Log in

View Full Version : Nga, Trung “chĩa mũi tấn công” vào NATO


johnnydan9
11-29-2011, 15:45
Nga và Trung Quốc hôm qua (28/11) đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu về vụ tấn công nhầm vào các binh lính Pakistan. Theo hai nước này, hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ của Paksitan là điều không thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar hôm qua đă có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Yang Jiechi về vụ tấn công nhầm mới nhất của lực lượngNATO vào một chốt an ninh của Pakistan. Bà Hina Rabbani Khar cho rằng, đây không chỉ là một sự vi phạm trắng trợn những quy định và tiêu chuẩn quốc tế mà những cuộc tấn công kiểu đó sẽ gây ra một mối đe dọa đối với ḥa b́nh và sự ổn định của khu vực.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=264736&stc=1&d=1322581532
Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Lavrov phát biểu, chủ quyền của một quốc gia luồn cần phải được tôn trọng, thậm chí kể cả khi đang truy đuổi “các lực lượng khủng bố. “Lănh đạo của NATO ở Afghanistan nên tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và toàn diện vụ việc này”. Ông Lavrov nhấn mạnh, Pakistan và Nga là đối tác trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cũng là đối tác trong việc củng cố sự hợp tác trong khu vực.

Một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Nga đưa ra đă viết: “Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, việc xâm phạm chủ quyền quốc gia, trong đó có hành động xâm phạm khi đang tiến hành các chiến dịch chống khủng bố, là một điều không thể chấp nhận”.

Trong khi đó, trong cuộc tṛ chuyện riêng rẽ kéo dài 40 phút với Ngoại trưởng Hina Rabbani Khar, Ngoại trưởng Trung Quốc Jiechi cũng đă lên tiếng về vụ tấn công nhầm của NATO. Bà Hina Rabbani Khar có nói với Ngoại trưởng Jiechi về sự phẫn nộ đang bùng lên và lan ra khắp đất nước Pakistan sau khi xảy ra vụ tấn công của NATO vào một chốt an ninh của nước này.

Ngoại trưởng Jiechi cho biết, ông rất sốc và cảm thấy quan ngại về vụ việc trên. Ông này nói rằng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lănh thổ của Pakistan cần phải được tôn trọng và NATO cần phải nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng về vụ tấn công đó.

Hôm 26/11, các máy bay trực thăng của NATO do Mỹ dẫn đầu đă không kích nhầm vào một chốt an ninh của Pakistan ở khu vực Mohmand khiến 24 binh lính thiệt mạng. Pakistan đă phản ứng một cách đầy tức giận trước vụ tấn công nhầm mới nhất của NATO. Giới lănh đạo ở Islamabad ngay sau đó đă tung ra một số đ̣n trả đũa như đóng cửa một tuyến đường cung cấp hậu cần quan trọng có tính sống c̣n cho lực lượng NATO ở Afghanistan đi qua nước này đồng thời yêu cầu Mỹ di dời căn cứ không quân Shamsi khỏi nước họ.

Mới đây nhất, ngày hôm qua, Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani cảnh báo, “sẽ không có thêm chuyện hợp tác ǵ nữa” giữa Islamabad và Washington. Theo ông Gilani, Pakistan đang đánh giá lại quan hệ với Mỹ. Pakistan chỉ muốn duy tŕ quan hệ với Mỹ một khi có sự tôn trọng chung lẫn nhau và chủ quyền của Pakistan phải được tôn trọng, ông Gilani nói thêm.

Kiệt Linh - (theo Pakistan Daily Times, CNN)