Hanna
02-11-2012, 08:39
Hoạt động tại một cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty xăng dầu thuộc khu vực 1. (Ảnh: Minh Tú/TTXVN)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến nay, nhiều Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương đă thiết lập và công bố công khai đường dây nóng (hoặc số điện thoại thường trực) để người tiêu dùng phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng nếu thấy nghi ngờ có vi phạm về chất lượng xăng dầu hoặc có khiếu nại, tố cáo về chất lượng xăng dầu.
Các Sở Khoa học và Công nghệ c̣n phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lư nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm về đo lường và chất lượng xăng dầu; đồng thời kịp thời báo cáo các vi phạm về chất lượng xăng dầu trên địa bàn quản lư cho Ủy Ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
Tại B́nh Dương, ngày 10/2, Sở Công thương tỉnh đă lập đường dây nóng chống nạn bán xăng dầu trái phép trên địa bàn tỉnh và công khai số điện thoại lănh đạo quản lư thị trường.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh B́nh Dương có khoảng 800 trụ bơm xăng lắc tay và hàng trăm điểm kinh doanh xăng dầu bằng chai lọ, bán lẻ bày bán dọc đường. Nhiều trụ điểm kinh doanh xăng dầu trụ bơm lắc tay, chai lọ c̣n cung cấp xăng dầu không rơ nguồn gốc gây nguy hại cho người tiêu dùng.
Theo ông Mai Văn Sướng, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lư thị trường Hà Giang, trong tháng 2/2012, lực lượng Quản lư thị trường Hà Giang tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lư đối với những trường hợp vi phạm nhằm dẹp bỏ các cây xăng mini trên địa bàn các trung tâm thị tứ, thị trấn.
Chỉ trong một tuần ra quân, lực lượng Quản lư thị trường Hà Giang đă phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn xóa bỏ 100% điểm kinh doanh xăng dầu trái phép; các điểm bán xăng, dầu qua các cột bơm mini, thùng, can, chai tại địa bàn trung tâm các thị tứ, thị trấn.
Chi cục Quản lư thị trường Hà Giang thành lập đường dây nóng, thông báo rộng răi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng Hà Giang có thể trao đổi, khiếu nại, tố cáo các doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng xăng, dầu, hoặc khí hóa lỏng.
Tại Bắc Giang, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Ngọc Hảo cho biết, qua thanh tra, kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về chất lượng./.
Tưởng-Hùng-Tâm (TTXVN/Vietnam+)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, đến nay, nhiều Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương đă thiết lập và công bố công khai đường dây nóng (hoặc số điện thoại thường trực) để người tiêu dùng phản ánh kịp thời cho cơ quan chức năng nếu thấy nghi ngờ có vi phạm về chất lượng xăng dầu hoặc có khiếu nại, tố cáo về chất lượng xăng dầu.
Các Sở Khoa học và Công nghệ c̣n phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lư nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm về đo lường và chất lượng xăng dầu; đồng thời kịp thời báo cáo các vi phạm về chất lượng xăng dầu trên địa bàn quản lư cho Ủy Ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
Tại B́nh Dương, ngày 10/2, Sở Công thương tỉnh đă lập đường dây nóng chống nạn bán xăng dầu trái phép trên địa bàn tỉnh và công khai số điện thoại lănh đạo quản lư thị trường.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh B́nh Dương có khoảng 800 trụ bơm xăng lắc tay và hàng trăm điểm kinh doanh xăng dầu bằng chai lọ, bán lẻ bày bán dọc đường. Nhiều trụ điểm kinh doanh xăng dầu trụ bơm lắc tay, chai lọ c̣n cung cấp xăng dầu không rơ nguồn gốc gây nguy hại cho người tiêu dùng.
Theo ông Mai Văn Sướng, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lư thị trường Hà Giang, trong tháng 2/2012, lực lượng Quản lư thị trường Hà Giang tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết xử lư đối với những trường hợp vi phạm nhằm dẹp bỏ các cây xăng mini trên địa bàn các trung tâm thị tứ, thị trấn.
Chỉ trong một tuần ra quân, lực lượng Quản lư thị trường Hà Giang đă phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn xóa bỏ 100% điểm kinh doanh xăng dầu trái phép; các điểm bán xăng, dầu qua các cột bơm mini, thùng, can, chai tại địa bàn trung tâm các thị tứ, thị trấn.
Chi cục Quản lư thị trường Hà Giang thành lập đường dây nóng, thông báo rộng răi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng Hà Giang có thể trao đổi, khiếu nại, tố cáo các doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm về đo lường, chất lượng xăng, dầu, hoặc khí hóa lỏng.
Tại Bắc Giang, Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Ngọc Hảo cho biết, qua thanh tra, kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về chất lượng./.
Tưởng-Hùng-Tâm (TTXVN/Vietnam+)