jojolotus
03-26-2012, 23:58
Chương trình hiện đại hóa và khai thác tiềm lực hạt nhân của Anh sẽ tiêu tốn khoảng 87 tỷ Bảng Anh (137,6 tỷ USD). Đánh giá vừa được nhóm nghiên cứu Trident Comission công bố.
Chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân của Anh bao gồm thay thế các tàu ngầm nguyên tử chiến lược hiện có, sửa chữa hoặc thay thế các đầu đạn của tên lửa đạn đạo Trident II D5 và hoàn thiện kế cấu hạ tầng.
Chương trình bao gồm chi phí thiết kế và đóng mới các tàu ngầm mới để thay thế các tàu lớp Vanguard. Kế hoạch mua 4 tàu mới sẽ tiêu tốn của Anh từ 20-25 tỷ Bảng, tương đương 14,6-17,5 tỷ Bảng mỗi chiếc.
Những chiếc tàu ngầm mới sẽ bắt đầu được biên chế từ năm 2028. Trong khi đó, việc thay thế các đầu đạn hạt nhân sẽ cần khoản chi từ 2,7-3,75 tỷ Bảng.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images657234_Tau_nga m_hat_nhan_Anh_phunu today.vn.jpg
Tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard của Hải quân Anh
Ngoài các chi phí đóng mới, thay thế, chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân của Anh còn bao gồm các khoản đầu tư cho khai thác, sửa chữa và hiện đại hóa các tàu ngầm, tên lửa và kết cấu hạ tầng khác hiện có trong trang bị.
Dự toán chi phí trên được tính cho cả giai đoạn từ năm 2007 đến hết năm 2062. Trong thời gian này, Anh sẽ chi tổng cộng 87 tỷ Bảng cho lá chắn hạt nhân.
Chương trình hiện đại hóa này hiện đã trải qua giai đoạn 2 – giai đoạn thiết kế và đánh giá. Riêng giai đoạn này đã ngốn khoảng 900 triệu Bảng Anh. Tới năm 2016, khoản chi phí này sẽ lên tới 3 tỷ Bảng. Tuy nhiên, Trident Comission đề xuất giữ hệ thống tên lửa Trident lại trong trang bị tối thiểu tới năm 2042.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images657236_Trident _II_D5_phunutoday.vn .jpg
Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Trident II D5 của Anh
Theo Trident Comission, chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân trước hết nhằm bảo đảm an ninh quôc gia chứ không phải hỗ trợ nền kinh tế. Chính vì vậy, số lượng việc làm mới được tạo ra sẽ không nhiều.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dù tốn tiền song chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân sẽ đóng góp cho nền kinh tế Anh vốn đang bị trì trệ. Dự kiến khoảng 26.000 việc làm sẽ được tạo ra.
Trong trường hợp không tiếp tục thực hiện chương trình này, kinh tế Anh có thể tiết kiệm được 83,5 tỷ Bảng. Tuy nhiên, hậu quả kéo theo là khoảng 9.200 việc làm sẽ bị cắt giảm sau năm 2037 và 21.700 việc làm sau năm 2052.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh vừa thông qua kế hoạch hiện đại hóa tàu ngầm Vengeance với chi phí 350 triệu Bảng (555 triệu USD). Babcock là công ty giành được hợp đồng dự kiến kéo dài 3 năm rưỡi này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết kế hoạch hiện đại hóa chiếc Vengeance sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới.
Vengeance là một trong 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Vanguard của Hải quân Anh. Mỗi chiếc có khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Trident II D5. Loại tên lửa này bắt đầu được triển khai từ năm 1990.
Mỗi quả Trident II D5 dài 13,41 m và có đường kính 2,11 m. Tên lửa có 3 tầng và có tổng khối lượng 58,5 tấn. Mỗi tên lửa có khả năng mang tối đa 12 đầu đạn hạt nhân MIRV. Tầm bắn của Trident II D5 là 11.300 km với tốc độ trên 21.000 km/h. Mỗi quả tên lửa này có giá 30,9 triệu USD.
Anh từng lên kế hoạch bắt đầu “thải” lớp tàu ngầm này từ năm 2024. Tuy nhiên, sau khi công bố chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm 2010, Anh đã quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của các tàu ngầm lớp Vanguard.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images657239_Vanguar dsubmarine_phunutoda y.vn.jpg
Mỗi tàu ngầm lớp Vanguard có khả năng mang tới 16 quả tên lửa Trident II D5
Trident Comission là cơ quan chính thuộc Hội đồng Thông tin An ninh Anh Mỹ (BASIC). Cơ quan này được thành lập nhằm đánh giá tiềm lực hạt nhân và chính sách mà Anh đang thực thi. Nhưng người trong ủy ban này cho biết mục đích ra đời của họ là nhằm tìm kiếm câu trả lời cho 3 vấn đề cơ bản:
Anh có cần thiết phải duy trì là một cường quốc hạt nhân hay không; Tên lửa Trident có phải là phương tiện mang đầu đạn tốt nhất hay không; và London cần làm gì để đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa trên thế giới.
Báo cáo trên là báo cáo thứ hai của cơ quan này kể từ khi được thành lập. Trước đó, tháng 11/2011, cơ quan này cũng cho công bố một kết quả nghiên cứu. Theo đó, thế giới đang bước vào giai đoạn chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Cuộc chạy đua này sẽ ngốn khoảng 770 tỷ Usd cho tới năm 2022.
