johnnydan9
02-05-2012, 18:17
Nga và Trung Quốc hôm qua (4/2) đă cùng “chung tay” phủ quyết dự thảo nghị quyết của Liên Hợp quốc về vấn đề Syria.
Đây là lần thứ 2 kể thứ thàng 10/2011, Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết kép đối với nghị quyết về vấn đề Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
15 thành viên của hội đồng đă biểu quyết nghị quyết do các nước Ả-rập đề xuất kêu gọi Tổng thống Assad từ chức, 13 thành viên ủng hộ; trong đó có Hoa Kỳ, Pháp và Đức.
Tuy nhiên, theo quy định, để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần phải nhận được sự ủng hộ của 9 thành viên HĐBA LHQ và không bị thành viên nào trong năm nước ủy viên thường trực, gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga và Pháp, phủ quyết.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=356223&stc=1&d=1328465848
Do vậy, bản nghị quyết trên đă không thể được thông qua.
Trước đó, hôm ½, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin cũng đă đưa ra lời đe dọa Nga sẽ phủ quyết mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria mà Moscow xét thấy không thể chấp nhận được.
Hăng tin AFP dẫn lời ông Churkin: “Chúng tôi sẽ không cho phép thông qua văn bản mà chúng tôi thấy sai trái khiến cuộc xung đột ở Syria càng sâu sắc hơn”. Ông khẳng định rằng Moscow muốn thúc đẩy một văn bản “cho thấy rơ không có sự can thiệp quân sự nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng tại Syria”.
Đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an đă họp kín hôm 1/2 nhằm vượt qua bất đồng về dự thảo nghị quyết do Morocco đệ tŕnh, phản ánh quan điểm của các nước Ả Rập và phương Tây. Theo đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền lực cho cấp phó và t́m cách chấm dứt t́nh trạng bạo lực đă khiến 6.000 người thiệt mạng.
Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tỏ ra thất vọng trước cuộc biểu quyết bất thành, ông nói thái độ thiếu dứt khoát của các bên đă làm hỏng vai tṛ của Liên Hiệp Quốc vào lúc tổ chức này đang cần một “tiếng nói thống nhất” để Tổng thống Assad chấm dứt sử dụng bạo lực chống lại nhân dân.
Đan Khanh - (Theo Xinhua, AP)
Đây là lần thứ 2 kể thứ thàng 10/2011, Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết kép đối với nghị quyết về vấn đề Syria của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.
15 thành viên của hội đồng đă biểu quyết nghị quyết do các nước Ả-rập đề xuất kêu gọi Tổng thống Assad từ chức, 13 thành viên ủng hộ; trong đó có Hoa Kỳ, Pháp và Đức.
Tuy nhiên, theo quy định, để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần phải nhận được sự ủng hộ của 9 thành viên HĐBA LHQ và không bị thành viên nào trong năm nước ủy viên thường trực, gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Nga và Pháp, phủ quyết.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=356223&stc=1&d=1328465848
Do vậy, bản nghị quyết trên đă không thể được thông qua.
Trước đó, hôm ½, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vitaly Churkin cũng đă đưa ra lời đe dọa Nga sẽ phủ quyết mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Syria mà Moscow xét thấy không thể chấp nhận được.
Hăng tin AFP dẫn lời ông Churkin: “Chúng tôi sẽ không cho phép thông qua văn bản mà chúng tôi thấy sai trái khiến cuộc xung đột ở Syria càng sâu sắc hơn”. Ông khẳng định rằng Moscow muốn thúc đẩy một văn bản “cho thấy rơ không có sự can thiệp quân sự nước ngoài trong bối cảnh khủng hoảng tại Syria”.
Đại sứ các nước thành viên Hội đồng Bảo an đă họp kín hôm 1/2 nhằm vượt qua bất đồng về dự thảo nghị quyết do Morocco đệ tŕnh, phản ánh quan điểm của các nước Ả Rập và phương Tây. Theo đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền lực cho cấp phó và t́m cách chấm dứt t́nh trạng bạo lực đă khiến 6.000 người thiệt mạng.
Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tỏ ra thất vọng trước cuộc biểu quyết bất thành, ông nói thái độ thiếu dứt khoát của các bên đă làm hỏng vai tṛ của Liên Hiệp Quốc vào lúc tổ chức này đang cần một “tiếng nói thống nhất” để Tổng thống Assad chấm dứt sử dụng bạo lực chống lại nhân dân.
Đan Khanh - (Theo Xinhua, AP)