johnnydan9
02-26-2012, 15:55
Một thẩm phán tại New York, Mỹ đă khuyến nghị rằng một nữ giúp việc trẻ tuổi người Ấn Độ có thể nhận được gần 1,5 triệu USD từ vợ chồng một nhà ngoại giao người Ấn Độ v́ đă “đối xử dă man” với cô.
Khoản tiền bồi thường được kiến nghị gồm có 500.000 USD cho những “căng thẳng về tinh thần” mà Neena Malhotra – tham tán báo chí trong lănh sự quán Ấn Độ tại New York và chồng của bà ta là Jogesh Malhotra – đă gây ra cho Shanti Gurung.
<table class="image center" width="395" align="center"> <tbody> <tr><td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201202/original/images651991_gi_p_vi _c.jpeg</td> </tr> <tr><td class="image_desc">Ảnh minh họa.</td> </tr> </tbody> </table>
Thẩm phán Frank Maas tại ṭa án dân sự Manhattan viết, cặp vợ chồng Malhotras rơ ràng đă ép người giúp việc cũ của ḿnh “làm việc mà không trả lương cho cô bằng cách tịch thu hộ chiếu và cấm cô không được ra khỏi nhà và đe dọa người giúp việc rằng cô sẽ bị bắt, bị đánh đập, sẽ bị đưa về Ấn Độ như một món hàng nếu dám đi một ḿnh mà không được sự cho phép của họ.
Theo tờ New York Post, đề nghị của ông Maas có thể sẽ được thẩm phán Victor Marrero – người đang giám sát vụ việc - thông qua.
Theo đơn kiện của Gurung, cặp vợ chồng Malhotra đă đưa cô nhập cảnh vào Mỹ năm 2006 và Malhotra đă hướng dẫn Gurung khai báo tại Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi rằng cô sẽ được trả lương 7 USD mỗi giờ.
Malhotra cũng yêu cầu Gurung khai man về ngày sinh để đủ 18 tuổi trong khi cô mới 17 tuổi.
Tuy nhiên, khi đă đặt chân đến Mỹ, gia đ́nh này đối xử với Gurung ngày càng tệ hơn và buộc cô phải làm tất cả mọi việc, từ nấu ăn, dọn dẹp, mát-xa cho Malhotra, mua đồ, dọn dẹp… cho đến tận 3 giờ sáng.
Bảo An (theo Flashnews)
Khoản tiền bồi thường được kiến nghị gồm có 500.000 USD cho những “căng thẳng về tinh thần” mà Neena Malhotra – tham tán báo chí trong lănh sự quán Ấn Độ tại New York và chồng của bà ta là Jogesh Malhotra – đă gây ra cho Shanti Gurung.
<table class="image center" width="395" align="center"> <tbody> <tr><td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201202/original/images651991_gi_p_vi _c.jpeg</td> </tr> <tr><td class="image_desc">Ảnh minh họa.</td> </tr> </tbody> </table>
Thẩm phán Frank Maas tại ṭa án dân sự Manhattan viết, cặp vợ chồng Malhotras rơ ràng đă ép người giúp việc cũ của ḿnh “làm việc mà không trả lương cho cô bằng cách tịch thu hộ chiếu và cấm cô không được ra khỏi nhà và đe dọa người giúp việc rằng cô sẽ bị bắt, bị đánh đập, sẽ bị đưa về Ấn Độ như một món hàng nếu dám đi một ḿnh mà không được sự cho phép của họ.
Theo tờ New York Post, đề nghị của ông Maas có thể sẽ được thẩm phán Victor Marrero – người đang giám sát vụ việc - thông qua.
Theo đơn kiện của Gurung, cặp vợ chồng Malhotra đă đưa cô nhập cảnh vào Mỹ năm 2006 và Malhotra đă hướng dẫn Gurung khai báo tại Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi rằng cô sẽ được trả lương 7 USD mỗi giờ.
Malhotra cũng yêu cầu Gurung khai man về ngày sinh để đủ 18 tuổi trong khi cô mới 17 tuổi.
Tuy nhiên, khi đă đặt chân đến Mỹ, gia đ́nh này đối xử với Gurung ngày càng tệ hơn và buộc cô phải làm tất cả mọi việc, từ nấu ăn, dọn dẹp, mát-xa cho Malhotra, mua đồ, dọn dẹp… cho đến tận 3 giờ sáng.
Bảo An (theo Flashnews)