dh2003
02-23-2012, 13:54
Ông Lê Hồng Sơn, cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ Tư pháp cho rằng, không có thể thức công văn nào dành cho thông báo tin buồn.
"Trong trường hợp này là quan hệ cá nhân mà quan hệ cá nhân không được phép xử lư bằng văn bản của cơ quan mà nên xử lư bằng cơ chế mềm như thông báo tin buồn hoặc làm cáo phó lên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Sơn nói.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/tkbt/2012/thang2/nguoiduatin-giamdoc.jpg
Thể thức văn bản này thừa lệnh của giám đốc, có dấu của cơ quan công quyền phải thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của cơ quan, chứ không phải để giải quyết những quan hệ cá nhân.
"Đây là công văn sai thẩm quyền, sai thể thức và nội dung không phù hợp với những công văn hành chính của cơ quan công quyền. Cái này thường đương sự thông báo tin buồn hay cáo phó lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thông thường là cá nhân đương sự đó làm thông báo trong nội bộ cơ quan, hoặc làm cáo phó có thể dán trong nội bộ cơ quan. Công văn này sai giống như thiệp mời mà ghi chức danh. Như thế không thể chấp nhận được, không phù hợp với pháp luật hiện hành", ông Sơn nói với Bee.net.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận khuyết điểm với báo chí vụ này.
Tài trợ đưa tin trên chuyên mục. Chuyên mục Người đưa tin Luật sư có sự phối hợp, hợp tác của Công ty dịch vụ tư vấn Ka Long - Pḥng3012 Tầng 3 Toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội - hotline:0903. 255 339 và Công ty Luật Kosy, số 59 Láng Hạ, Ba Đ́nh, Hà Nội,hotline: 0912 232 429.
BT (tổng hợp)
"Trong trường hợp này là quan hệ cá nhân mà quan hệ cá nhân không được phép xử lư bằng văn bản của cơ quan mà nên xử lư bằng cơ chế mềm như thông báo tin buồn hoặc làm cáo phó lên các phương tiện thông tin đại chúng", ông Sơn nói.
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/tkbt/2012/thang2/nguoiduatin-giamdoc.jpg
Thể thức văn bản này thừa lệnh của giám đốc, có dấu của cơ quan công quyền phải thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của cơ quan, chứ không phải để giải quyết những quan hệ cá nhân.
"Đây là công văn sai thẩm quyền, sai thể thức và nội dung không phù hợp với những công văn hành chính của cơ quan công quyền. Cái này thường đương sự thông báo tin buồn hay cáo phó lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thông thường là cá nhân đương sự đó làm thông báo trong nội bộ cơ quan, hoặc làm cáo phó có thể dán trong nội bộ cơ quan. Công văn này sai giống như thiệp mời mà ghi chức danh. Như thế không thể chấp nhận được, không phù hợp với pháp luật hiện hành", ông Sơn nói với Bee.net.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận khuyết điểm với báo chí vụ này.
Tài trợ đưa tin trên chuyên mục. Chuyên mục Người đưa tin Luật sư có sự phối hợp, hợp tác của Công ty dịch vụ tư vấn Ka Long - Pḥng3012 Tầng 3 Toà nhà 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội - hotline:0903. 255 339 và Công ty Luật Kosy, số 59 Láng Hạ, Ba Đ́nh, Hà Nội,hotline: 0912 232 429.
BT (tổng hợp)