johnnydan9
01-11-2012, 18:39
Nằm một chỗ, không người thân chăm sóc, mọi chuyện từ vệ sinh cá nhân, lau rửa hằng ngày đều không tự làm được, đó là hoàn cảnh của một ông cụ gần 60 tuổi bị đánh ghen phải nhập viện. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Khắc Hiếu (56 tuổi), ngụ xã Bình Nam, Thăng Bình (Quảng Nam). Hiện, ông Hiếu đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương, bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Trong bệnh án của ông Hiếu ghi rõ, chấn thương phần đầu cộng với đa chấn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể. Mỗi ngày, chị gái ông Hiếu vào thăm một lần, mang cơm cho em, rồi lại vội về lo việc đồng áng. Số tiền viện phí mỗi ngày lên tới 100.000 đồng, bản thân ông lại không có bảo hiểm y tế nên ông buộc phải chuyển từ khoa cấp cứu, sang khoa ngoại chấn thương, trong khi thương tích của ông vẫn đang rất nặng, cần được theo dõi kịp thời.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/xuanhong/LoanNguyen/Thang1/tuan1/nguoiduatin-danhghenongcu.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hiếu đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh H.C
Được biết, mỗi ngày ông Hiếu chỉ ăn một bữa, nằm một chỗ, không người thân chăm sóc, mọi chuyện từ vệ sinh cá nhân, lau rửa hằng ngày đều không tự làm được.
Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 24h ngày 9/12/1011, tự nhiên có 4 người đàn ông xông vào hành hung ông Hiếu bằng gậy ngay gần nhà ông. Có động, những hộ dân sống xung quanh thức dậy soi đèn ra xem, thì thấy mấy người tay cầm gậy đang đánh vào một người đã gục xuống vệ đường. Khi mọi người chạy đến thì những đối tượng này bỏ đi, còn ông Hiếu đang nằm gục tại chỗ với nhiều vết thương trên cơ thể. Mọi người cùng xúm lại đưa ông tới trạm xá xã Bình Nam, rồi ông được chuyển lên bệnh viên Đa khoa Quảng Nam điều trị.
Trước đây, vợ ông Hiếu thuờng qua lại với một người đàn ông tên Hiền trong xóm, ông Hiếu biết chuyện giữa 2 người này (với ông Hiền - PV) thường xuyên xảy ra xích mích. Chán nản, ông Hiếu bỏ đi làm thuê ở Đắk Lắk, một thời gian về lại quê nhà thì xảy ra vụ việc.
Ông Hiếu cho biết thêm, trong 4 người đánh mình có cả ông Hiền và cũng chính ông Hiền cầm gậy đánh ông trước tiên. Rất nhiều người dân có mặt trong đêm đó làm chứng cho lời ông Hiếu. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, ông Hiền một mực không chịu nhận hành vi đánh người này.
Quang Minh
Trong bệnh án của ông Hiếu ghi rõ, chấn thương phần đầu cộng với đa chấn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể. Mỗi ngày, chị gái ông Hiếu vào thăm một lần, mang cơm cho em, rồi lại vội về lo việc đồng áng. Số tiền viện phí mỗi ngày lên tới 100.000 đồng, bản thân ông lại không có bảo hiểm y tế nên ông buộc phải chuyển từ khoa cấp cứu, sang khoa ngoại chấn thương, trong khi thương tích của ông vẫn đang rất nặng, cần được theo dõi kịp thời.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/xuanhong/LoanNguyen/Thang1/tuan1/nguoiduatin-danhghenongcu.jpg
Ông Nguyễn Khắc Hiếu đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh H.C
Được biết, mỗi ngày ông Hiếu chỉ ăn một bữa, nằm một chỗ, không người thân chăm sóc, mọi chuyện từ vệ sinh cá nhân, lau rửa hằng ngày đều không tự làm được.
Theo lời kể của nạn nhân, khoảng 24h ngày 9/12/1011, tự nhiên có 4 người đàn ông xông vào hành hung ông Hiếu bằng gậy ngay gần nhà ông. Có động, những hộ dân sống xung quanh thức dậy soi đèn ra xem, thì thấy mấy người tay cầm gậy đang đánh vào một người đã gục xuống vệ đường. Khi mọi người chạy đến thì những đối tượng này bỏ đi, còn ông Hiếu đang nằm gục tại chỗ với nhiều vết thương trên cơ thể. Mọi người cùng xúm lại đưa ông tới trạm xá xã Bình Nam, rồi ông được chuyển lên bệnh viên Đa khoa Quảng Nam điều trị.
Trước đây, vợ ông Hiếu thuờng qua lại với một người đàn ông tên Hiền trong xóm, ông Hiếu biết chuyện giữa 2 người này (với ông Hiền - PV) thường xuyên xảy ra xích mích. Chán nản, ông Hiếu bỏ đi làm thuê ở Đắk Lắk, một thời gian về lại quê nhà thì xảy ra vụ việc.
Ông Hiếu cho biết thêm, trong 4 người đánh mình có cả ông Hiền và cũng chính ông Hiền cầm gậy đánh ông trước tiên. Rất nhiều người dân có mặt trong đêm đó làm chứng cho lời ông Hiếu. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra, ông Hiền một mực không chịu nhận hành vi đánh người này.
Quang Minh