Log in

View Full Version : Hoa Kỳ lư giải về chiến lược tập trung vào Châu Á - Thái B́nh Dương


vuitoichat
01-11-2012, 20:34
Hoa Kỳ cho hay lực lượng hải quân nước này “đă, đang và sẽ tiếp tục hiện diện” tại khu vực Châu Á-Thái B́nh Dương chứ không phải có sự tập trung quân sự lớn lao nào ở khu vực này.

50 tàu quân sự Hoa Kỳ ở Thái B́nh Dương
http://www.bayvut.com.au/sites/default/files/imagecache/story_460/story-images/r541531_3150420.jpg
Tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân của Hoa Kỳ hoạt động ở Thái B́nh Dương. (ABC)

Nhiều quan điểm khác nhau đă được nêu lên quanh việc hồi tuần trước Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo quyết định định hướng lại các lực lượng quân sự và tập trung vào khu vực Châu Á - Thái B́nh Dương.

Không cần đợi chờ Hoa Kỳ công bố chi tiết về chính sách chuyển dịch quân sự mới, Trung Quốc đă chính thức lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng kiềm chế sự trỗi dậy của ḿnh.

Thực tế, Lầu Năm Góc vẫn chưa cho biết cụ thể việc triển khai các lực lượng Hoa Kỳ sẽ dịch chuyển đến các vùng, miền nào trên thế giới.

Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở Thủ đô Washington, Đô đốc Jonathan Greenert, Tư lệnh tác chiến của Hải quân Hoa Kỳ, cho hay Hải quân nước này đă có khoảng 50 tàu chiến và tàu ngầm hiện diện tại phía Tây Thái B́nh Dương. Trong khi đó con số tàu chiến Hoa Kỳ ở Trung Đông hiện chỉ 30 chiếc.

Như vậy những suy đoán rằng Hoa Kỳ chuyển dịch lực lượng quân sự từ vùng Trung Đông, chủ yếu tại hai chiến trường Iraq và Afghanistan, sang Thái B́nh Dương là không phù hợp thực tế.

Đô đốc Greenert cho biết Hải quân Hoa Kỳ sẽ “điều chỉnh cho phù hợp” với chiến lược mới của Tổng thống Obama.

Tuy nhiên Đô đốc Greenert nhấn mạnh quan điểm rằng lực lượng Hoa Kỳ hiện vẫn là một lực lượng mạnh ở Thái B́nh Dương và sách lược mới không phải là dịch chuyển từ Trung Đông để tập trung lực lượng hải quân hùng mạnh trong vùng Viễn Đông.

“Chúng tôi đă, đang và sẽ tiếp tục hiện diện ở đó”, Đô đốc Greenert nói.

Đón đầu sự trỗi dậy của Trung Quốc

Tại Diễn đàn an ninh bàn về t́nh trạng căng thẳn tại vùng Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) tổ chức ở Washington, có ư kiến yêu cầu Hoa Kỳ cần phải xây dựng lực lượng hải quân. Lực lượng này phải được tăng cường lên đến 346 tàu chiến, nhiều hơn con số 250 tàu chiến dự kiến sau khi đă thực thi việc cắt giảm ngân sách cũng như ngưng hoạt động một số tàu quá cũ.

Patrick Cronin, một chuyên gia của Trung tâm An ninh New American, nhận định rằng nếu Hoa Kỳ không tận dụng thập niên này để mở rộng hạm đội của ḿnh th́ Mỹ sẽ bị giảm sức mạnh ở Châu Á.

Theo hăng tin Reuters, sự gia tăng tập trung vào Châu Á của Hoa Kỳ diễn ra trong bối cảnh mà Trung Quốc đang có chiến lược phát triển và triển khai những vũ khí hiện đại.

Lầu Năm Góc đă quan tâm và ngờ rằng sự phát triển công nghệ quân sự của Trung Quốc là nhằm ngăn chặn tầm hoạt động của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ trong khu vực.

Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc b́nh luận rằng Hoa Kỳ đă “cắm các lực lượng xung quanh vùng Châu Á - Thái B́nh Dương để đón đầu trước sự phát triển của Trung Quốc”.

Một phần chiến lược mới của Hoa Kỳ, như Đô đốc Greenert thừa nhận, là củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đồng minh lâu năm và thân thiết như Nhật Bản hay Australia, đồng thời cũng tăng cường các mối quan hệ với các quốc gia khác như Việt Nam.

Tuy vậy, Đô đốc cho rằng Hoa Kỳ cũng cần phải tăng cường đối thoại với Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bộ Quốc pḥng Trung Quốc đă cảnh báo Hoa Kỳ hăy “cẩn thận trong lời nói lẫn hành động”.

Khi được yêu cầu b́nh luận về điều trên, Đô đốc Greenert đáp rằng: “Tôi đánh giá cao lời khuyên ấy”.

Theo Hăng tin Kyoto, Đô đốc Greenert đánh giá: “Trung Quốc có tiềm năng lớn để tác động đến kinh tế và an ninh khu vực lẫn cả thế giới. Họ có khả năng trong khu vực và khả năng này đang phát triển”.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ thúc đẩy việc thực thi các quy tắc quốc tế về tự do hàng hải và lưu thông trong khu vực.

“Chúng tôi sẽ thúc đẩy những tiêu chuẩn quốc tế và luật lệ quốc tế. Chúng tôi sẽ thiết lập các quy tắc ứng xử phù hợp giữa các bên tại vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)”, Đô đốc Greenert nói.

theo bayvut

huonggiang4
01-11-2012, 20:50
“Chúng tôi sẽ thúc đẩy những tiêu chuẩn quốc tế và luật lệ quốc tế. Chúng tôi sẽ thiết lập các quy tắc ứng xử phù hợp giữa các bên tại vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông)”, Đô đốc Greenert nói.
Quá rơ : "Chúng tôi nhất định cắt lưỡi ḅ cho cá mập xơi tái đấy, h́ h́, làm ǵ nhau !"