johnnydan9
12-24-2011, 14:11
Được phân công trực theo dơi và vào sổ sách số lượng xe than được cân khi rời khỏi công ty, đối tượng Hàn đă cấu kết với một số chủ hàng, lái xe dùng các thủ đoạn gian dối ghi giảm khối lượng than trên xe nhằm chiếm đoạt hàng chục tấn than của công ty.
Khoảng 14h30, ngày 22-12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xă hội Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) đă bắt quả tang Nguyễn Thị Hàn (SN 1967, trú thôn Nông Sơn, xă Quế Trung, huyện Nông Sơn) là thủ kho đang làm việc tại trạm cân công ty cổ phần than – điện Nông Sơn. Trong quá tŕnh cân than trên xe rời khỏi công ty, đối tượng Hàn đă vào sổ sách chênh lệnh hàng chục tấn than nhằm chiếm đoạt bỏ túi riêng.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/bachtuyet/2011_12_24/1.jpg
Số xe than cân gian dối bị lực lượng Công an yêu cầu vào trạm cân lại
Được lănh đạo công ty phân công trực tại trạm cân, vào thời điểm trên, đối tượng Hàn đă trực tiếp cân cho 10 xe ô tô chở than qua trạm. Sau khi các xe rời khỏi trạm không xa, tổ công tác của PC45 đă yêu cầu 10 xe than trên quay lại trạm cân và tiến hành cân lại trước sự chứng kiến, giám sát của đại diện công ty cổ phần than – điện Nông Sơn, chính quyền địa phương, Công an huyện Nông Sơn và nhiều người. Kiểm tra đối chiếu lại phiếu xuất than, cơ quan Công an đă xác định mỗi xe đă được đối tượng Hàn ghi giảm chênh lệnh từ 2 đến hơn 3 tấn than trên mỗi xe.
Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hàn khai nhận đă được công ty phân công làm việc tại trạm cân từ tháng 11-2010. Và để chiếm đoạt than đối tượng Hàn đă cấu kết với lái xe và chủ hàng đă gian lận trong lúc cân than.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/bachtuyet/2011_12_24/2.jpg
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Hàn
Thủ đoạn là sau khi xe chở than vào trạm nhưng chưa vào hẳn (c̣n một phần xe ở ngoài cân), đối tượng Hàn đă bấm “OK” vào máy tính để kết thúc việc cân than và xuất phiếu cho khách hàng. Khi xe đă vào hẳn trong cân th́ đối tượng Hàn và lái xe hoặc chủ hàng cùng xác định lại trọng lượng và “ăn chia” theo tỷ lệ 50/50 số than chiếm đoạt (theo giá thị trường hiện mỗi tấn than cám hơn 1,3 triệu đồng và hơn 2,6 triệu đối với loại than cục).
Khám xét nơi làm việc của bà Hàn, cơ quan Công an cũng đă tạm giữ 1 CPU, 1 công tơ hiển thị số cân, 9 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số sổ sách, giấy tờ để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc, PC45 cũng đă tiến hành triệu tập và lấy lời khai bà T.V.A, người cùng có mặt và giám sát việc cân than trong ngày 22-12 của bà Hàn. Việc tiến hành bắt và khám xét kết thúc vào khoảng 20h cùng ngày.
Qua vụ việc, hiện dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu có phải ḿnh bà Hàn tự ư cân gian dối, cấu kết thông đồng với lái xe và chủ hàng bỏ túi riêng hàng chục triệu mỗi ngày (vào mùa nắng ước tính số lượng xe đến ăn than lên đến vài chục chuyến) hay c̣n những ai ở phía sau. Và cho đến bây giờ, qua hàng chục năm thành lập mỏ than Nông Sơn, liệu đây có phải là sai phạm lần đầu bị phát hiện. Câu trả lời hiện đang chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra.
Vĩnh Điện
Khoảng 14h30, ngày 22-12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xă hội Công an tỉnh Quảng Nam (PC45) đă bắt quả tang Nguyễn Thị Hàn (SN 1967, trú thôn Nông Sơn, xă Quế Trung, huyện Nông Sơn) là thủ kho đang làm việc tại trạm cân công ty cổ phần than – điện Nông Sơn. Trong quá tŕnh cân than trên xe rời khỏi công ty, đối tượng Hàn đă vào sổ sách chênh lệnh hàng chục tấn than nhằm chiếm đoạt bỏ túi riêng.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/bachtuyet/2011_12_24/1.jpg
Số xe than cân gian dối bị lực lượng Công an yêu cầu vào trạm cân lại
Được lănh đạo công ty phân công trực tại trạm cân, vào thời điểm trên, đối tượng Hàn đă trực tiếp cân cho 10 xe ô tô chở than qua trạm. Sau khi các xe rời khỏi trạm không xa, tổ công tác của PC45 đă yêu cầu 10 xe than trên quay lại trạm cân và tiến hành cân lại trước sự chứng kiến, giám sát của đại diện công ty cổ phần than – điện Nông Sơn, chính quyền địa phương, Công an huyện Nông Sơn và nhiều người. Kiểm tra đối chiếu lại phiếu xuất than, cơ quan Công an đă xác định mỗi xe đă được đối tượng Hàn ghi giảm chênh lệnh từ 2 đến hơn 3 tấn than trên mỗi xe.
Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng Hàn khai nhận đă được công ty phân công làm việc tại trạm cân từ tháng 11-2010. Và để chiếm đoạt than đối tượng Hàn đă cấu kết với lái xe và chủ hàng đă gian lận trong lúc cân than.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/bachtuyet/2011_12_24/2.jpg
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Thị Hàn
Thủ đoạn là sau khi xe chở than vào trạm nhưng chưa vào hẳn (c̣n một phần xe ở ngoài cân), đối tượng Hàn đă bấm “OK” vào máy tính để kết thúc việc cân than và xuất phiếu cho khách hàng. Khi xe đă vào hẳn trong cân th́ đối tượng Hàn và lái xe hoặc chủ hàng cùng xác định lại trọng lượng và “ăn chia” theo tỷ lệ 50/50 số than chiếm đoạt (theo giá thị trường hiện mỗi tấn than cám hơn 1,3 triệu đồng và hơn 2,6 triệu đối với loại than cục).
Khám xét nơi làm việc của bà Hàn, cơ quan Công an cũng đă tạm giữ 1 CPU, 1 công tơ hiển thị số cân, 9 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số sổ sách, giấy tờ để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc, PC45 cũng đă tiến hành triệu tập và lấy lời khai bà T.V.A, người cùng có mặt và giám sát việc cân than trong ngày 22-12 của bà Hàn. Việc tiến hành bắt và khám xét kết thúc vào khoảng 20h cùng ngày.
Qua vụ việc, hiện dư luận đang đặt ra câu hỏi liệu có phải ḿnh bà Hàn tự ư cân gian dối, cấu kết thông đồng với lái xe và chủ hàng bỏ túi riêng hàng chục triệu mỗi ngày (vào mùa nắng ước tính số lượng xe đến ăn than lên đến vài chục chuyến) hay c̣n những ai ở phía sau. Và cho đến bây giờ, qua hàng chục năm thành lập mỏ than Nông Sơn, liệu đây có phải là sai phạm lần đầu bị phát hiện. Câu trả lời hiện đang chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra.
Vĩnh Điện