johnnydan9
04-15-2012, 14:49
Tuyên bố rút khỏi đường đua trở thành ứng viên đảng Cộng ḥa tranh cử Tổng thống năm 2012 của cựu Thượng nghị sĩ Rick Santorum (ngày 10/4) khiến thế trận của đảng Con voi đă tương đối rơ ràng.
Giờ đây, danh sách các ứng viên Tổng thống của đảng Cộng ḥa 10 người - kể từ ngày bầu cử sơ bộ đầu tiên (3/1) tại bang Iowa - nay chỉ c̣n 3, gồm cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và Hạ nghị sĩ 77 tuổi Ron Paul. Trong đó, M. Romney đang chiếm thế thượng phong.
Quyết định bỏ cuộc của ông R. Santorum được đưa ra khi ông này nhận thấy khó có thể đảo ngược thế cờ. Bởi lẽ đến nay, khi ṿng bầu cử sơ bộ đă đi được 2/3 chặng đường, cựu Thượng nghị sĩ này mới chỉ nhận được 281 suất ghế đại biểu, c̣n khá xa để đạt tới số tối thiểu 1.144 theo quy định của đảng Cộng ḥa để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng.
Hơn thế, đă đến lúc đảng Cộng ḥa phải tập trung sự ủng hộ cho ứng cử viên hàng đầu và ông M.Romney là người được đảng này nhắm tới. Do vậy, việc chấp nhận thất bại của ông R.Santorum đă dọn đường cho ông M.Romney giành tấm vé duy nhất của đảng Cộng ḥa để bước vào cuộc đua chiếm lĩnh chiếc ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng với đối thủ gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.
Tiếp theo thông báo bỏ cuộc của ông Santorum, ông M.Romney lại đón nhận một tín hiệu lạc quan từ thái độ của cử tri. Kết quả thăm ḍ của Pew Research Center cho thấy ngày càng nhiều cử tri Cộng ḥa quay sang ủng hộ ông Romney. Trong số những cử tri Cộng ḥa và nghiêng về đảng này được phỏng vấn qua điện thoại, có 74% tin rằng ông Romney sẽ được trao tấm vé cuối cùng, so với 21% thuộc về các ứng viên c̣n lại.
Tuy nhiên, cùng những thông tin tích cực, thách thức và mối lo của giới chức Cộng ḥa và ông Romney vẫn hiện hữu, nếu không muốn nói là c̣n rất lớn. Kết quả thăm ḍ do báo Washington Post và ABC News công bố ngày 10/4 cho thấy, có 51% cử tri chọn đương kim Tổng thống B.Obama so với 43% chọn ông Romney. Kết quả thăm ḍ cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống B.Obama trong tất cả các vấn đề nói chung là 50%, không ủng hộ là 45%. Một điều hết sức bất lợi nữa của ông M.Romney là ông đang mất điểm rất nhiều trong cử tri nữ và đây đang là thách thức lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của M. Romney.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=373579&stc=1&d=1334501337
Thực tế, khi nền kinh tế Mỹ c̣n chưa thoát khỏi khó khăn, đă nhiều lúc người ta đổ lỗi cho người đứng đầu Nhà Trắng. Nhưng, những tuần gần đây, nền kinh tế Mỹ dần cải thiện và sự khởi sắc này đă "gây khó" cho các ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng ḥa. Điều này đồng nghĩa với cơ hội tái đắc cử của Tổng thống B.Obama sẽ tăng. Nếu nền kinh tế Mỹ cải thiện, chính trị gia đảng Cộng ḥa sẽ không vui bởi người ta đă tin rằng thiếu tăng trưởng kinh tế và việc làm, Tổng thống B.Obama sẽ nắm chắc thất bại vào tháng 11/2012. Nhưng, rơ ràng nền kinh tế Mỹ hiện đang vận hành tốt hơn so với năm 2011. Có dấu hiệu, dù không đồng đều, cho thấy các nhà tuyển dụng đang tăng tốc tuyển lao động. Người tiêu dùng Mỹ đang trở lại và thị trường nhà đất cũng đang có dấu hiệu hồi phục.
Theo Bộ Lao động Mỹ, số công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 3 vừa qua chỉ ở mức 348.000 người, giảm 5.000 người so với đầu tháng. Đây là số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong một tháng thấp nhất kể từ tháng 2-2008, vài tháng sau khi nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong ṿng 70 năm. Thị trường lao động được cải thiện khẳng định nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi. Tổ chức Conference Board chuyên theo dơi "sức khỏe" nền kinh tế Mỹ cho biết, trong tháng 2 vừa qua, chỉ số hoạt động kinh tế của Mỹ tăng 0,7% so với mức tăng 0,2% của tháng trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số hoạt động kinh tế của Mỹ tăng. Số đơn xin phép xây dựng nhà và khu căn hộ mới trong tháng cũng tăng tới 5% và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10-2008. Hai tháng đầu năm 2012 là hai tháng có doanh số nhà và căn hộ mới xây được bán ra nhiều nhất trong ṿng 5 năm qua...
Như vậy, đến thời điểm này, theo dư luận Bắc Mỹ, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay sẽ là cuộc đua giữa đương kim Tổng thống B.Obama và ông M.Romney. Và t́nh h́nh kinh tế Mỹ sẽ là nhân tố quyết định. Lợi thế nghiêng về ai sẽ được quyết định bởi "sức khỏe" của nền kinh tế số 1 thế giới này.
