PDA

View Full Version : 10 triệu USD một ghế thượng nghị sĩ


tonny_thuong
01-25-2012, 03:24
Dù được xem là đại diện cho người dân, nhưng bất chấp khủng hoảng kinh tế, các ông nghị Mỹ vẫn tiếp tục giàu lên trong khi thu nhập của người dân giảm đi trông thấy.


Theo báo New York Times, thu nhập trung bình của mỗi ông nghị Mỹ là 913.000 USD và có xu hướng tăng lên trong khi đó, mức thu nhập trung bình của người dân Mỹ chỉ có 100.000 USD nhưng lại đang trên đà giảm đi. Từ năm 1984 đến 2009, mức thu nhập trung bình của các thành viên ngự trên đồi Capitol Hill tăng tới ba lần từ 280.000 lên 725.000.

Ngược lại, thu nhập trung bình của gia đình người dân Mỹ lại giảm từ 20.600 xuống còn 20.500. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Darrell Issa đứng quán quân trong Quốc hội Mỹ với giá trị tài sản tăng từ 195 triệu lên 700 triệu USD trong năm 2010, chủ yếu từ nguồn kinh doanh thiết bị báo động ô tô. Như vậy, với gần một nửa số nghị sĩ Mỹ, 249 người, có thu nhập hơn một triệu USD mỗi năm cộng với đà tăng lên không ngừng, có lẽ chả mấy chốc quốc hội Mỹ sẽ toàn … triệu phú.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20111229/tg_29.12_My2.jpg
Thu nhập trung bình của mỗi ông nghị Mỹ là 913.000 USD và có xu hướng tăng lên. Ảnh: PressTV.

Không chỉ vậy, con số triệu phú trong toàn nước Mỹ cũng chỉ chiếm có 5%. Cũng theo số liệu của Cục thống kê Mỹ, có tới một nửa số người dân Mỹ phải sống trong điều kiện thiếu thốn hoặc thậm chí là đói nghèo.

Thậm chí ngay tại Thủ đô Washington DC, cứ 10 người thì có một người dân sống dưới mức nghèo khổ. Giải thích về lý do này, trang ABCnews cho rằng, do chi phí tranh cử ngày càng tăng nên chỉ có những công dân "máu mặt" mới có khả năng ra làm ông nghị.

Để có được một ghế trên đồi Capitol Hill, mỗi ứng viên hạ nghị sỹ phải chi ra số tiền khoảng 1,4 triệu USD trong năm 2010, cao gấp bốn lần so với mức năm 1976. Còn đối với chiếc ghế thượng nghị sĩ, thì số tiền chi ra sẽ nhiều hơn tới 10 lần trong thời gian tương tự. Trong năm 2010, để chạy đưa vào chiếc ghế này, mỗi ứng viên phải bỏ ra gần 10 triệu USD.

H. Anh (theo NYT, AP)

culeng1954
01-25-2012, 04:49
:nana:có những thượng nghị sĩ đã ngồi trên ghế 53 năm mà tiểu bang đó không tìm ra người thay thế điền hình là thượng nghị sỉ inouye của tiểu bang hạ uy duy đắc cử từ năm 1958 cho đền nay vẫn làm thượng nghị sĩ và người mẽo cho họ là dân chủ và thanh liêm 53 năm nay mà họ chưa tìm trong người nào trong giới trí thức [một chuyên mà không ai ngờ có trên dất mẽo]

vuitoichat
01-25-2012, 09:42
Dù được xem là đại diện cho người dân, nhưng bất chấp khủng hoảng kinh tế, các ông nghị Mỹ vẫn tiếp tục giàu lên trong khi thu nhập của người dân giảm đi trông thấy.

Theo báo New York Times, thu nhập trung bình của mỗi ông nghị Mỹ là 913.000 USD và có xu hướng tăng lên trong khi đó, mức thu nhập trung bình của người dân Mỹ chỉ có 100.000 USD nhưng lại đang trên đà giảm đi. Từ năm 1984 đến 2009, mức thu nhập trung bình của các thành viên ngự trên đồi Capitol Hill tăng tới ba lần từ 280.000 lên 725.000.

Ngược lại, thu nhập trung bình của gia đình người dân Mỹ lại giảm từ 20.600 xuống còn 20.500. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Darrell Issa đứng quán quân trong Quốc hội Mỹ với giá trị tài sản tăng từ 195 triệu lên 700 triệu USD trong năm 2010, chủ yếu từ nguồn kinh doanh thiết bị báo động ô tô. Như vậy, với gần một nửa số nghị sĩ Mỹ, 249 người, có thu nhập hơn một triệu USD mỗi năm cộng với đà tăng lên không ngừng, có lẽ chả mấy chốc quốc hội Mỹ sẽ toàn … triệu phú.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20111229/tg_29.12_My2.jpg
Thu nhập trung bình của mỗi ông nghị Mỹ là 913.000 USD và có xu hướng tăng lên. Ảnh: PressTV.

Không chỉ vậy, con số triệu phú trong toàn nước Mỹ cũng chỉ chiếm có 5%. Cũng theo số liệu của Cục thống kê Mỹ, có tới một nửa số người dân Mỹ phải sống trong điều kiện thiếu thốn hoặc thậm chí là đói nghèo.

Thậm chí ngay tại Thủ đô Washington DC, cứ 10 người thì có một người dân sống dưới mức nghèo khổ. Giải thích về lý do này, trang ABCnews cho rằng, do chi phí tranh cử ngày càng tăng nên chỉ có những công dân "máu mặt" mới có khả năng ra làm ông nghị.

Để có được một ghế trên đồi Capitol Hill, mỗi ứng viên hạ nghị sỹ phải chi ra số tiền khoảng 1,4 triệu USD trong năm 2010, cao gấp bốn lần so với mức năm 1976. Còn đối với chiếc ghế thượng nghị sĩ, thì số tiền chi ra sẽ nhiều hơn tới 10 lần trong thời gian tương tự. Trong năm 2010, để chạy đưa vào chiếc ghế này, mỗi ứng viên phải bỏ ra gần 10 triệu USD.

H. Anh (theo NYT, AP)