Log in

View Full Version : Mỹ lên án đợt tấn công mới ở Homs


vuitoichat
02-10-2012, 15:58
Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả đợt tấn công mới bằng đạn cối và tên lửa tại thành phố Homs, Syria, là "sự đổ máu vô nhân đạo".

http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/02/09/120209145600_mesquit a_en_homs_304x171_ap .jpg
Quốc tế c̣n chật vật t́m cách giải quyết khủng hoảng ở Syria

Một mạng lưới hoạt động nói chỉ riêng hôm thứ Năm ngày 9/2, 110 người bị giết.

Có tin nói hàng trăm người khác đã thiệt mạng trong tuần trước.

Homs, thành phố lớn thứ ba ở Syria đã trở thành cứ điểm dẫn đầu cuộc nổi dậy chống lại sự cầm quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong suốt 11 tháng qua.

Chính phủ Syria bắt đầu đàn áp thành phố này từ thứ Sáu tuần trước, chủ yếu tập trung vào những quận nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nổi dậy.

Trận tấn công bằng đạn pháo tồi tệ này nhất nhắm vào quận Baba Amr, khu vực mà các nhà hoạt động nói 50 người đã bị giết chỉ riêng ngày thứ Tư 8/2.

Phóng viên BBC từ quốc gia láng giềng Lebanon, Jim Muir, cho hay có quân nổi dậy được trang bị vũ trang tại khu vực này nhưng đồng thời còn có nhiều dân thường sinh sống.

Hãng AFP dẫn lời một bác sĩ tại quận Baba Amr, Ali Hazuri, nói một trận pháo kịch liệt lại tiếp tục nã vào sáng thứ Năm 9/2 sau một đêm tưởng đã yên ắng.

“Đạn pháo trút như mưa xuống đầu chúng tôi và lực lượng chính phủ dùng đến cả trọng pháo,” ông nói.

Trong những lúc tạm yên sau các trận tấn công, người Syria dùng loa phóng thanh để kêu gọi cứu viện thuốc men và hiến máu.

Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho biết việc bao vây thành phố của quân đội chính phủ Syria có nghĩa là các nạn nhân của đạn pháo đã bị khước từ việc trị liệu y tế, trong khi các bệnh viện tạm thời bị quá tải.

Syria hạn chế nghiêm ngặt sự tiếp cận của giới báo chí nước ngoài và số liệu người thương vong không thể kiểm chứng một cách độc lập.

Quân đội Syria nói họ đang chiến đấu chống lại các băng nhóm vũ trang do nước ngoài hậu thuẫn. Các binh lính đào ngũ đã chuyển sang tham gia chiến đấu cùng phe với lực lượng quân nổi dậy tại Homs và các địa điểm khác ở Syria trong những tháng gần đây.

Tin cho hay, lực lượng chính phủ vừa đẩy mạnh hoạt động tại các khu vực biên giới Syria trong cố gắng ngăn chặn vũ khí đến tay quân nổi dậy.

Các nguồn tin khác cho biết quân đội tiếp tục tấn công ở thành phố miền bắc Idlib, tỉnh miền Nam Zabadabi, và thị trấn Zabadani, nằm phía bắc Damascus.

Kinh hoàng
http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/02/08/120208141818_syria_h oms_304x171__nocredi t.jpg
Quốc tế đang chật vật tìm cách giải quyết khủng hoảng tại Syria

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon lên án đợt công kích là “quá kinh hoàng và tàn bạo”.

Phát biểu tại LHQ ở New York hôm 8/2, ông Ban nói rằng sự thất bại trong việc đạt được thoả thuận về nghị quyết của LHQ đối với tình hình ở Syria đã khuyến khích Damascus “tăng cường cuộc chiến chống lại chính những người dân của họ.”

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng cho biết Liên đoàn Ả Rập đang hy vọng có thể được kết hợp cùng LHQ để khôi phục sứ mệnh giám sát ở Syria, điều mà đã không thực hiện được vào tháng trước giữa bối cảnh bạo lực leo thang.

Cộng đồng quốc tế đang chật vật tìm cách giải quyết khủng hoảng tại Syria sau khi Nga và Trung Quốc ngăn cản nghị quyết của LHQ được soạn thảo bởi Liên đoàn Ả Rập và các nước châu Âu vào thứ Bảy 4/2.

Trong khi đó, Đức vừa tuyên bố trục xuất bốn nhà ngoại giao Syria ở đại sứ quán nước này tại Berlin, sau vụ việc hai người bị bắt vì nghi ngờ có dính líu đến việc theo dõi các nhân vật chống đối của Syria tại Đức.

