Hanna
01-25-2012, 09:58
Mặc dù các khoản vay mượn của Chính phủ Anh trong tháng trước đă giảm nhiều so với dự kiến, song vẫn không đủ để ngăn mức nợ công của nước này chạm ngưỡng kỷ lục 1.000 tỷ bảng (tương đương 1.550 tỷ USD).
Nợ công của Anh lên tới mức kỷ lục
Văn pḥng Thống kê Quốc gia của Anh ngày 24/1 công bố số liệu chính thức cho thấy các khoản thực vay trong lĩnh vực công của Anh tháng 12/2011 là 13,7 tỷ bảng, thấp hơn nhiều so với con số 15,9 tỷ bảng cùng kỳ năm 2010 và mức dự đoán xấp xỉ 15 tỷ bảng đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy tính đến tháng 12/2011, mức nợ công thực tế của Anh đă lên đến 1.000 tỷ bảng, chiếm 64,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và là mức cao nhất kể từ năm 1993.
Trước đó, Chính phủ liên minh Dân chủ Tự do-Bảo thủ của Anh đă thừa nhận nước này sẽ phải vay mượn nhiều hơn do kinh tế tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng dự đoán tổng số vay mượn trong lĩnh vực công trong năm tài chính (kết thúc vào tháng 4 tới) sẽ đạt 127 tỷ bảng, tương đương 8,4% GDP.
Các nhà phân tích cho rằng với những số liệu vừa được công bố, Chính phủ Anh sẽ khó có thể đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Dù không phải là một nước thành viên của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), nhưng Anh lại là đối tác buôn bán chủ chốt của khu vực này và chịu những quy định nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) về giới hạn nợ công cũng như mức thâm hụt ngân sách.
Vũ Anh
Theo Marketwatch
Nợ công của Anh lên tới mức kỷ lục
Văn pḥng Thống kê Quốc gia của Anh ngày 24/1 công bố số liệu chính thức cho thấy các khoản thực vay trong lĩnh vực công của Anh tháng 12/2011 là 13,7 tỷ bảng, thấp hơn nhiều so với con số 15,9 tỷ bảng cùng kỳ năm 2010 và mức dự đoán xấp xỉ 15 tỷ bảng đưa ra trước đó.
Tuy nhiên, số liệu thống kê cũng cho thấy tính đến tháng 12/2011, mức nợ công thực tế của Anh đă lên đến 1.000 tỷ bảng, chiếm 64,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và là mức cao nhất kể từ năm 1993.
Trước đó, Chính phủ liên minh Dân chủ Tự do-Bảo thủ của Anh đă thừa nhận nước này sẽ phải vay mượn nhiều hơn do kinh tế tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Ngoài ra, Chính phủ Anh cũng dự đoán tổng số vay mượn trong lĩnh vực công trong năm tài chính (kết thúc vào tháng 4 tới) sẽ đạt 127 tỷ bảng, tương đương 8,4% GDP.
Các nhà phân tích cho rằng với những số liệu vừa được công bố, Chính phủ Anh sẽ khó có thể đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách.
Dù không phải là một nước thành viên của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone), nhưng Anh lại là đối tác buôn bán chủ chốt của khu vực này và chịu những quy định nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU) về giới hạn nợ công cũng như mức thâm hụt ngân sách.
Vũ Anh
Theo Marketwatch