bên tranh chấp và là vấn dề tự do haỉ hành quốc tế,tất nhiên TQ sẽ không bao giờ muốn tḥ dầu ra dể quốc tế hóa vấn dề. Nhưng tiếng nói của những thành viên khối Asean thiếu doàn kết và không dủ mạnh dể làm áp lực lôi con "ḅ diên" China và "lái lưỡi lắc léo" liêm trọn vùng biên dông của nó ra trước công luận quốc tế! Đơn cử như csVN biết là thua thiệt nếu song phương dàm phán với TQ,nhưng cũng câm tiếng khi có cơ hội dưa vấn dề tranh chấp ra trước cộng dông quốc tế!.