Libya nói họ ra thời hạn 72 tiếng đồng hồ với đại biện Syria cùng các nhân viên ở Tripoli về nước, nhiều tháng sau khi nước này chính thức công nhận chính quyền phe đối lập của Syria.

theo bbc

dk302005
02-10-2012, 16:58
Đây là kết quả của những lá phiếu phủ quyết "nhân dạo" của Nga-Trung,nhầm cảng trở quốc có thê dạt dược một nghị quyết mới nhầm chống lại chính phủ dộc tài Syria dang ra sức giết hại người dân của ḿnh.Để tiếp tục dàn áp cũng như bóp nghẹt những tiếng nói ḍi tự do và dân chủ cho Syria.
Một diều dáng nói ơ dây là rất nhiều những viên chức cũng như quân dội Syria dă dũng cảm dứng về phía nhân dân,lấy dân làm gốc dể chống lại chính phủ dộc tài và tàn bạo của Tổng thống Bashar al-Assad,dây là bài học và là tấm gương sáng và cũng hy vọng nếu Việt Nam có biếng dộng th́ quân dội luôn dứng về phía nhân dân và lấy dân làm gốc cho cuộc cải cách dất nước dược tự do và dân chủ!.

kuti
02-10-2012, 17:31
Đừng nên quả quyết như vậy quá sớm ,hăy nh́n lại sự việc này nhé...trước tiên Mỹ đánh Iraq ngay cả LHQ và cả các nước trên thế giới phản đối ngay cả người Mỹ cũng biểu t́nh khaong 700 ngàn người...nhưng cuối cùng Mỹ vẫn đánh gấy chết chóc trên 200 ngàn người Iraq sau cuộc chiến Mỹ tuyên bố là sai do cơ quan t́nh báo có thông tin không chính xac.Tiếp đến Libya lần này LHQ cho các nước tấn công theo hiệp ước 1973 tức là chỉ hộ trợ dân thường thôi..nhưng cuối cùng cũng đă tham gia tân cống vượt qua mức LHP và hiệp định rồi có được ḥa b́nh không? đây là cái phiếu của Nga - Trung phản đối can thiệp vào...thực tế 3 cuộc chiến của Mỹ và đồng minh của Mỹ đă 10 năm rùi nhưng các nước bi đánh chưa thấy chút nào ḥa b́nh...số người chết, bi giết c̣n nh́u hơn hơn là các nước độc tài cai trị

dk302005
02-10-2012, 19:35
1) Cuộc chiến của HK nhầm vào các nước hổ trợ khủng bố và cuộc chiến can thiệp ,dể ngăn chặn các nước đôc tài tham sát dân lành hoàn toàn khác nhau.
2) Sau khi quốc tế can thiệp để châm dứt bạo động cũng như thảm sát dân lành và những nhà độc tài bị lặt đổ,việc c̣n lại của đất nước là do chính người dân nước dó dịnh doạt .
3) Không có cuộc chiến nào không có dỗ máu nhưng nó không tàn bạo và kéo theo những hệ lụy lâu dài phá hủy cả một dân tộc qua nhiều thế hệ như những thể chế độc tài (lấy ví dụ dảng csVN hay Bắc Hàn).
4) Chúng ta dang sống ở thế kỷ 21 không thể chấp nhận khi một chính quyền của một nước làm ngơ trước ḍi hỏi chính dáng cua người dân về quyền tự do và dân chủ,cũng như dung những hành dộng dă man để chống lại ngay cả người dân của họ dể tiếp tục cai trị dộc doán .
5) Tóm lại quốc tế không thể làm ngơ trước những lời kêu cứu giúp dỡ dể ngăn chặn thảm sát ở một quốc gia,sẽ là tàn bạo nếu quốc tế không can thiệp kiệp thời cũng như sẽ là tàn bạo nếu bất kỳ một quốc gia nào đặt quyền lợi của ḿnh lên trên cái chết của những thường dân một quốc gia khác!.

thangtram
02-10-2012, 19:47
Bất cứ cái ǵ cũng đều có cái giá của nó, tự do dân chủ cũng phải trả bằng máu và mạng sống. Nếu chỉ nh́n phiến diện những tệ nạn đang xảy ra ở các nước đă vùng lên làm cách mạng, mà quên...nh́n nhận sự tự do dân chủ đang dần h́nh thành ở các nơi ấy..Sứ mạng đầu tiên của các nhóm đối lập là phải triệt tiêu chế độ độc tài trước, rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết, từng bước một..Quá tŕnh dân chủ hóa từ một chế độ độc tài và phi nhân 0 thể nào xác định được là 10 năm hay 20 năm....Cũng có lẽ là nhiều người thích Nga và Trung Cộng làm Cảnh sát thế giới hơn là Hoa Kỳ và đồng minh hay chăng...Nếu thế xin mời vào Gulag tạm trú thời gian sẽ biết...Chỉ tiếc là Hoa Kỳ và thế giới tự do hầu như mọi sự đều bị hoặc được minh bạch nên có lẽ người ta quên những điều ghê rợn hơn mà 0 bao giờ được đưa ra ánh sáng từ Nga và Trung Cộng..Chẳng khác nào chỉ nh́n thấy cái chấm đen trên tờ giấy trắng mà quên đi các chấm trắng chung quanh...

thangtram
02-10-2012, 19:49
@dk302005

ḿnh cũng đồng ư quan điểm của bạn.