woaini1982
03-25-2012, 10:41
Theo hăng truyền thông quốc gia Trung Quốc, Bắc Kinh hứa sẽ chấm dứt việc nhận nội tạng từ các tử tù trong 5 năm tới.
Các quan chức cho biết Trung Quốc sẽ dựa vào một hệ thống hiến tạng quốc gia mới để cấy ghép các mô tạng.
Theo ước tính trước đó của hăng truyền thông quốc gia, 2/3 số nội tạng được cấy ghép ở Trung Quốc được cung cấp từ các tử tù.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/25/10/20120325101456__5925 4404_001317254-1.jpg
Các nhóm nhân quyền cho rằng các tử tù bị gây sức ép để hiến tạng, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc đă bác bỏ cáo buộc này.
Các phóng viên thường trú cho biết từ lâu Trung Quốc đă muốn giảm dần sự phụ thuộc vào các tử tù trong việc hiến tạng, nhưng số lượng các ca cần hiến tạng quá lớn nên rất khó để đạt được mục tiêu này trong khung thời gian đă định.
Các quan chức của bộ Y tế chỉ ra rằng khoảng 1,5 triệu người cần cấy ghép mô, nhưng chỉ có 10.000 ca được cấy ghép mỗi năm.
Huang Jiefu - Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, hệ thống thử nghiệm để người dân hiến tạng đă được khởi động ở một số nơi.
"Việc hứa hẹn hủy bỏ hiến tạng từ các tù nhân bị kết án đă cho thấy giải pháp của chính quyền" - ông Huang nói.
Ông này nói thêm rằng việc tù nhân hiến tạng không hoàn toàn lư tưởng v́ tỉ lệ nhiễm bệnh thường rất cao, ảnh hưởng tới tỉ lệ thành công về lâu dài của những bệnh nhân được cấy ghép tạng.
Theo các nhóm nhân quyền, mỗi năm Trung Quốc có hàng ngàn tử tù bị thi hành án.
Tuy nhiên, người dân ở Trung Quốc có một quan điểm khá phổ biến rằng khi chết họ nên được chôn cất toàn thây, do đó, việc hiến tạng cũng c̣n nhiều hạn chế.
Do thiếu nguồn cung cấy ghép mô nên chợ đen mua bán nội tạng cũng dần được h́nh thành. Các quan chức cho biết đă có lệnh cấm mua bán lậu nội tạng đă diễn ra từ 5 năm trước, nhưng vẫn c̣n là một vấn đề lớn.
Lê Thu (theo BBC)
Các quan chức cho biết Trung Quốc sẽ dựa vào một hệ thống hiến tạng quốc gia mới để cấy ghép các mô tạng.
Theo ước tính trước đó của hăng truyền thông quốc gia, 2/3 số nội tạng được cấy ghép ở Trung Quốc được cung cấp từ các tử tù.
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2012/03/25/10/20120325101456__5925 4404_001317254-1.jpg
Các nhóm nhân quyền cho rằng các tử tù bị gây sức ép để hiến tạng, nhưng các nhà chức trách Trung Quốc đă bác bỏ cáo buộc này.
Các phóng viên thường trú cho biết từ lâu Trung Quốc đă muốn giảm dần sự phụ thuộc vào các tử tù trong việc hiến tạng, nhưng số lượng các ca cần hiến tạng quá lớn nên rất khó để đạt được mục tiêu này trong khung thời gian đă định.
Các quan chức của bộ Y tế chỉ ra rằng khoảng 1,5 triệu người cần cấy ghép mô, nhưng chỉ có 10.000 ca được cấy ghép mỗi năm.
Huang Jiefu - Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, hệ thống thử nghiệm để người dân hiến tạng đă được khởi động ở một số nơi.
"Việc hứa hẹn hủy bỏ hiến tạng từ các tù nhân bị kết án đă cho thấy giải pháp của chính quyền" - ông Huang nói.
Ông này nói thêm rằng việc tù nhân hiến tạng không hoàn toàn lư tưởng v́ tỉ lệ nhiễm bệnh thường rất cao, ảnh hưởng tới tỉ lệ thành công về lâu dài của những bệnh nhân được cấy ghép tạng.
Theo các nhóm nhân quyền, mỗi năm Trung Quốc có hàng ngàn tử tù bị thi hành án.
Tuy nhiên, người dân ở Trung Quốc có một quan điểm khá phổ biến rằng khi chết họ nên được chôn cất toàn thây, do đó, việc hiến tạng cũng c̣n nhiều hạn chế.
Do thiếu nguồn cung cấy ghép mô nên chợ đen mua bán nội tạng cũng dần được h́nh thành. Các quan chức cho biết đă có lệnh cấm mua bán lậu nội tạng đă diễn ra từ 5 năm trước, nhưng vẫn c̣n là một vấn đề lớn.
Lê Thu (theo BBC)