PDA

View Full Version : Người Mỹ nghĩ lại về Trung Quốc


jojolotus
12-13-2011, 00:41
10 năm trước, người Mỹ hào hứng khi Trung Quốc gia nhập WTO bao nhiêu th́ nay họ chán nản bấy nhiêu. Hàng chục triệu người Mỹ đă mất việc làm.

Rất ít người tại Mỹ sẽ nhận ra Charlene Barshefsky hay nhớ được những ǵ bà đă làm. Tuy nhiên tại Trung Quốc mọi chuyện khác hẳn, cựu đại diện thương mại Mỹ cho biết khá nhiều người chào bà trên phố và cám ơn về những ǵ bà đă làm.

Món quà mà bà đă dành cho người Trung Quốc là dẫn đầu phái đoàn của Mỹ để bàn thảo việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 12/2001. Việc hàng loạt rào cản thương mại được gỡ đi đă giúp kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thần kỳ, sau 1 thập kỷ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới và tỷ lệ đói nghèo giảm từ 10,2% vào năm 2000 xuống 2,8% năm 2010.

Bà Barshefsky nhận xét: “Việc người Trung Quốc cân nhắc gia nhập WTO có thể coi như bước tiến lớn nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc từ khi cựu Tổng thống Mỹ Nixon đến thăm Trung Quốc vào năm 1972.”

Ḍng chảy hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc vào Mỹ đă giúp mỗi gia đ́nh Mỹ 600USD để chi tiền vào quần áo, giầy dép, hàng hóa tiêu dùng và hàng điện tử. Thế nhưng hàng Trung Quốc đă khiến ngành sản xuất Mỹ đi xuống nhanh hơn.

Trong thập kỷ qua, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất giảm khoảng 25% xuống mức 11,5 triệu hiện nay, ngoài ra mức lương cơ bản trong lĩnh vực sản xuất, sau khi điều chỉnh với lạm phát, đă tŕ trệ.

Tâm lư phản đối Trung Quốc đă tăng cao trong thời gian qua, điều này tạo ra nhiều sức ép lên Quốc hội Mỹ khiến Quốc hội phải đưa ra nhiều chính sách buộc Trung Quốc để đồng nhân dân tệ tăng giá nhanh hơn nhằm làm giảm lợi thế xuất khẩu.

Hiện nay doanh nghiệp Mỹ, cách đây 1 thập kỷ bị hấp dẫn bởi sức hút của tầng lớp trung lưu Trung Quốc đang tăng trưởng nhanh, hiện nghĩ lại cuối cùng giấc mơ Trung Quốc mang đến được điều ǵ cho họ.

Ông Ron Kirk, người đang giữ chức đại diện thương mại Mỹ tại Trung Quốc, khẳng định: “Tôi nghĩ xét theo bất kỳ định nghĩa nào đi nữa, chúng ta đă khá thành công. Thế nhưng chúng ta có lẽ đang đánh lừa chúng ta, nếu không đă chẳng có quá nhiều sự căng thẳng đến như vậy.”

Người Mỹ đang nghĩ lại về Trung Quốc ở thời điểm họ đang khốn khổ khi kinh tế tăng trưởng kém, đi kèm với thất nghiệp cao và sự hoài nghi về sức khỏe tài khóa dài hạn của Mỹ. Tất cả mọi chuyện tồi tệ diễn ra ở thời điểm năm bầu cử đang đến gần và sự hoài nghi về sức khỏe tài khóa đang lớn hơn.

Minh Ngọc
Theo TTVN