Log in

View Full Version : Tứ kết Champions League: Premier League thất thế


megaup
03-25-2012, 14:08
Cuối cùng, Chelsea cũng đã lật ngược tình thế, giành lại suất dự tứ kết Champions League từ tay Napoli dù đã thua trước 1-3 ở trận lượt đi. Nhưng sự hiện diện của Chelsea ở vòng 8 đội cuối cùng không thể xua tan kết luận tổng quát: bóng đá Anh đang thất bại ở Champions League và Europa League mùa này.

<table summary="" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="200" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www3.bongda.com.vn/data/Image/2012/Thang03/25/CPL.jpeg</td> </tr> </tbody> </table>
GHI BÀN NHIỀU LÀ DẤU HIỆU SUY VONG

Trong khi Chelsea thoát hiểm và trở thành đại diện duy nhất của Anh lọt vào tứ kết Champions League, thì cả Man City lẫn M.U đều dừng chân trước ngưỡng cửa tứ kết Europa League. Còn nhớ, nước Anh từng có đại diện đá trận chung kết Champions League ở 6 trong 7 mùa bóng vừa qua.

Đấy cũng là giai đoạn mà các đại diện Premier League xuất hiện tràn ngập ở tứ kết và bán kết Champions League. Vậy thì do đâu mà bóng đá Anh đại bại trong mùa bóng này?

Hãy liên tưởng đến những ấn tượng sâu đậm ngay trong mùa này, mà giới hâm mộ Premier League vẫn đang nhớ rõ. Man City hạ gục M.U đến 6-1 trên sân Old Trafford, không lâu sau khi M.U đánh bại Arsenal 8-2, và đấy là một Arsenal có thể thắng Chelsea đến 5-3, thắng Tottenham 5-2. Đấy không thể là loại tỷ số thường thấy trong một thứ bóng đá đỉnh cao đích thực.

Tỷ lệ ghi bàn bình quân khi các đội bóng mạnh nhất Premier League gặp nhau ở mùa này là 4,9 bàn/trận. Cao hơn mức độ có thể tưởng tượng! Vấn đề đặt ra: những con số ấy có liên quan gì đến việc Premier League bây giờ chỉ còn 1 đội góp mặt ở tứ kết Champions League và hoàn toàn sạch bóng ở Europa League?

Giai đoạn rực rỡ nhất của bóng đá Anh ở Champions League là từ mùa bóng 2004-2005 đến mùa bóng 2008-2009 (Liverpool và M.U vô địch; Arsenal, Liverpool, M.U và Chelsea là Á quân, có một trận chung kết toàn Anh trong giai đoạn này). Đấy cũng chính là giai đoạn mà Premier League đạt đến tỷ lệ ghi bàn… thấp nhất: dưới 2,5 bàn/trận.

Suốt 5 mùa bóng trước đó, khi Premier League không có đội nào lọt vào chung kết Champions League, tỷ lệ ghi bàn bình quân ở Premier League là 2,65 bàn/trận. Còn sau kỷ nguyên rực rỡ vừa nêu (từ năm 2009 đến nay), tỷ lệ ghi bàn bình quân ở Premier League là 2,8 bàn/trận.

PHẢI CHƠI CHẶT VỚI SỐNG ĐƯỢC LÂU

Vẽ một biểu đồ về mức độ thành công của các đại diện Premier League tại Champions League trong khoảng chục năm gần đây (đường biểu diễn màu xanh chẳng hạn), và một biểu đồ về tỷ lệ ghi bàn bình quân ở Premier League (đường biểu diễn màu đỏ), chúng tay thấy ngay: đường màu xanh càng lên cao thì đường màu đỏ càng xuống thấp, và ngược lại. Điều này không hẳn dẫn đến kết luận rõ ràng là muốn thành công ở Champions League thì phải ghi bàn thật ít ở Premier League. Nhưng nó giúp ta tìm hiểu nguyên nhân vì sao bóng đá Anh thất bại ở Premier League mùa này.

Đối với các đội mạnh ở Premier League, vấn đề hình ảnh là quá quan trọng. Họ muốn trình diễn sức mạnh hào nhoáng, chơi ồ ạt, để làm hài lòng cả giới hâm mộ lẫn các nhà tài trợ. Các tỷ số như 8-2, 1-6, 3-3, 5-2, 3-5, 3-3 xuất hiện trong các trận “đinh” ở Premier League có thể là vì điểm mấu chốt này. Tất nhiên, muốn có hình ảnh bên ngoài hào nhoáng như vậy thì phải hy sinh thực chất bên trong: sức phòng ngự của các đội bóng hàng đầu ở Premier League không cao.

Họ không đặt nặng kỷ luật chiến thuật hoặc đấu pháp hướng đến sự an toàn, vì đấy không phải là những điều mà giới hâm mộ hoặc nhà tài trợ quá xem trọng. Đấy cũng không phải là những thứ dễ xem, dễ nhận ra. Nếu các đội mạnh của Premier League đều có khả năng tổ chức lối chơi một cách chặt chẽ thì họ đâu thể thắng nhau đến 8-2 hoặc 6-1 (trên sân đối phương)!

Tất nhiên, đá ở Champions League thì phải khác. Cũng không dễ gì chuẩn bị những triết lý khác nhau, những lối chơi khác nhau, để thể hiện những hình ảnh khác nhau ở 2 đấu trường khác nhau. Những gì M.U, Man City, Arsenal, Chelsea, Tottenham hướng đến hàng ngày trên sân tập là để cải thiện hình ảnh, hoàn thiện hóa lối chơi ào ạt mà họ sẽ trình diễn hàng tuần ở Premier League. Và đấy có thể cũng là nguyên nhân quan trọng khiến họ thất bại trên đấu trường châu Âu.

Theo Bongdaplus