johnnydan9
02-23-2012, 22:19
Giữa Italia và Ấn Độ hiện đang bùng phát bất đồng quan điểm có thể khiến cho quan hệ song phương trở nên căng thẳng và trắc trở. Về phương diện pháp lư, gốc rễ của bất đồng mới này là mỗi bên có cách hiểu riêng về sử dụng luật lệ nào để xử lư chuyện xảy ra ở bên ngoài phạm vi chủ quyền lănh thổ của ḿnh.
Mới rồi, Ấn Độ bắt giữ hai binh lính Italia và dự định đưa ra xét xử về tội giết người. Hai người này được cử đi cùng chiếc tàu thuỷ chở dầu Enrica Lexie của Italia với nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden. Họ đă bắn chết hai ngư dân Ấn Độ, không phải ở Vịnh Aden tận Châu Phi xa xôi mà ở ngay ngoài khơi bờ biển Ấn Độ v́ nhầm lẫn với cướp biển.
<table class="image center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201202/original/images651795_Italia. jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Italia đang cố gắng giúp đỡ cho hai công dân của ḿnh. Ảnh: AFP</td> </tr> </tbody> </table>
Chính phủ Italia lập luận chuyện xảy ra ở vùng biển quốc tế th́ việc xử lư không thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp Ấn Độ, mà phải theo luật lệ của đất nước chủ sở hữu con tàu chở dầu đó, trong trường hợp này là Italia. Chính phủ Italia viện dẫn luật pháp liên quan của Italia và những nghị quyết của LHQ về chống cướp biển. V́ thế, phía Italia đ̣i Ấn Độ phải trả tự do ngay cho hai binh lính nói trên của Italia.
Bảo hộ công dân là trách nhiệm của mọi nhà nước. Cho nên việc chính phủ Italia can thiệp để cứu hai binh lính bị bắt ở Ấn Độ không có ǵ là khó hiểu. Nhưng cả việc Ấn Độ bắt giữ hai người Italia đă nổ súng làm hai công dân Ấn Độ bị thiệt mạng cũng dễ hiểu tương tự. Đương nhiên, không thể có chuyện làm công dân của quốc gia khác bị thiệt mạng rồi chỉ nói rằng đă nhầm lẫn là xong. Cũng không thể chấp nhận việc vận dụng luật pháp của Italia ở vùng biển quốc tế. Lại càng không có chuyện LHQ cho phép chống cướp biển theo kiểu "thà nhầm c̣n hơn sót" như lập luận của phía Italia trong vụ việc này.
“Luật nào vận dụng ở đâu?” v́ thế đă trở thành câu hỏi mấu chốt nhất cần được trả lời trước hết nếu muốn xử lư thoả đáng vụ việc này. Vùng biển quốc tế là của chung nhưng không phải ai muốn làm ǵ ở đó cũng được.
Câu trả lời đương nhiên sẽ rất khác nhau tuỳ thuộc vào việc ai trả lời. Ưu tiên hàng đầu của Italia là giải thoát cho công dân ḿnh. Trong khi đó, Ấn Độ không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải nắm dao đằng chuôi v́ chỉ có thể truy cứu trách nhiệm của hai binh lính này khi có họ trong tay, chứ c̣n một khi đă thả họ về Italia để cơ quan tư pháp Italia xét xử th́ sẽ chẳng khác ǵ thả mồi bắt bóng. Giải quyết chuyện này bằng ngoại giao xem ra c̣n khả dĩ đối với Italia.
Mạc Thầy
Mới rồi, Ấn Độ bắt giữ hai binh lính Italia và dự định đưa ra xét xử về tội giết người. Hai người này được cử đi cùng chiếc tàu thuỷ chở dầu Enrica Lexie của Italia với nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden. Họ đă bắn chết hai ngư dân Ấn Độ, không phải ở Vịnh Aden tận Châu Phi xa xôi mà ở ngay ngoài khơi bờ biển Ấn Độ v́ nhầm lẫn với cướp biển.
<table class="image center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201202/original/images651795_Italia. jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Italia đang cố gắng giúp đỡ cho hai công dân của ḿnh. Ảnh: AFP</td> </tr> </tbody> </table>
Chính phủ Italia lập luận chuyện xảy ra ở vùng biển quốc tế th́ việc xử lư không thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp Ấn Độ, mà phải theo luật lệ của đất nước chủ sở hữu con tàu chở dầu đó, trong trường hợp này là Italia. Chính phủ Italia viện dẫn luật pháp liên quan của Italia và những nghị quyết của LHQ về chống cướp biển. V́ thế, phía Italia đ̣i Ấn Độ phải trả tự do ngay cho hai binh lính nói trên của Italia.
Bảo hộ công dân là trách nhiệm của mọi nhà nước. Cho nên việc chính phủ Italia can thiệp để cứu hai binh lính bị bắt ở Ấn Độ không có ǵ là khó hiểu. Nhưng cả việc Ấn Độ bắt giữ hai người Italia đă nổ súng làm hai công dân Ấn Độ bị thiệt mạng cũng dễ hiểu tương tự. Đương nhiên, không thể có chuyện làm công dân của quốc gia khác bị thiệt mạng rồi chỉ nói rằng đă nhầm lẫn là xong. Cũng không thể chấp nhận việc vận dụng luật pháp của Italia ở vùng biển quốc tế. Lại càng không có chuyện LHQ cho phép chống cướp biển theo kiểu "thà nhầm c̣n hơn sót" như lập luận của phía Italia trong vụ việc này.
“Luật nào vận dụng ở đâu?” v́ thế đă trở thành câu hỏi mấu chốt nhất cần được trả lời trước hết nếu muốn xử lư thoả đáng vụ việc này. Vùng biển quốc tế là của chung nhưng không phải ai muốn làm ǵ ở đó cũng được.
Câu trả lời đương nhiên sẽ rất khác nhau tuỳ thuộc vào việc ai trả lời. Ưu tiên hàng đầu của Italia là giải thoát cho công dân ḿnh. Trong khi đó, Ấn Độ không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải nắm dao đằng chuôi v́ chỉ có thể truy cứu trách nhiệm của hai binh lính này khi có họ trong tay, chứ c̣n một khi đă thả họ về Italia để cơ quan tư pháp Italia xét xử th́ sẽ chẳng khác ǵ thả mồi bắt bóng. Giải quyết chuyện này bằng ngoại giao xem ra c̣n khả dĩ đối với Italia.
Mạc Thầy