woaini1982
03-22-2012, 07:57
Lên cầm quyền 100 ngày trước, nhà lănh đạo chưa đầy 30 tuổi, Đại tướng Kim Jong-un đặt cho các nhà hoạch định chính sách ở các nước láng giềng và phần lớn là các cường quốc nhiều câu hỏi: Ông sẽ điều hành quân đội, đất nước như thế nào?
Khác với người bố là Kim Jong-il phải sau nhiều năm mới nắm trọn các quyền, Kim Jong-un đă khẳng định là “lănh tụ tối cao” sau khi Kim Jong-il qua đời ngày 17/12/2011.
Năm 1994, lănh tụ Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un qua đời. Năm 1997, Kim Jong-il mới nắm hết các chức vụ then chốt: Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng quốc pḥng. Trên lĩnh vực đối ngoại, phải mất vài năm thế giới mới khẳng định chính sách đối ngoại của ông.
Năm 2008, Kim Jong-il bị tai biến nhưng rồi vượt qua được cơn nguy kịch. Ông tiếp tục lănh đạo đất nước. Khi ông mất ngày 17/12/2011, Kim Jong-un có sự chuẩn bị hơn ba năm và việc kế thừa diễn ra theo kế hoạch. Một nhà b́nh luận Mỹ viết: “… Mỹ thường hay đánh giá bằng cách chỉ dựa vào một cá nhân. Nên nhớ rằng sau lưng ông ta c̣n có cả một lớp nhân vật quan trọng có lợi ích gắn liền với chế độ, họ biết phải làm ǵ”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20120322/tg_22.3_Kim.jpg
100 ngày, Kim Jong-un (giữa) đă triển khai nhiều việc cả đối nội lẫn đối ngoại.
Chưa tính đến tâm lư, truyền thống ở Triều Tiên là sự phục tùng c̣n rất mạnh. Ít ngày sau khi kế tục công việc của ông nội và bố, Kim Jong-un đă nhanh chóng khẳng định quyền lực. Ông xuất hiện ở các đơn vị quân đội, tiếp xúc nhân dân. Trong đám tang Kim Jong-il, đi sau Kim Jong-un là dượng rể Jang Song Teak, 55 tuổi, người điều hành cơ quan t́nh báo, Kim Ki Nam, 80 tuổi, một người thân cận của ông Kim Il-sung.
Đối nội: Nắm quân đội, phát triển kinh tế
Kim Jong-un liên tục đi thăm các đơn vị quân đội, nhất là các đơn vị đặc nhiệm, pháo binh, tên lửa, không quân, hải quân…
Ngày 31/1/2012, ông đi thăm trung đoàn không quân 1017. Đây là một trong hai đơn vị máy bay tiêm kích MiG 29, loại hiện đại nhất trong 800 máy bay chiến đấu của không quân Triều Tiên. Trước đó, ngày 18/1, ông đi thăm đơn vị 169 đặc nhiệm, nhiệm vụ chính của đơn vị này là thâm nhập lănh thổ đối phương.
Tiếp theo, ông đi thăm sư đoàn bảo vệ 105, ṇng cốt của đơn vị này là các xe tăng. Ngày 6/2, ông đến bộ chỉ huy hỗn hợp 597 hải quân, có các tàu ngầm… Trong thời gian ngắn tiến hành hơn 10 chuyến thăm và trước t́nh trạng khan hiếm lương thực, ông lệnh các đơn vị quân đội trích phát gạo cho dân.
Trên b́nh diện kinh tế - thương mại, ông cho khởi động lại khu thương mại tự do ở Đông Bắc Triều Tiên để phát triển thành cơ sở xuất khẩu trọng điểm có sân bay, các nhà máy năng lượng, hệ thống đường sắt xuyên biên giới, các cầu cảng, vị trí ở Rason giáp biên giới với Trung Quốc theo kế hoạch 2012 – 2020. Trước mắt Trung Quốc sẽ đầu tư vào đây ba tỷ USD.
Quan hệ với Mỹ và nối lại ṿng đàm phán 6 bên về Triều Tiên
Kim Jong-un lên cầm quyền được hai ngày, ngày 19/12 có tin Triều Tiên nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân, trước hết sẽ có cuộc gặp với Mỹ ở Bắc Kinh. Ở khía cạnh khác, dư luận dấy lên việc Triều Tiên phát triển máy bay tấn công không người lái (UAV) dựa trên mẫu của Mỹ, mua từ Trung Đông, loại MQN – 107D dựa trên mẫu của Mỹ, mua từ Trung Đông, loại MQM – 107 Streaker có khả năng tác chiến ở các đảo tiền tiêu của Hàn Quốc.
