PDA

View Full Version : Mỹ treo thưởng 10 triệu USD lấy đầu thủ lĩnh phiến quân


woaini1982
04-04-2012, 10:06
Mỹ đă treo giải thưởng 10 triệu USD để lấy đầu một thủ lĩnh phiến quân tại Pakistan, người sáng lập tổ chức bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công Mumbai năm 2008 làm166 người chết. Động thái này có thể khiến quan hệ giữa Mỹ và Pakistan càng thêm căng thẳng.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đă công bố việc treo thưởng cho Hafiz Saeed, thủ lĩnh nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba đóng tại Pakistan, trong chuyến thăm Ấn Độ hôm 2/4.

http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2012/03/1_019d8.jpg
Chân dung Hafiz Saeed.

Saeed đă sáng lập nhóm Lashkar-e-Taiba vào những năm 1980 nhằm gây sức ép với Ấn Độ về vùng lănh thổ tranh chấp Kashmir. Mỹ đă liệt Lashkar-e-Taiba vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Giới chức Ấn Độ, vốn từ lâu đă kêu gọi bắt giữ hoặc dẫn độ Saeed, đă hoan nghênh động thái treo thưởng của Mỹ.

Tuy nhiên, việc Mỹ treo thưởng để bắt giữ Saeed có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Pakistan và Mỹ khi mối quan hệ giữa hai nước đă rơi xuống mức thấp sau vụ xô xát biên giới hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó các máy bay chiến đấu Mỹ giết nhầm 24 binh sĩ Pakistan.

10 phần tử khủng bố bị Mỹ truy nă gắt gao nhất và giá cho “cái đầu” của những kẻ này:

1. Ayman al-Zawahiri: 25 triệu USD
2. Mullah Omar: 10 triệu USD
3. Hafiz Saeed: 10 triệu USD
4. Abu Du'a: 10 triệu USD
5. Yasin al-Suri: 10 triệu USD
6. Hakimullah Mehsud: 5 triệu USD
7. Jamal Mohammad al-Badawi: 5 triệu USD
8. Sirajuddun Haqqani: 5 triệu USD
9. Wali-ur Rahman: 5 triệu USD
10. Hafiz Abdul Rahman Makki: 2 triệu USD

An B́nh
Theo AP, BBC

canhdieubay
04-04-2012, 13:41
thang cho 3dung dau roi , my thuong cho 10 trieu dollars kia , neu bat duoc thang khung bo nay kkkekekekekekeke

johnnydan9
04-04-2012, 14:03
Mỹ đă đưa vào danh sách những nghi phạm khủng bố bị truy nă gắt gao nhất, tên của thủ lĩnh một nhóm người Pakistan bị cáo buộc gây ra các vụ tấn công Mumbai năm 2008, đồng thời treo giải lên tới 10 triệu USD cho ai cung cấp được thông tin giúp bắt giữ được nhân vật này, một trang web của Chính phủ Mỹ hôm nay cho biết.

Hafix Mohammad Saedd, người sáng lập và là thủ lĩnh của Lashkar-e-Taiba (LeT), trước đây thường xuyên xuất hiện công khai ở Pakistan. Bây giờ nhân vật này bị Washington coi là người bị truy nă gắt gao nhất thế giới, sau thủ lĩnh người Ai Cập của mạng lưới khủng bố Al Qaeda Ayman al-Zawahiri (người mà Mỹ treo giải lên tới 25 triệu USD cho cái đầu của hắn) và thủ lĩnh Taliban Mollah Omar (cũng có “giá” 10 triệu USD).
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images654255_3.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Mohammad Saeed, thủ lĩnh nhóm Lashkar-e-Taiba.</td> </tr> </tbody> </table>

Thông báo trên đây được Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đưa ra nhân chuyến thăm Ấn Độ hôm 2/4 và được trang web của chính phủ Mỹ Rewards for Justice xác nhận hôm nay.


Trên trang web này, Washington tung lên danh sách những nhân vật mà nước này truy nă và hứa sẽ trao phần thưởng cho ai cung cấp được thông tin cho phép bắt giữ và buộc tội được các nghi phạm.
Rewards for Justice nhắc lại rằng Saeed bị nghi ngờ đă tổ chức nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ ở Mumbai của Ấn Độ năm 2008 khiến 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 công dân Mỹ.


Pakistan trước đây đă từng quản thúc Hafiz Saeed một tháng sau các vụ tấn công Mumbai, song rồi lại phải thả tự do cho hắn năm 2009 do thiếu bằng chứng để tiếp tục giam giữ hắn.
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images654256_4.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Hafiz Mohammad Saeed hôm 15/5/2011 tại Lahore.</td> </tr> </tbody> </table> Hôm 27/3 vừa qua, Hafix Mohammad Saeed, người sáng lập Jamaat-ud-Dawa (JuD), đă tham gia vào một cuộc biểu t́nh đ̣i Pakistan không mở lại đường cho các đoàn xe tiếp tế của lực lượng NATO tại Afghanistan.
JuD - một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất ở Pakistan, đặc biệt nổi tiếng trong việc giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất mạnh năm 2005 – luôn luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới các hoạt động khủng bố. Tuy nhiên, cũng như LeT, tổ chức này bị Mỹ coi như một tổ chức khủng bố.


Washington cũng hứa hẹn thưởng 2 triệu USD cho ai cung cấp được thông tin về Hafix Abdul Rahman Makki, người được mô tả như nhân vật số hai của LeT.
Chính phủ Ấn Độ hoan nghênh quyết định của Mỹ mà theo nước này phản ánh cam kết của New Delhi và Washington trong việc xét xử những thủ phạm gây ra các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai.
Q.M (Theo AFP)

WildCatAZ
04-05-2012, 02:57
Nguyen Tan Dung = .99 cent

:nana:

TOMMY8462
04-05-2012, 03:03
bon khung~ bo' nay` dap cho no' chet het' la` vua`.