jojolotus
03-25-2012, 11:12
Việc Nga vốn thường xuyên có những chương tŕnh trao đổi và cung cấp vũ khí cho Syria đă thực sự khiến Israel cảm thấy “lo ngại”. Mới đây, Syria đă đưa ra lời đề nghị Nga cung cấp hệ thống “rồng phun lửa” TOS-1 Buratino để chống lại lực lượng nổi dậy chống phá chính quyền Damascus.
Mặc dù, mới chỉ là lời đề nghị nhưng rơ ràng thông tin này khiến t́nh h́nh khu vực Trung Đông vốn đang nóng lại càng trở nên căng thẳng hơn. Lư do quân đội Syria muốn sở hữu loại quái thú này bởi tính năng cơ động của nó khi tham chiến trong thành phố, thị trấn.
Chiến đấu trong các thành phố đổ nát luôn là một bài toán khó khăn cho các binh đoàn cơ giới. Khi cự ly giữa các bên thường ngắn và đối phương được bảo vệ bằng những công sự chắc chắn, pháo tầm xa thường không đem lại hiệu quả mong muốn.
Với các mục tiêu ẩn nấp, xe tăng, thiết giáp rất khó có thể chống đỡ, nhất là ở thời đại vũ khí diệt tăng cá nhân ngày càng hiệu quả. Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, xe tăng phun lửa thường được dùng với các mục đích chống phục kích và tiêu diệt sinh lực đối phương sau công sự.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images656211_TOS_1_n oidung.phunutoday.vn .jpg
Với hiệu năng chiến đấu cao như vậy, rơ ràng TOS-1 đang trở thành mục tiêu hướng tới của Damascus để “dẹp loạn” trong nước và tính kế chống lại sức ép từ nước ngoài...
Tuy nhiên, hiện nay, vũ khí này không hiệu quả và thường bị tổn thất cao do tầm bắn của xe tăng phun lửa chỉ đạt đến vài trăm mét. Chính v́ những nguyên nhân trên, TOS-1 Buratino ra đời, được đặt trên thân xe tăng T-72 với giáp dày.
TOS-1 có thể chống được hầu hết loại đạn pháo cỡ nhỏ và đạn bộ binh. Vũ khí chính của TOS-1 là 30 quả tên lửa cỡ 220 mm (phiên bản cũ chỉ có 24 quả tên lửa) với đầu đạn nhiệt áp, tầm bắn 400 - 6.000 m, hoàn toàn phù hợp với các trận chiến đường phố.
Loại đầu đạn này khi nổ sẽ tạo ra một “đám mây” chất lỏng dễ cháy dạng sương, len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất và phát hỏa khiến nó có thể tiêu diệt được sinh lực, khí tài đối phương trong những công sự được bảo vệ chắc chắn nhất.
Trong cuộc chiến với các phần tử ly khai Chechnya năm 1994-1995, TOS-1 được sử dụng hiệu quả trong việc làm sạch các băi ḿn, bẫy, thậm chí đốt cháy cả những loại vũ khí hóa học như clo, amoniac hay axit sunfuric mà quân ly khai cài lại.
Với hiệu năng chiến đấu cao như vậy, rơ ràng TOS-1 đang trở thành mục tiêu hướng tới của Damascus để “dẹp loạn” trong nước và tính kế chống lại sức ép từ nước ngoài...
Thái Yên (Defencetalk)
Mặc dù, mới chỉ là lời đề nghị nhưng rơ ràng thông tin này khiến t́nh h́nh khu vực Trung Đông vốn đang nóng lại càng trở nên căng thẳng hơn. Lư do quân đội Syria muốn sở hữu loại quái thú này bởi tính năng cơ động của nó khi tham chiến trong thành phố, thị trấn.
Chiến đấu trong các thành phố đổ nát luôn là một bài toán khó khăn cho các binh đoàn cơ giới. Khi cự ly giữa các bên thường ngắn và đối phương được bảo vệ bằng những công sự chắc chắn, pháo tầm xa thường không đem lại hiệu quả mong muốn.
Với các mục tiêu ẩn nấp, xe tăng, thiết giáp rất khó có thể chống đỡ, nhất là ở thời đại vũ khí diệt tăng cá nhân ngày càng hiệu quả. Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, xe tăng phun lửa thường được dùng với các mục đích chống phục kích và tiêu diệt sinh lực đối phương sau công sự.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images656211_TOS_1_n oidung.phunutoday.vn .jpg
Với hiệu năng chiến đấu cao như vậy, rơ ràng TOS-1 đang trở thành mục tiêu hướng tới của Damascus để “dẹp loạn” trong nước và tính kế chống lại sức ép từ nước ngoài...
Tuy nhiên, hiện nay, vũ khí này không hiệu quả và thường bị tổn thất cao do tầm bắn của xe tăng phun lửa chỉ đạt đến vài trăm mét. Chính v́ những nguyên nhân trên, TOS-1 Buratino ra đời, được đặt trên thân xe tăng T-72 với giáp dày.
TOS-1 có thể chống được hầu hết loại đạn pháo cỡ nhỏ và đạn bộ binh. Vũ khí chính của TOS-1 là 30 quả tên lửa cỡ 220 mm (phiên bản cũ chỉ có 24 quả tên lửa) với đầu đạn nhiệt áp, tầm bắn 400 - 6.000 m, hoàn toàn phù hợp với các trận chiến đường phố.
Loại đầu đạn này khi nổ sẽ tạo ra một “đám mây” chất lỏng dễ cháy dạng sương, len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất và phát hỏa khiến nó có thể tiêu diệt được sinh lực, khí tài đối phương trong những công sự được bảo vệ chắc chắn nhất.
Trong cuộc chiến với các phần tử ly khai Chechnya năm 1994-1995, TOS-1 được sử dụng hiệu quả trong việc làm sạch các băi ḿn, bẫy, thậm chí đốt cháy cả những loại vũ khí hóa học như clo, amoniac hay axit sunfuric mà quân ly khai cài lại.
Với hiệu năng chiến đấu cao như vậy, rơ ràng TOS-1 đang trở thành mục tiêu hướng tới của Damascus để “dẹp loạn” trong nước và tính kế chống lại sức ép từ nước ngoài...
Thái Yên (Defencetalk)