Người ta cũng nhờ rằng, chương tŕnh làm giàu uranium của Triều Tiên được biết từ năm 1998 đă mua được máy ly tâm, nhiều thiết bị cần thiết từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 20.
Ngày 23 và 24/2/2012, cuộc gặp gỡ song phương Triều Tiên – Mỹ diễn ra ở Bắc Kinh, đây là cuộc thảo luận trực tiếp thứ 3 giữa hai nước kể từ tháng 7/2011 để bàn việc nối lại ṿng đàm phán 6 bên về giải trừ chương tŕnh hạt nhân của Triều Tiên vốn bị gián đoạn từ ba năm qua (do tháng 4/2009 B́nh Nhưỡng rút khỏi ṿng đàm phán mở từ năm 2003, đồng thời nổ vụ thử hạt nhân lần thứ 2 sau đó một tháng).
Đại diện phía Mỹ là Glyn Davies, phía Triều Tiên là thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Kim Kye Gwan. Ngày 29/2, hăng thông tấn KCNA của Triều Tiên nói Triều Tiên tạm dừng nghiên cứu hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa, làm giàu uranium, cho phép Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào giám sát. Phía Mỹ viện trợ Triều Tiên 240.000 tấn gạo, không coi Triều Tiên là nước thù địch.
Cách đây mấy ngày, ngày 16/3, Triều Tiên công bố kế hoạch phóng tên lửa để đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào ngày 12 – 16/4/2012 nhân kỷ niệm 100 ngày sinh ông Kim Il-sung, tên lửa được phóng từ phía Nam trạm phát sóng truyền h́nh vệ tinh Sohae ở huyện Cholsan tỉnh Pyongan bờ biển phía Tây Triều Tiên, đúng ba năm sau lần Triều Tiên đưa vệ tinh lên quỹ đạo tháng 4/2009.
Phía Mỹ, một mặt hoan nghênh việc Triều Tiên mời các chuyên gia của IAEA đến thanh sát, giám sát chương tŕnh hạt nhân, mặt khác nói việc Triều Tiên phóng vệ tinh vi phạm cam kết tháng 3/2012 với Mỹ.
100 ngày, Kim Jong-un đă triển khai nhiều việc cả đối nội lẫn đối ngoại. Con đường tới của ông vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.
Nam Xuyên - ĐấtViệt
Khác với người bố là Kim Jong-il phải sau nhiều năm mới nắm trọn các quyền, Kim Jong-un đă khẳng định là “lănh tụ tối cao” sau khi Kim Jong-il qua đời ngày 17/12/2011.
Năm 1994, lănh tụ Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un qua đời. Năm 1997, Kim Jong-il mới nắm hết các chức vụ then chốt: Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng quốc pḥng. Trên lĩnh vực đối ngoại, phải mất vài năm thế giới mới khẳng định chính sách đối ngoại của ông.
Năm 2008, Kim Jong-il bị tai biến nhưng rồi vượt qua được cơn nguy kịch. Ông tiếp tục lănh đạo đất nước. Khi ông mất ngày 17/12/2011, Kim Jong-un có sự chuẩn bị hơn ba năm và việc kế thừa diễn ra theo kế hoạch. Một nhà b́nh luận Mỹ viết: “… Mỹ thường hay đánh giá bằng cách chỉ dựa vào một cá nhân. Nên nhớ rằng sau lưng ông ta c̣n có cả một lớp nhân vật quan trọng có lợi ích gắn liền với chế độ, họ biết phải làm ǵ”.
http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/bichdiep/20120322/tg_22.3_Kim.jpg
100 ngày, Kim Jong-un (giữa) đă triển khai nhiều việc cả đối nội lẫn đối ngoại.
Chưa tính đến tâm lư, truyền thống ở Triều Tiên là sự phục tùng c̣n rất mạnh. Ít ngày sau khi kế tục công việc của ông nội và bố, Kim Jong-un đă nhanh chóng khẳng định quyền lực. Ông xuất hiện ở các đơn vị quân đội, tiếp xúc nhân dân. Trong đám tang Kim Jong-il, đi sau Kim Jong-un là dượng rể Jang Song Teak, 55 tuổi, người điều hành cơ quan t́nh báo, Kim Ki Nam, 80 tuổi, một người thân cận của ông Kim Il-sung.
