johnnydan9
11-29-2011, 15:47
Tin từ báo Nga hôm qua (28/11) cho hay, Moscow đang triển khai một loạt tàu chiến, trong đó có tàu sân bay duy nhất của nước này đến cảng Tartus của Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga và Mỹ đang mâu thuẫn nhau gay gắt về cách thức xử lư cuộc khủng hoảng ở Syria.
Đội tàu chiến đấu của Nga đến Syria gồm 3 tàu chiến được dẫn đường bởi tàu sân bay mang tên Đô đốc Kuznetsov.
Các quan chức quân sự Nga nhấn mạnh, việc họ triển khai một loạt tàu chiến đến Syria không có liên quan ǵ đến cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông rất quan trọng về mặc chiến lược này. Ngoài Syria, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cùng với các tàu hộ tống của Nga c̣n có kế hoạch đến thăm thủ đô Beirut của Lebanon, thành phố Genoa của Italia, và Cyprus, cựu Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Viktor Kravchenko cho biết.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=264737&stc=1&d=1322581613
Tuy nhiên, theo ông Kravchenko, sự hiện diện của một lực lượng quân sự không phải là NATO ở vùng biển Syria sẽ rất có ích đối với khu vực này bởi nó “sẽ ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang nổ ra”, tờ Izvestia trích lời ông Kravchenko cho biết.
Đô đốc Kravchenko nhớ lại, Liên Xô đă từng thành lập một đội hải quân đặc biệt để ngăn chặn các lực lượng quân sựphương Tây ở biển Địa Trung Hải. Để sửa chữa và cung cấp cho các con tàu trong đội hải quân đặc biệt trên, Moscow cần một căn cứ bảo dưỡng riêng trong khu vực và đó chính là lư do Nga có căn cứ quân sự ở cảng Tartus của Syria.
Hiện tại, căn cứ của Nga tại Syria thường được sử dụng để hỗ trợ các con tàu thuộc Hạm đội Biển Đen. Khoảng 600 quân nhân và nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc pḥng Nga đang làm việc tại đó.
Tin tức về việc Nga triển khai một loạt tàu chiến đến cảng Tartus được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tàu sân bay hạt nhân khổng lồ USS George HW Bush của Mỹ đến neo đậu ngoài khơi Syria cùng với một số tàu hải quân khác.
“Tất nhiên, lực lượng Hải quân Nga ở khu vực biển Địa Trung Hải sẽ không thể sánh bằng Hạm đội thứ 6 của Mỹ. Hạm đội này có 1 hoặc 2 tàu sân bay với nhiều tàu hộ tống. Tuy nhiên, ngày nay, không ai nói về khả năng xảy ra các cuộc xung đột bởi một cuộc tấn công vào tàu chiến Nga sẽ được xem là một tuyên bố chiến tranh với tất cả những hậu quả đều có thể xảy ra”, Đô đốc Kravchenko cảnh báo.
Nga và Mỹ đang đối đầu trong về vấn đề Syria. Trong khi Washington muốn tăng cường áp lực lên Syria và muốn Tổng thống nước này phải từ chức th́ Moscow lại muốn bảo vệ chính quyền Syria.
Kiệt Linh - (theo RT, Izvestia)
Đội tàu chiến đấu của Nga đến Syria gồm 3 tàu chiến được dẫn đường bởi tàu sân bay mang tên Đô đốc Kuznetsov.
Các quan chức quân sự Nga nhấn mạnh, việc họ triển khai một loạt tàu chiến đến Syria không có liên quan ǵ đến cuộc khủng hoảng ở đất nước Trung Đông rất quan trọng về mặc chiến lược này. Ngoài Syria, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cùng với các tàu hộ tống của Nga c̣n có kế hoạch đến thăm thủ đô Beirut của Lebanon, thành phố Genoa của Italia, và Cyprus, cựu Tư lệnh Hải quân Nga – Đô đốc Viktor Kravchenko cho biết.
http://luyenchuong.com/forum/attachment.php?attac hmentid=264737&stc=1&d=1322581613
Tuy nhiên, theo ông Kravchenko, sự hiện diện của một lực lượng quân sự không phải là NATO ở vùng biển Syria sẽ rất có ích đối với khu vực này bởi nó “sẽ ngăn chặn một cuộc xung đột vũ trang nổ ra”, tờ Izvestia trích lời ông Kravchenko cho biết.
Đô đốc Kravchenko nhớ lại, Liên Xô đă từng thành lập một đội hải quân đặc biệt để ngăn chặn các lực lượng quân sựphương Tây ở biển Địa Trung Hải. Để sửa chữa và cung cấp cho các con tàu trong đội hải quân đặc biệt trên, Moscow cần một căn cứ bảo dưỡng riêng trong khu vực và đó chính là lư do Nga có căn cứ quân sự ở cảng Tartus của Syria.
Hiện tại, căn cứ của Nga tại Syria thường được sử dụng để hỗ trợ các con tàu thuộc Hạm đội Biển Đen. Khoảng 600 quân nhân và nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc pḥng Nga đang làm việc tại đó.
Tin tức về việc Nga triển khai một loạt tàu chiến đến cảng Tartus được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tàu sân bay hạt nhân khổng lồ USS George HW Bush của Mỹ đến neo đậu ngoài khơi Syria cùng với một số tàu hải quân khác.
“Tất nhiên, lực lượng Hải quân Nga ở khu vực biển Địa Trung Hải sẽ không thể sánh bằng Hạm đội thứ 6 của Mỹ. Hạm đội này có 1 hoặc 2 tàu sân bay với nhiều tàu hộ tống. Tuy nhiên, ngày nay, không ai nói về khả năng xảy ra các cuộc xung đột bởi một cuộc tấn công vào tàu chiến Nga sẽ được xem là một tuyên bố chiến tranh với tất cả những hậu quả đều có thể xảy ra”, Đô đốc Kravchenko cảnh báo.
Nga và Mỹ đang đối đầu trong về vấn đề Syria. Trong khi Washington muốn tăng cường áp lực lên Syria và muốn Tổng thống nước này phải từ chức th́ Moscow lại muốn bảo vệ chính quyền Syria.
Kiệt Linh - (theo RT, Izvestia)