johnnydan9
11-27-2011, 15:46
Theo tờ New Strait Times của Malaysia, Ṭa án của Ủy ban Tội phạm chiến tranh Kuala Lumpur tuần qua đă tuyên cựu Tổng thống Mỹ G.Bush và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phạm tội ác chiến tranh và phải chịu trách nhiệm trước cái chết của 1,4 triệu người Iraq
Do hai nhà cựu lănh đạo của Anh và Mỹ cũng như các luật sư của họ không có mặt tại các buổi xét xử nên ṭa án Malaysia đă chỉ định những người không liên quan đến vụ tranh tụng tham gia bào chữa cho các bị cáo.
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/haihien/thang4/nguoiduatin-tong-thong-2.jpg</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Trong quá tŕnh tố tụng, các thành viên của ṭa và những người tham dự được nghe bằng chứng do bên nguyên tŕnh bày cho rằng ông Bush và ông Blair đă lên kế hoạch và phát động cuộc chiến xâm lược Iraq vào ngày 19/3/2003, qua đó vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Kết thúc bốn ngày xét xử mang tính biểu tượng trong tuần này, Ṭa án Tội phạm chiến tranh Kuala Lumpur đă tuyên án các bị cáo Bush và Blair phạm tội ác chiến tranh và phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến khiến hơn 1,4 triệu người Iraq thiệt mạng.
Theo New Strait Times, ṭa án nước này không có thẩm quyền xử tù hai cựu lănh đạo nhưng phán quyết trên là án lệ quan trọng có thể được tham chiếu tại các ṭa án pháp lư khác. Phán quyết trên cũng sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng LHQ sắp tới để tiếp tục bổ sung cho các lư do cần thiết nhằm buộc kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ tại Iraq.
Theo AP, các nhà hoạt động Malaysia đă gửi quyết định của ṭa án có tính chất tượng trưng này đến các bị cáo, nhưng chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào.Ṭa án được thiết lập ở Malaysia dưới sự bảo trợ của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad nhằm xem xét cụ thể các cáo buộc chống lại ông Bush và ông Blair.
Minh Khuê
Do hai nhà cựu lănh đạo của Anh và Mỹ cũng như các luật sư của họ không có mặt tại các buổi xét xử nên ṭa án Malaysia đă chỉ định những người không liên quan đến vụ tranh tụng tham gia bào chữa cho các bị cáo.
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/haihien/thang4/nguoiduatin-tong-thong-2.jpg</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </tbody> </table> Trong quá tŕnh tố tụng, các thành viên của ṭa và những người tham dự được nghe bằng chứng do bên nguyên tŕnh bày cho rằng ông Bush và ông Blair đă lên kế hoạch và phát động cuộc chiến xâm lược Iraq vào ngày 19/3/2003, qua đó vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Kết thúc bốn ngày xét xử mang tính biểu tượng trong tuần này, Ṭa án Tội phạm chiến tranh Kuala Lumpur đă tuyên án các bị cáo Bush và Blair phạm tội ác chiến tranh và phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến khiến hơn 1,4 triệu người Iraq thiệt mạng.
Theo New Strait Times, ṭa án nước này không có thẩm quyền xử tù hai cựu lănh đạo nhưng phán quyết trên là án lệ quan trọng có thể được tham chiếu tại các ṭa án pháp lư khác. Phán quyết trên cũng sẽ được báo cáo tại phiên họp Đại hội đồng LHQ sắp tới để tiếp tục bổ sung cho các lư do cần thiết nhằm buộc kết thúc sự chiếm đóng của Mỹ tại Iraq.
Theo AP, các nhà hoạt động Malaysia đă gửi quyết định của ṭa án có tính chất tượng trưng này đến các bị cáo, nhưng chưa nhận được bất kỳ sự phản hồi nào.Ṭa án được thiết lập ở Malaysia dưới sự bảo trợ của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad nhằm xem xét cụ thể các cáo buộc chống lại ông Bush và ông Blair.
Minh Khuê