Đối nội: Nắm quân đội, phát triển kinh tế
Kim Jong-un liên tục đi thăm các đơn vị quân đội, nhất là các đơn vị đặc nhiệm, pháo binh, tên lửa, không quân, hải quân…
Ngày 31/1/2012, ông đi thăm trung đoàn không quân 1017. Đây là một trong hai đơn vị máy bay tiêm kích MiG 29, loại hiện đại nhất trong 800 máy bay chiến đấu của không quân Triều Tiên. Trước đó, ngày 18/1, ông đi thăm đơn vị 169 đặc nhiệm, nhiệm vụ chính của đơn vị này là thâm nhập lănh thổ đối phương.
Tiếp theo, ông đi thăm sư đoàn bảo vệ 105, ṇng cốt của đơn vị này là các xe tăng. Ngày 6/2, ông đến bộ chỉ huy hỗn hợp 597 hải quân, có các tàu ngầm… Trong thời gian ngắn tiến hành hơn 10 chuyến thăm và trước t́nh trạng khan hiếm lương thực, ông lệnh các đơn vị quân đội trích phát gạo cho dân.
Trên b́nh diện kinh tế - thương mại, ông cho khởi động lại khu thương mại tự do ở Đông Bắc Triều Tiên để phát triển thành cơ sở xuất khẩu trọng điểm có sân bay, các nhà máy năng lượng, hệ thống đường sắt xuyên biên giới, các cầu cảng, vị trí ở Rason giáp biên giới với Trung Quốc theo kế hoạch 2012 – 2020. Trước mắt Trung Quốc sẽ đầu tư vào đây ba tỷ USD.
Quan hệ với Mỹ và nối lại ṿng đàm phán 6 bên về Triều Tiên
Kim Jong-un lên cầm quyền được hai ngày, ngày 19/12 có tin Triều Tiên nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân, trước hết sẽ có cuộc gặp với Mỹ ở Bắc Kinh. Ở khía cạnh khác, dư luận dấy lên việc Triều Tiên phát triển máy bay tấn công không người lái (UAV) dựa trên mẫu của Mỹ, mua từ Trung Đông, loại MQN – 107D dựa trên mẫu của Mỹ, mua từ Trung Đông, loại MQM – 107 Streaker có khả năng tác chiến ở các đảo tiền tiêu của Hàn Quốc.
Người ta cũng nhờ rằng, chương tŕnh làm giàu uranium của Triều Tiên được biết từ năm 1998 đă mua được máy ly tâm, nhiều thiết bị cần thiết từ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 20.
Ngày 23 và 24/2/2012, cuộc gặp gỡ song phương Triều Tiên – Mỹ diễn ra ở Bắc Kinh, đây là cuộc thảo luận trực tiếp thứ 3 giữa hai nước kể từ tháng 7/2011 để bàn việc nối lại ṿng đàm phán 6 bên về giải trừ chương tŕnh hạt nhân của Triều Tiên vốn bị gián đoạn từ ba năm qua (do tháng 4/2009 B́nh Nhưỡng rút khỏi ṿng đàm phán mở từ năm 2003, đồng thời nổ vụ thử hạt nhân lần thứ 2 sau đó một tháng).
Đại diện phía Mỹ là Glyn Davies, phía Triều Tiên là thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Kim Kye Gwan. Ngày 29/2, hăng thông tấn KCNA của Triều Tiên nói Triều Tiên tạm dừng nghiên cứu hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa, làm giàu uranium, cho phép Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào giám sát. Phía Mỹ viện trợ Triều Tiên 240.000 tấn gạo, không coi Triều Tiên là nước thù địch.
Cách đây mấy ngày, ngày 16/3, Triều Tiên công bố kế hoạch phóng tên lửa để đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào ngày 12 – 16/4/2012 nhân kỷ niệm 100 ngày sinh ông Kim Il-sung, tên lửa được phóng từ phía Nam trạm phát sóng truyền h́nh vệ tinh Sohae ở huyện Cholsan tỉnh Pyongan bờ biển phía Tây Triều Tiên, đúng ba năm sau lần Triều Tiên đưa vệ tinh lên quỹ đạo tháng 4/2009.
Phía Mỹ, một mặt hoan nghênh việc Triều Tiên mời các chuyên gia của IAEA đến thanh sát, giám sát chương tŕnh hạt nhân, mặt khác nói việc Triều Tiên phóng vệ tinh vi phạm cam kết tháng 3/2012 với Mỹ.
100 ngày, Kim Jong-un đă triển khai nhiều việc cả đối nội lẫn đối ngoại. Con đường tới của ông vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.
Nam Xuyên - ĐấtViệt