PDA

View Full Version : Phó tổng thống Iraq lên tiếng về lệnh bắt giữ


dh2003
12-21-2011, 14:03
Phó tổng thống người Sunni của Iraq Tariq al-Hashimi hôm qua đă phủ nhận các cáo buộc có liên quan tới khủng bố và cho rằng 3 vệ sỹ của ông đă đưa ra lời thú nhận sai, sau khi bị lực lượng an ninh do người Shiitte kiểm soát thẩm vấn.

Chính phủ do người Shiitte nắm giữ của Thủ tướng Nuri al-Maliki hôm thứ hai vừa qua đă phát lệnh bắt giữ đối với ông Hashimi, cáo buộc ông điều hành một đội quân nhằm tiến hành ám sát các nhà lănh đạo chính phủ và giới chức an ninh.

http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2011/12/1_0488b.jpg
Phó tổng thống ḍng Sunni Tariq al-Hashemi.

Đáp lại, ông Al-Hashimi đă cáo buộc Thủ tướng Maliki đứng sau âm mưu làm mất mặt ông và gây tổn hại cho tiến tŕnh ḥa giải dân tộc.

Các thẩm phán điều tra đă cấm ông Hashimi ra khỏi Iraq.

3 cựu vệ sỹ của ông Hashimi mới đây được thấy thú nhận trên đài truyền h́nh quốc gia rằng họ đă tham gia vào các vụ ám sát, đánh bom nhằm vào các quan chức cấp trung. Một người cho biết ít nhất 6 người đă bị giết chết và cả ba đều cho biết ông Hashimi biết họ làm ǵ.

Ông Tariq al-Hashimi cho biết sẵn sàng ra ṭa, nhưng phiên ṭa phải mở ở khu vực tự trị Kurdistan, nơi ông đang tá túc.

Trong khi đó, Tổng thống Iraq Jalal Talabani tiết lộ lệnh bắt giữ được đưa ra mà không hề có sự tham vấn với ông, nhằm nhấn mạnh sự độc lập của hệ thống tư pháp.

Tin tức về lệnh bắt giữ đối với ông al-Hashemi đẩy căng thẳng giữa người Sunni và Shitte tăng cao vào thời điểm đặc biệt mong manh của Iraq. Những binh sỹ Mỹ cuối cùng đă rút khỏi nước này vào hôm chủ nhật, để lại sau lưng căng thẳng sắc tộc ngày càng sâu sắc.

Tuyên bố của ông Hashimi cũng làm tăng khả năng người Kurds bị kéo vào trong cuộc chiến chính trị giữa các đảng phái Shiitte và Sunni trong chính phủ trung ương.

Trước những diễn biến trên, hôm nay Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đă kêu gọi các nhà lănh đạo Iraq cùng nhau t́m cách ngăn chặn xung đột sắc tộc đang trở lại tại nước này. Nhà Trắng cho biết ông Biden đă bày tỏ lo ngại trong cuộc điện đàm cho Thủ tướng Maliki. Phó tổng thống Mỹ cho rằng điều quan trọng là có một chính phủ hợp nhất, và “hành động theo quy định của hiến pháp và pháp luật Iraq”.

Phan Anh
Theo Reuters, BBC