Log in

View Full Version : Nga bất lực với vũ khí siêu thanh của Mỹ?


jojolotus
03-22-2012, 07:13
Các chuyên gia Nga khẳng định vũ khí siêu thanh sẽ “thống trị” trong tương lai. Điều cốt lơi trong chiến tranh hiện đại là phải vô hiệu hóa loại vũ khí này.

Mối đe dọa từ Mỹ

Ngay từ năm 2010, các chuyên gia quân sự Nga đă nhận định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của pḥng không hiện đại là chống vũ khí siêu thanh của đối phương.

Kinh nghiệm các cuộc chiến gần đây đă chứng minh vai tṛ quyết định thuộc về các loại vũ khí tấn công đường không vũ trụ.

Ủy viên Hội đồng Xă hội thuộc Bộ Quốc pḥng Nga, ông Igor Korotchenko khẳng định các nước NATO, trong đó chủ yếu là Mỹ, đang tiến hành chế tạo các vũ khí tấn công có tốc độ siêu thanh thế hệ mới.

Đây chính là nguyên nhân khiến Nga phải nhanh chóng chế tạo các hệ thống pḥng không vũ trụ.

http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images653935_Ten_lua _sieu_thanh_phunutod ay.vn.jpg

Các nước NATO, đặc biệt là Mỹ đang đẩy mạnh phát triển vũ khí tấn công siêu thanh

Nói cách khác, phát biểu của ông Korotchenko có thể hiểu ra là các vũ khí pḥng không hiện có của Nga gặp rất nhiều thách thức khi phải đối mặt với các loại vũ khí tấn công mới của NATO, đặc biệt là Mỹ.

Không những thế, nhiều loại tên lửa hiện chỉ cần chưa tới một phút đă tiêu diệt gọn mục tiêu kể từ khi được bắn đi. Điều này khiến cho đối phương khó có đủ thời gian để triển khai các biện pháp pḥng thủ.

Người Mỹ th́ luôn viện cớ chế tạo vũ khí siêu thanh trước hết là để tiêu diệt khủng bố. Nhưng trên thực tế, việc chế tạo vũ khí siêu thanh nhằm những mục đích sau: 1- Tiêu diệt các mục tiêu kiên cố hoặc công tŕnh ngầm, các mục tiêu pḥng không và pḥng thủ tên lửa của đối phương; 2- Chiến lĩnh ưu thế trên không; 3- Đánh chặn có hiệu quả tên lửa đạn đạo và tiêu diệt vũ khí siêu thanh của đối phương.

http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images653936_Libya_k hong_kich_phunutoday .vn.jpg

Một số cuộc chiến gần đây đă chứng tỏ vai tṛ quyết định của vũ khí tấn công đường không vũ trụ

Các chuyên gia Nga cho rằng sự xuất hiện các tên lửa siêu thanh của Mỹ đă giảm thiểu ưu thế lá chắn tên lửa hạt nhân của Nga.

Thậm chí, trong trường hợp giả định Mỹ dùng tên lửa siêu thanh tấn công trực diện vào các tổ hợp tên lửa di động của Nga, vốn là ṇng cốt của lực lượng kiềm chế hạt nhân, th́ Nga sẽ không kịp trở tay.

Chính v́ vậy, yêu cầu đặt ra là Nga phải có các biện pháp tương xứng. Cấp bách nhất là việc bắt tay vào chế tạo các hệ thống pḥng thủ không gian vũ trụ cũng như trang bị cho các hệ thống đó các phương tiện hỏa lực, trinh sát và thông tin hiện đại, đặc biệt là các vũ khí tên lửa pḥng không thế hệ 5.

Pḥng không Nga bất lực?

Trên thực thế Mỹ đă tiến hành thử nghiệm nhiều mẫu vũ khí siêu thanh. Đặc biệt phải kể đến chương tŕnh ARRMD (Affordable Rapid Response Missile Demonstrator, có nghĩa là sẵn sàng đáp trả tên lửa nhanh và hiệu quả) do Cơ quan Nghiên cứu quốc pḥng DARPA phụ trách. Chương tŕnh này đặc biệt chú trọng chế tạo tên lửa siêu thanh có điều khiển lớp không đối đất và hạm đối bờ tầm xa.

Tháng 5/2010, Mỹ đă tiến hành bắn thử nghiệm 2 mẫu tên lửa siêu thanh có cánh. Một trong số đó là Minotaur IV. Theo các chuyên gia, tên lửa này có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên Trái Đất trong ṿng chưa đến một giờ.

http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images653937_Ten_lua _Minotaur_IV_phunuto day.vn.jpg

Mỹ bắn thử nghiệm tên lửa siêu thanh Minotaur IV

Mỹ hiện cũng đang cho thử nghiệm tên lửa siêu thanh có điều khiển X-51A Waverider. Loại tên lửa này có khối lượng 1,1 tấn và mang theo đầu đạn 110 kg. Tầm bắn của X-51A Waverider là 1.200 km với tốc độ lên tới 2.400 m/s. Dự kiến, Mỹ sẽ đưa loại tên lửa này trang bị sau năm 2015.

Các chuyên gia Nga cho rằng bất chấp một nhân vật “thân thiện” ḥa b́nh như ông Obama lên nắm quyền Tổng thống, nước Mỹ vẫn theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí siêu thanh. Ngày 13/5/2010, ngay sau khi Mỹ bắn thử nghiệm 2 mẫu tên lửa siêu thanh, cựu Tư lệnh Không quân Nga Anatoly Kornukov và cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Anatoly Sitnov tuyên bố hệ thống pḥng không cũng như pḥng thủ vũ trụ của Nga hiện không c̣n đủ khả năng bảo đảm an ninh cho đất nước.

http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images653938_X_51A_W averider_phunutoday. vn.jpg

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ mang theo tên lửa siêu thanh X-51A Waverider trên cánh

Chuyên gia nghiên cứu Alexandr Mordovin của Nga nhận định: “Sự xuất hiện của các loại tên lửa siêu thanh của Mỹ là vấn đề lớn đối với Nga. Các tên lửa thông thường chỉ có thể tiêu diệt các máy bay tiêm kích.

Nhưng các loại tên lửa thông thường nhiều khi phải bất lực trước các máy bay thế hệ 4 hoặc 5 có khả năng bay thấp với tốc độ chưa quá 1.300 km/h.

Trong khi đó, tên lửa siêu thanh mới hoàn toàn có khả năng bay thấp với tốc độ cực cao (khoảng 8.600 km/h). Việc đánh chặn các loại tên lửa này là cả một vấn đề”.

http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images653939_S_300_N ga_phunutoday.vn.jpg

Không ít chuyên gia Nga thừa nhận các hệ thống pḥng không và pḥng thủ vũ trụ hiện có của nước này gân như bất lực trước vũ khí siêu thanh.

Những năm 1990, Nga đă cắt giảm các chương tŕnh vũ trụ quân sự, trong đó có dự án phát triển vũ khí laser. Các chuyên gia Nga cho rằng, nếu tiếp tục được phát triển, vũ khí laser của Nga có đủ sức tiêu diệt các tên lửa siêu thanh tương đương Minotaur IV. Trong khi đó, hệ thống pḥng không của Nga hiện chỉ c̣n trông chờ vào S-500, vũ khí duy nhất đủ khả năng tiêu diệt tên lửa siêu thanh Mỹ.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là đến khi nào th́ Nga mới đưa S-500 vào trang bị? Từ giờ đến thời điểm đó, Nga vẫn dễ bị tổn thương trước các đ̣n tấn công bằng tên lửa siêu thanh.


Đông Triều
theo PNTD