Log in

View Full Version : Tổng thống Mali từ chức, lực lượng đảo chính từ bỏ quyền lực


johnnydan9
04-09-2012, 12:06
Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure, người bị lật đổ hôm 22/3, hôm qua đă chính thức từ chức, mở đường cho sự ra đi của lực lượng đảo chính và một vị tổng thống lâm thời lên nắm quyền trong thời kỳ đầy thách thức ở Mali.

“Tôi đă quyết định từ chức”, ông Amadou Toumani Toure tuyên bố với vẻ mệt mỏi và gầy dộc. Những h́nh ảnh phát trên truyền h́nh cho thấy, ông Toure đảm bảo việc từ chức của ông không phải do áp lực, mà hoàn toàn “có thiện chí” và “đặc biệt là v́ t́nh yêu” đối với đất nước.
<table class="image center" width="300" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images654587_3.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure.</td> </tr> </tbody> </table>

Đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của cựu Tổng thống Mali Toure. Hiện nơi ở của ông vẫn c̣n là bí mật kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính.
Theo các điều ghi trong thỏa thuận quá độ được hoàn tất với Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) vào tối 6/4, giới lănh đạo nhóm đảo chính nói họ sẽ rút lui để khôi phục dân chủ một khi ông Toure chính thức từ chức.

<table class="image center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images654588_1.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Chủ tịch Quốc hội Mali Dioncounda Traore (giữa) tại sân bay Bamako.</td> </tr> </tbody> </table> Thỏa thuận cũng quy định việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của ECOWAS đă được thực thi và một lệnh ân xá cho những nhân vật liên quan vụ đảo chính, trong đó có người đứng đầu là ông Amadou Sanogo.
Cũng theo thỏa thuận khung này, Chủ tịch Quốc hội Dioncounda Traore sẽ trở thành tổng thống lâm thời với nhiệm vụ tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội trong ṿng 40 ngày nếu có thể.


Một vị Thủ tướng lâm thời cũng được chỉ định, nhưng hiện tên tuổi nhân vật này vẫn c̣n chưa được công bố.
Trong số những ứng cử viên tổng thống nặng kư trên chính trường Mali, có ông Zahby Ould Sidi Mohamed, quan chức Liên Hợp Quốc tại Sudan.
Phúc Lợi (theo AFP)