Đông Triều
theo PNTD
Chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân của Anh bao gồm thay thế các tàu ngầm nguyên tử chiến lược hiện có, sửa chữa hoặc thay thế các đầu đạn của tên lửa đạn đạo Trident II D5 và hoàn thiện kế cấu hạ tầng.
Chương trình bao gồm chi phí thiết kế và đóng mới các tàu ngầm mới để thay thế các tàu lớp Vanguard. Kế hoạch mua 4 tàu mới sẽ tiêu tốn của Anh từ 20-25 tỷ Bảng, tương đương 14,6-17,5 tỷ Bảng mỗi chiếc.
Những chiếc tàu ngầm mới sẽ bắt đầu được biên chế từ năm 2028. Trong khi đó, việc thay thế các đầu đạn hạt nhân sẽ cần khoản chi từ 2,7-3,75 tỷ Bảng.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images657234_Tau_nga m_hat_nhan_Anh_phunu today.vn.jpg
Tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard của Hải quân Anh
Ngoài các chi phí đóng mới, thay thế, chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân của Anh còn bao gồm các khoản đầu tư cho khai thác, sửa chữa và hiện đại hóa các tàu ngầm, tên lửa và kết cấu hạ tầng khác hiện có trong trang bị.
Dự toán chi phí trên được tính cho cả giai đoạn từ năm 2007 đến hết năm 2062. Trong thời gian này, Anh sẽ chi tổng cộng 87 tỷ Bảng cho lá chắn hạt nhân.
Chương trình hiện đại hóa này hiện đã trải qua giai đoạn 2 – giai đoạn thiết kế và đánh giá. Riêng giai đoạn này đã ngốn khoảng 900 triệu Bảng Anh. Tới năm 2016, khoản chi phí này sẽ lên tới 3 tỷ Bảng. Tuy nhiên, Trident Comission đề xuất giữ hệ thống tên lửa Trident lại trong trang bị tối thiểu tới năm 2042.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images657236_Trident _II_D5_phunutoday.vn .jpg
Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Trident II D5 của Anh
Theo Trident Comission, chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân trước hết nhằm bảo đảm an ninh quôc gia chứ không phải hỗ trợ nền kinh tế. Chính vì vậy, số lượng việc làm mới được tạo ra sẽ không nhiều.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dù tốn tiền song chương trình hiện đại hóa tiềm lực hạt nhân sẽ đóng góp cho nền kinh tế Anh vốn đang bị trì trệ. Dự kiến khoảng 26.000 việc làm sẽ được tạo ra.
Trong trường hợp không tiếp tục thực hiện chương trình này, kinh tế Anh có thể tiết kiệm được 83,5 tỷ Bảng. Tuy nhiên, hậu quả kéo theo là khoảng 9.200 việc làm sẽ bị cắt giảm sau năm 2037 và 21.700 việc làm sau năm 2052.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Anh vừa thông qua kế hoạch hiện đại hóa tàu ngầm Vengeance với chi phí 350 triệu Bảng (555 triệu USD). Babcock là công ty giành được hợp đồng dự kiến kéo dài 3 năm rưỡi này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết kế hoạch hiện đại hóa chiếc Vengeance sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới.
Vengeance là một trong 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Vanguard của Hải quân Anh. Mỗi chiếc có khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân Trident II D5. Loại tên lửa này bắt đầu được triển khai từ năm 1990.
Mỗi quả Trident II D5 dài 13,41 m và có đường kính 2,11 m. Tên lửa có 3 tầng và có tổng khối lượng 58,5 tấn. Mỗi tên lửa có khả năng mang tối đa 12 đầu đạn hạt nhân MIRV. Tầm bắn của Trident II D5 là 11.300 km với tốc độ trên 21.000 km/h. Mỗi quả tên lửa này có giá 30,9 triệu USD.
Anh từng lên kế hoạch bắt đầu “thải” lớp tàu ngầm này từ năm 2024. Tuy nhiên, sau khi công bố chiến lược an ninh quốc gia mới vào cuối năm 2010, Anh đã quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của các tàu ngầm lớp Vanguard.
http://phunutoday.vn/dataimages/201203/original/images657239_Vanguar dsubmarine_phunutoda y.vn.jpg
Mỗi tàu ngầm lớp Vanguard có khả năng mang tới 16 quả tên lửa Trident II D5
Trident Comission là cơ quan chính thuộc Hội đồng Thông tin An ninh Anh Mỹ (BASIC). Cơ quan này được thành lập nhằm đánh giá tiềm lực hạt nhân và chính sách mà Anh đang thực thi. Nhưng người trong ủy ban này cho biết mục đích ra đời của họ là nhằm tìm kiếm câu trả lời cho 3 vấn đề cơ bản:
Anh có cần thiết phải duy trì là một cường quốc hạt nhân hay không; Tên lửa Trident có phải là phương tiện mang đầu đạn tốt nhất hay không; và London cần làm gì để đẩy nhanh quá trình phi hạt nhân hóa trên thế giới.
Báo cáo trên là báo cáo thứ hai của cơ quan này kể từ khi được thành lập. Trước đó, tháng 11/2011, cơ quan này cũng cho công bố một kết quả nghiên cứu. Theo đó, thế giới đang bước vào giai đoạn chạy đua vũ trang hạt nhân mới. Cuộc chạy đua này sẽ ngốn khoảng 770 tỷ Usd cho tới năm 2022.
Đông Triều
theo PNTD