woaini1982
02-24-2012, 04:11
Liên tiếp đưa ra những cáo buộc tố tội nhau, cả Iran và Israel đang “đổ thêm dầu vào lửa” khiến giới quan sát nhận định, dấu hiệu của một cuộc tấn công do Israel phát động nhằm vào Tehran đang đến gần.
Tṛ chơi chiến tranh
Ngày 23.2 (theo giờ VN), Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaee đă gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lá thư, trong đó cho rằng Israel đă được phép phạm các tội ác chống lại nước khác mà không bị trừng phạt.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay2/47_16_Mohammad Khazaee.jpg
Ông Mohammad Khazaee gửi thư tố cáo Israel “phạm tội ác mà không bị trừng phạt”.
Theo ông Khazaee, Israel đă đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và xuyên tạc chống lại Iran về các vụ tấn công và đánh bom gần đây. Theo bức thư trên, Iran cũng bác bỏ các cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel tại một số quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Gruzia hay Azerbaijan. Ngoài ra, Iran cũng tố cáo phía Israel có dính líu đến các hoạt động ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran.
Ông Khazaee cũng cho rằng Israel đă tiến hành các hoạt động bí mật, chiến tranh mạng, chiến tranh tâm lư và ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran, cũng như đe dọa tấn công quân sự với Tehran. Phía Iran gọi các hành động này là một phần trong tṛ chơi chiến tranh chống lại Iran.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền h́nh Channel 2 TV news đă khẳng định Israel không nhượng bộ trước áp lực bên ngoài trong quyết định có tấn công Iran hay không.
Sự thù địch ngày càng tăng
Trong khi đó, tờ "Thời báo Kinh doanh Quốc tế” của Mỹ ngày 22.2 khẳng định các hoạt động quân sự gần đây ở vùng Vịnh cho thấy sự thù địch giữa Iran và Israel ngày càng tăng, và có khả năng một cuộc tấn công nhằm vào Iran sắp xảy ra.
Thứ nhất, cuối tuần qua, Chính quyền Iran đă phái hai tàu chiến đến khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đến Israel để thảo luận về chương tŕnh vũ khí hạt nhân của Iran với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Các nhà phân tích cho rằng thời điểm Israel phát động tấn công rất quan trọng v́ các đồng minh của Israel ở phương Tây, kể cả Mỹ, phản đối một chiến dịch quân sự kéo dài.
Ngoài ra, Mỹ cũng đă điều hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân đến eo biển Hormuz. Sau đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu khu trục Cape St. George tiến gần đến bờ biển Iran. Ngay lập tức, Iran phái một tàu tuần tiễu theo sát hàng không mẫu hạm của Mỹ, nhưng cuối cùng tàu này đă quay lại căn cứ.
Trong bối cảnh đó, quân đội Israel đang đề ra nhiều chiến lược tổng hợp, trong đó có việc sử dụng các máy bay chiến đấu để phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, lực lượng không quân Israel sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp dầu trên không nếu phát động cuộc tấn công Iran, v́ đến nay Israel vẫn chưa biết nước nào sẽ sẵn sàng cho phép họ thiết lập một trung tâm tiếp nhiên liệu bí mật trên sa mạc.
Quang Minh (tổng hợp)
Tṛ chơi chiến tranh
Ngày 23.2 (theo giờ VN), Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Mohammad Khazaee đă gửi lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lá thư, trong đó cho rằng Israel đă được phép phạm các tội ác chống lại nước khác mà không bị trừng phạt.
http://images.danviet.vn/CMSImage/Resources/Uploaded/baogiay2/47_16_Mohammad Khazaee.jpg
Ông Mohammad Khazaee gửi thư tố cáo Israel “phạm tội ác mà không bị trừng phạt”.
Theo ông Khazaee, Israel đă đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và xuyên tạc chống lại Iran về các vụ tấn công và đánh bom gần đây. Theo bức thư trên, Iran cũng bác bỏ các cáo buộc có liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel tại một số quốc gia như Thái Lan, Ấn Độ, Gruzia hay Azerbaijan. Ngoài ra, Iran cũng tố cáo phía Israel có dính líu đến các hoạt động ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran.
Ông Khazaee cũng cho rằng Israel đă tiến hành các hoạt động bí mật, chiến tranh mạng, chiến tranh tâm lư và ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran, cũng như đe dọa tấn công quân sự với Tehran. Phía Iran gọi các hành động này là một phần trong tṛ chơi chiến tranh chống lại Iran.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền h́nh Channel 2 TV news đă khẳng định Israel không nhượng bộ trước áp lực bên ngoài trong quyết định có tấn công Iran hay không.
Sự thù địch ngày càng tăng
Trong khi đó, tờ "Thời báo Kinh doanh Quốc tế” của Mỹ ngày 22.2 khẳng định các hoạt động quân sự gần đây ở vùng Vịnh cho thấy sự thù địch giữa Iran và Israel ngày càng tăng, và có khả năng một cuộc tấn công nhằm vào Iran sắp xảy ra.
Thứ nhất, cuối tuần qua, Chính quyền Iran đă phái hai tàu chiến đến khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon đến Israel để thảo luận về chương tŕnh vũ khí hạt nhân của Iran với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Các nhà phân tích cho rằng thời điểm Israel phát động tấn công rất quan trọng v́ các đồng minh của Israel ở phương Tây, kể cả Mỹ, phản đối một chiến dịch quân sự kéo dài.
Ngoài ra, Mỹ cũng đă điều hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân đến eo biển Hormuz. Sau đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln và tàu khu trục Cape St. George tiến gần đến bờ biển Iran. Ngay lập tức, Iran phái một tàu tuần tiễu theo sát hàng không mẫu hạm của Mỹ, nhưng cuối cùng tàu này đă quay lại căn cứ.
Trong bối cảnh đó, quân đội Israel đang đề ra nhiều chiến lược tổng hợp, trong đó có việc sử dụng các máy bay chiến đấu để phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, lực lượng không quân Israel sẽ phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến hoạt động tiếp dầu trên không nếu phát động cuộc tấn công Iran, v́ đến nay Israel vẫn chưa biết nước nào sẽ sẵn sàng cho phép họ thiết lập một trung tâm tiếp nhiên liệu bí mật trên sa mạc.
Quang Minh (tổng hợp)