woaini1982
02-17-2012, 10:10
Hăng tin Đức DPA cho hay Tổng thống Christian Wulff sẽ tuyên bố từ chức vào ngày hôm nay sau hàng loạt bê bối liên quan tới vụ "bịt miệng" báo chí.
Vị Tổng thống 52 tuổi này sẽ có bài phát biểu từ văn pḥng của ḿnh ở Bellevue Palace tại Berlin lúc 10 giờ GMT (tức 17 giờ Việt Nam). Sự kiện này sẽ càng khiến Thủ tướng Angela Merkel thêm đau đầu khi đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/17/16/20120217165203_0.jpg
Ông Christian Wulff phải ra đi trước áp lực dư luận. Ảnh: AP
Sau đó khoảng 30 phút, đến lược bà Merkel sẽ có bài phát biểu của ḿnh. Thủ tướng Đức đă phải hoăn chuyến đi tới Rome để gặp gỡ người đồng nhiệm Italy Mario Monti v́ rắc rối này.
Quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên đề nghị tước bỏ quyền miễn trừ của ông Christian Wulff để phục vụ cho công tác điều tra về tội lạm quyền.
Hiến pháp Đức quy định Tổng thống CH Liên bang Đức là nguyên thủ quốc gia, tuy không có nhiều thực quyền như thủ tướng, với nhiệm vụ chính là đại diện cho nhà nước Đức, duy tŕ việc thực hiện nghiêm hiến pháp.
Ông Wulff bị cáo buộc đă dùng ảnh hưởng để vay một số tiền mua nhà trị giá 500.000 USD.
Sau đó, khi tờ báo Bild phanh phui vụ này, ông Wulff bị cho là đă gọi điện cho tổng biên tập tờ báo và đe dọa sẽ chấm dứt mọi quan hệ với đơn vị xuất bản này nếu Bild đăng bài tiết lộ thông tin trên.
Theo Vietnam+
Vị Tổng thống 52 tuổi này sẽ có bài phát biểu từ văn pḥng của ḿnh ở Bellevue Palace tại Berlin lúc 10 giờ GMT (tức 17 giờ Việt Nam). Sự kiện này sẽ càng khiến Thủ tướng Angela Merkel thêm đau đầu khi đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng euro.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/02/17/16/20120217165203_0.jpg
Ông Christian Wulff phải ra đi trước áp lực dư luận. Ảnh: AP
Sau đó khoảng 30 phút, đến lược bà Merkel sẽ có bài phát biểu của ḿnh. Thủ tướng Đức đă phải hoăn chuyến đi tới Rome để gặp gỡ người đồng nhiệm Italy Mario Monti v́ rắc rối này.
Quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên đề nghị tước bỏ quyền miễn trừ của ông Christian Wulff để phục vụ cho công tác điều tra về tội lạm quyền.
Hiến pháp Đức quy định Tổng thống CH Liên bang Đức là nguyên thủ quốc gia, tuy không có nhiều thực quyền như thủ tướng, với nhiệm vụ chính là đại diện cho nhà nước Đức, duy tŕ việc thực hiện nghiêm hiến pháp.
Ông Wulff bị cáo buộc đă dùng ảnh hưởng để vay một số tiền mua nhà trị giá 500.000 USD.
Sau đó, khi tờ báo Bild phanh phui vụ này, ông Wulff bị cho là đă gọi điện cho tổng biên tập tờ báo và đe dọa sẽ chấm dứt mọi quan hệ với đơn vị xuất bản này nếu Bild đăng bài tiết lộ thông tin trên.
Theo Vietnam+