woaini1982
01-11-2012, 08:37
Nga đă lấy lại vị thế của ḿnh trên thị trường vũ khí tại Indonesia bằng hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu Su-30MK2.
(ĐVO) Theo nguồn tin từ Nga, nước này sẽ cung cấp cho Indonesia máy bay tiêm kích Su-30MK2 kèm theo vũ khí và phụ kiện với giá trị lên tới 470 trệu USD. Hợp đồng đă được kư vào cuối tháng 12/2011.
Thông tin trên cũng được tờ Jakarta Post đăng tải hôm qua, ngày 10/1. Theo nguồn tin, việc cung cấp các máy bay Su-30MK2 trong hợp đồng trên cho Không quân Indonesia sẽ được bắt đầu thực hiện từ năm 2013.
“Hợp đồng này đối với Nga là rất quan trọng bởi v́ nó củng cố vị thế của Nga trong thị trường vũ khí của Indonesia, nơi mà người Mỹ đang mời chào Indonesia mua các máy bay chiến đấu F-16”, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, Ruslan Pukhov nói với RIA Novosti.
Ông Pukhov c̣n nhấn mạnh, hợp đồng mới sẽ tạo điều kiện cho hợp tác giữa Nga và Indonesia trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Hiện Nga chào hàng Indonesia máy bay MS-21 và Superjet-100 của hăng Sukhoi.
Trước đó, vào 4/2003 đă diễn ra lễ kư kết hợp đồng cung cấp 2 chiếc Su-27SK, 2 chiếc Su-30MK và 2 trực thăng tấn công Mi-35 cho Indonesia với tổng giá trị lên đến 192,9 triệu USD, phía Nga đă hoàn thành việc giao hàng vào cuối tháng 9/2003.
Trong khuôn khổ triển lăm MAKS-2007, Nga kư biên bản ghi nhớ cung cấp 3 máy bay Su-27SKM và 3 Su-30MK2 cho Indonesia. Đây là hợp đồng quân sự lớn nhất được kư giữa 2 nước khi đó, với giá trị 336 triệu USD (thấp hơn hợp đồng mới được kư).
Theo hợp đồng này, không quân Indonesia đă nhận được 3 tiêm kích Su-30 MK2 vào những năm 2008-2009 và 3 chiếc Su-27SKM vào tháng 9/2010.
<table style="margin: 5px; width: 210px; height: 160px;" align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="210"> <tbody> <tr> <td class="cms_img">http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/tuanlinh/20120111/qp-ai-bando-200.jpg</td> </tr> <tr> <td class="cms_imgCaption">Đảo Sulawesi.</td> </tr> </tbody> </table>
Đến thời điểm nay, Không quân Indonesia đă có 10 máy bay chiến đấu Sukhoi, trong đó có 5 chiếc Su-27SKM và 5 chiếc Su-30MK, được biên chế trong phi đội 11, đóng tại căn cứ không quân Sultan Hasanuddin trên đảo Sulawesi.
Không quân nước này có kế hoạch bố trí thêm một phi đội máy bay chiến đấu phản lực ở căn cứ không quân Hasanuddin ở Makassar.
Ngoài ra, quân đội Indonesia c̣n có các thiết bị quân sự khác mua từ Nga, đó là 17 trực thăng Mi-35, 14 trực thăng Mi-17, 17 xe chiến đấu bộ binh bọc thép TMP-3F, 48 xe bọc thép BTR-80 và 9000 khẩu súng Kalashnikov AK-102.
Theo ĐấtViệt
(ĐVO) Theo nguồn tin từ Nga, nước này sẽ cung cấp cho Indonesia máy bay tiêm kích Su-30MK2 kèm theo vũ khí và phụ kiện với giá trị lên tới 470 trệu USD. Hợp đồng đă được kư vào cuối tháng 12/2011.
Thông tin trên cũng được tờ Jakarta Post đăng tải hôm qua, ngày 10/1. Theo nguồn tin, việc cung cấp các máy bay Su-30MK2 trong hợp đồng trên cho Không quân Indonesia sẽ được bắt đầu thực hiện từ năm 2013.
“Hợp đồng này đối với Nga là rất quan trọng bởi v́ nó củng cố vị thế của Nga trong thị trường vũ khí của Indonesia, nơi mà người Mỹ đang mời chào Indonesia mua các máy bay chiến đấu F-16”, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ, Ruslan Pukhov nói với RIA Novosti.
Ông Pukhov c̣n nhấn mạnh, hợp đồng mới sẽ tạo điều kiện cho hợp tác giữa Nga và Indonesia trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Hiện Nga chào hàng Indonesia máy bay MS-21 và Superjet-100 của hăng Sukhoi.
Trước đó, vào 4/2003 đă diễn ra lễ kư kết hợp đồng cung cấp 2 chiếc Su-27SK, 2 chiếc Su-30MK và 2 trực thăng tấn công Mi-35 cho Indonesia với tổng giá trị lên đến 192,9 triệu USD, phía Nga đă hoàn thành việc giao hàng vào cuối tháng 9/2003.
Trong khuôn khổ triển lăm MAKS-2007, Nga kư biên bản ghi nhớ cung cấp 3 máy bay Su-27SKM và 3 Su-30MK2 cho Indonesia. Đây là hợp đồng quân sự lớn nhất được kư giữa 2 nước khi đó, với giá trị 336 triệu USD (thấp hơn hợp đồng mới được kư).
Theo hợp đồng này, không quân Indonesia đă nhận được 3 tiêm kích Su-30 MK2 vào những năm 2008-2009 và 3 chiếc Su-27SKM vào tháng 9/2010.
<table style="margin: 5px; width: 210px; height: 160px;" align="left" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="210"> <tbody> <tr> <td class="cms_img">http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/tuanlinh/20120111/qp-ai-bando-200.jpg</td> </tr> <tr> <td class="cms_imgCaption">Đảo Sulawesi.</td> </tr> </tbody> </table>
Đến thời điểm nay, Không quân Indonesia đă có 10 máy bay chiến đấu Sukhoi, trong đó có 5 chiếc Su-27SKM và 5 chiếc Su-30MK, được biên chế trong phi đội 11, đóng tại căn cứ không quân Sultan Hasanuddin trên đảo Sulawesi.
Không quân nước này có kế hoạch bố trí thêm một phi đội máy bay chiến đấu phản lực ở căn cứ không quân Hasanuddin ở Makassar.
Ngoài ra, quân đội Indonesia c̣n có các thiết bị quân sự khác mua từ Nga, đó là 17 trực thăng Mi-35, 14 trực thăng Mi-17, 17 xe chiến đấu bộ binh bọc thép TMP-3F, 48 xe bọc thép BTR-80 và 9000 khẩu súng Kalashnikov AK-102.
Theo ĐấtViệt