(Theo Hà Nội mới)
Giờ đây, danh sách các ứng viên Tổng thống của đảng Cộng ḥa 10 người - kể từ ngày bầu cử sơ bộ đầu tiên (3/1) tại bang Iowa - nay chỉ c̣n 3, gồm cựu Thống đốc bang Massachusetts, ông Mitt Romney, cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich và Hạ nghị sĩ 77 tuổi Ron Paul. Trong đó, M. Romney đang chiếm thế thượng phong.
Quyết định bỏ cuộc của ông R. Santorum được đưa ra khi ông này nhận thấy khó có thể đảo ngược thế cờ. Bởi lẽ đến nay, khi ṿng bầu cử sơ bộ đă đi được 2/3 chặng đường, cựu Thượng nghị sĩ này mới chỉ nhận được 281 suất ghế đại biểu, c̣n khá xa để đạt tới số tối thiểu 1.144 theo quy định của đảng Cộng ḥa để được đề cử làm ứng cử viên chính thức của đảng.
Hơn thế, đă đến lúc đảng Cộng ḥa phải tập trung sự ủng hộ cho ứng cử viên hàng đầu và ông M.Romney là người được đảng này nhắm tới. Do vậy, việc chấp nhận thất bại của ông R.Santorum đă dọn đường cho ông M.Romney giành tấm vé duy nhất của đảng Cộng ḥa để bước vào cuộc đua chiếm lĩnh chiếc ghế ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng với đối thủ gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama.
Tiếp theo thông báo bỏ cuộc của ông Santorum, ông M.Romney lại đón nhận một tín hiệu lạc quan từ thái độ của cử tri. Kết quả thăm ḍ của Pew Research Center cho thấy ngày càng nhiều cử tri Cộng ḥa quay sang ủng hộ ông Romney. Trong số những cử tri Cộng ḥa và nghiêng về đảng này được phỏng vấn qua điện thoại, có 74% tin rằng ông Romney sẽ được trao tấm vé cuối cùng, so với 21% thuộc về các ứng viên c̣n lại.
Tuy nhiên, cùng những thông tin tích cực, thách thức và mối lo của giới chức Cộng ḥa và ông Romney vẫn hiện hữu, nếu không muốn nói là c̣n rất lớn. Kết quả thăm ḍ do báo Washington Post và ABC News công bố ngày 10/4 cho thấy, có 51% cử tri chọn đương kim Tổng thống B.Obama so với 43% chọn ông Romney. Kết quả thăm ḍ cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống B.Obama trong tất cả các vấn đề nói chung là 50%, không ủng hộ là 45%. Một điều hết sức bất lợi nữa của ông M.Romney là ông đang mất điểm rất nhiều trong cử tri nữ và đây đang là thách thức lớn nhất cho chiến dịch tranh cử của M. Romney.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=373579&stc=1&d=1334501337
Thực tế, khi nền kinh tế Mỹ c̣n chưa thoát khỏi khó khăn, đă nhiều lúc người ta đổ lỗi cho người đứng đầu Nhà Trắng. Nhưng, những tuần gần đây, nền kinh tế Mỹ dần cải thiện và sự khởi sắc này đă "gây khó" cho các ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ của đảng Cộng ḥa. Điều này đồng nghĩa với cơ hội tái đắc cử của Tổng thống B.Obama sẽ tăng. Nếu nền kinh tế Mỹ cải thiện, chính trị gia đảng Cộng ḥa sẽ không vui bởi người ta đă tin rằng thiếu tăng trưởng kinh tế và việc làm, Tổng thống B.Obama sẽ nắm chắc thất bại vào tháng 11/2012. Nhưng, rơ ràng nền kinh tế Mỹ hiện đang vận hành tốt hơn so với năm 2011. Có dấu hiệu, dù không đồng đều, cho thấy các nhà tuyển dụng đang tăng tốc tuyển lao động. Người tiêu dùng Mỹ đang trở lại và thị trường nhà đất cũng đang có dấu hiệu hồi phục.
Theo Bộ Lao động Mỹ, số công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 3 vừa qua chỉ ở mức 348.000 người, giảm 5.000 người so với đầu tháng. Đây là số đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong một tháng thấp nhất kể từ tháng 2-2008, vài tháng sau khi nước Mỹ rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong ṿng 70 năm. Thị trường lao động được cải thiện khẳng định nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi. Tổ chức Conference Board chuyên theo dơi "sức khỏe" nền kinh tế Mỹ cho biết, trong tháng 2 vừa qua, chỉ số hoạt động kinh tế của Mỹ tăng 0,7% so với mức tăng 0,2% của tháng trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số hoạt động kinh tế của Mỹ tăng. Số đơn xin phép xây dựng nhà và khu căn hộ mới trong tháng cũng tăng tới 5% và là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10-2008. Hai tháng đầu năm 2012 là hai tháng có doanh số nhà và căn hộ mới xây được bán ra nhiều nhất trong ṿng 5 năm qua...
Như vậy, đến thời điểm này, theo dư luận Bắc Mỹ, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay sẽ là cuộc đua giữa đương kim Tổng thống B.Obama và ông M.Romney. Và t́nh h́nh kinh tế Mỹ sẽ là nhân tố quyết định. Lợi thế nghiêng về ai sẽ được quyết định bởi "sức khỏe" của nền kinh tế số 1 thế giới này.
(Theo Hà Nội mới)