vuitoichat
12-12-2011, 20:56
Tối qua, thêm một đoàn xe chở dầu của NATO bị tấn công tại thị trấn Dadar cách thủ phủ Quetta của tỉnh Baluchistan 90 km về phía tây nam. Đây là vụ tấn công thứ 2 mà lực lượng NATO tại khu vực biên giới Pakistan - Afghanistan gánh chịu trong ṿng chưa đầy 1 tuần lễ.
http://www1.laodong.vn/Images/2011/12/12/xejpg-032546
Lính cứu hỏa Pakistan đang dập lửa trên những xe chở dầu của NATO. Ảnh: AFP.
Một tài xế xe tải bị bắn chết và 7 xe chở dầu bị đốt cháy. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên vụ việc này cho thấy quan hệ Mỹ - Pakistan đă xấu đi rất nhiều kể từ sau vụ máy bay NATO tấn công làm 24 lính Pakistan thiệt mạng hôm 26.11.
8 tay súng đi xe máy bám sát đoàn xe, nổ súng bắn chết một tài xế, đốt cháy các xe chở dầu rồi bỏ trốn, cảnh sát địa phương cho hay.
Thứ 5 tuần trước (8.11), 34 xe tải chở dầu và hàng hóa của NATO cũng bị tấn công tại một trạm dừng tạm thời ở Quetta.
Trước đây, Taliban từng tuyên bố thường tiến hành các cuộc tấn công kiểu này nhằm ngăn chặn nguồn tiếp tế cho khoảng 140.000 lính NATO do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu ở Afghanistan.
Chính quyền Islamabad đă phong tỏa khu vực biên giới với Afghanistan và yêu cầu NATO phải rút hết quân ra khỏi đây trước ngày 17.12. Lệnh phong tỏa có hiệu lực tới khi Pakistan và Mỹ đạt được những nguyên tắc thỏa thuận mới.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama đă gọi điện chia buồn tới Tổng thống Pakistan về cuộc tấn công hôm 26.11, tuy nhiên phía Washington vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức mà chỉ cho biết kết quả điều tra sẽ được làm rơ vào ngày 23.12 tới.
Hôm qua, các quan chức Pakistan cho hay quân nhân Mỹ bắt đầu rời khỏi căn cứ không quân Shamsi ở Baluchistan theo lệnh của chính quyền Pakistan.
T.B (Theo AFP)
http://www1.laodong.vn/Images/2011/12/12/xejpg-032546
Lính cứu hỏa Pakistan đang dập lửa trên những xe chở dầu của NATO. Ảnh: AFP.
Một tài xế xe tải bị bắn chết và 7 xe chở dầu bị đốt cháy. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, tuy nhiên vụ việc này cho thấy quan hệ Mỹ - Pakistan đă xấu đi rất nhiều kể từ sau vụ máy bay NATO tấn công làm 24 lính Pakistan thiệt mạng hôm 26.11.
8 tay súng đi xe máy bám sát đoàn xe, nổ súng bắn chết một tài xế, đốt cháy các xe chở dầu rồi bỏ trốn, cảnh sát địa phương cho hay.
Thứ 5 tuần trước (8.11), 34 xe tải chở dầu và hàng hóa của NATO cũng bị tấn công tại một trạm dừng tạm thời ở Quetta.
Trước đây, Taliban từng tuyên bố thường tiến hành các cuộc tấn công kiểu này nhằm ngăn chặn nguồn tiếp tế cho khoảng 140.000 lính NATO do Mỹ dẫn đầu đang chiến đấu ở Afghanistan.
Chính quyền Islamabad đă phong tỏa khu vực biên giới với Afghanistan và yêu cầu NATO phải rút hết quân ra khỏi đây trước ngày 17.12. Lệnh phong tỏa có hiệu lực tới khi Pakistan và Mỹ đạt được những nguyên tắc thỏa thuận mới.
Mặc dù Tổng thống Mỹ Barack Obama đă gọi điện chia buồn tới Tổng thống Pakistan về cuộc tấn công hôm 26.11, tuy nhiên phía Washington vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức mà chỉ cho biết kết quả điều tra sẽ được làm rơ vào ngày 23.12 tới.
Hôm qua, các quan chức Pakistan cho hay quân nhân Mỹ bắt đầu rời khỏi căn cứ không quân Shamsi ở Baluchistan theo lệnh của chính quyền Pakistan.
T.B (Theo AFP)