Hanna
01-14-2012, 17:30
Theo các số liệu chính thức, trong năm 2011 ở Trung Quốc hoạt động điều tra đối tượng tham nhũng đang tiến hành liên quan đến 140 nghìn quan chức. Trong khi đó con số thực các quan tham có thể nhiều hơn rất nhiều - các chuyên gia khẳng định.
Tổ chức quốc tế Transparency International hiện đang điều tra nạn tham những trên toàn thế giới xem Trung Quốc như đất nước có mức độ tham nhũng cao. Giáo sư Hu Sindou của Đại học khoa học-kỹ thuật Pekin nói rằng 99% các trường hợp tham nhũng ở Trung Quốc hiện còn nằm trong bóng tối.
Giáo sư Chzan Tyanlyan của Đại học Jhoja Mason cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói chung không đấu tranh chống tham nhũng, mà ngược lại - thúc đẩy nó phát triển.
"Trong tình hình tham nhũng như vậy không thể nói rằng vấn đề ở một quan chức cụ thể nào đó của chính quyền có đạo đức thấp hay là ở chỗ rằng những người vi phạm không bị kỹ luật. Trong thực tế, nạn tham nhũng như vậy đang được khuyến khích bởi chính chính phủ, bởi vì chế độ cộng sản cần nhóm người này để bảo vệ quyền lực chính trị của mình. Và những người nào sẽ bảo vệ chính quyền? Không còn nghi ngờ gì nữa, những người hiện phất lên nhờ quyền lực".
Lyu Kaimin của Đại học các nghiên cứu hiện đại Shenchzen cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có các phương pháp đấu tranh với nạn tham nhũng, và họ đã có thể sử dụng chúng, nếu họ muốn.
"Trên thế giới đã vạch ra nhiều phương pháp chống tham nhũng. Ví dụ, cách đây không lâu Chính phủ của Khu hành chính đặc biệt Macao tuyên bố rằng mỗi quan chức của chính quyền, đặc biệt quan chức cấp cao, suốt đời cần công bố các thông tin về tài sản cá nhân của mình. Trên thực tế khẳng định quyết tâm của mình như thế nào? Rất đơn giản - hãy công bố các thông tin về tài sản của các quan chức".
Theo những số liệu ước, trong giai đoạn từ 1990 các đại diện của chính quyền và các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc đã chiếm làm của riêng một cách bất hợp pháp gần 123 tỷ dollars Hoa Kỳ.-Kichbu-
Tổ chức quốc tế Transparency International hiện đang điều tra nạn tham những trên toàn thế giới xem Trung Quốc như đất nước có mức độ tham nhũng cao. Giáo sư Hu Sindou của Đại học khoa học-kỹ thuật Pekin nói rằng 99% các trường hợp tham nhũng ở Trung Quốc hiện còn nằm trong bóng tối.
Giáo sư Chzan Tyanlyan của Đại học Jhoja Mason cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói chung không đấu tranh chống tham nhũng, mà ngược lại - thúc đẩy nó phát triển.
"Trong tình hình tham nhũng như vậy không thể nói rằng vấn đề ở một quan chức cụ thể nào đó của chính quyền có đạo đức thấp hay là ở chỗ rằng những người vi phạm không bị kỹ luật. Trong thực tế, nạn tham nhũng như vậy đang được khuyến khích bởi chính chính phủ, bởi vì chế độ cộng sản cần nhóm người này để bảo vệ quyền lực chính trị của mình. Và những người nào sẽ bảo vệ chính quyền? Không còn nghi ngờ gì nữa, những người hiện phất lên nhờ quyền lực".
Lyu Kaimin của Đại học các nghiên cứu hiện đại Shenchzen cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc có các phương pháp đấu tranh với nạn tham nhũng, và họ đã có thể sử dụng chúng, nếu họ muốn.
"Trên thế giới đã vạch ra nhiều phương pháp chống tham nhũng. Ví dụ, cách đây không lâu Chính phủ của Khu hành chính đặc biệt Macao tuyên bố rằng mỗi quan chức của chính quyền, đặc biệt quan chức cấp cao, suốt đời cần công bố các thông tin về tài sản cá nhân của mình. Trên thực tế khẳng định quyết tâm của mình như thế nào? Rất đơn giản - hãy công bố các thông tin về tài sản của các quan chức".
Theo những số liệu ước, trong giai đoạn từ 1990 các đại diện của chính quyền và các nhà lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc đã chiếm làm của riêng một cách bất hợp pháp gần 123 tỷ dollars Hoa Kỳ.-Kichbu-