Log in

View Full Version : Vụ tấn công của Taliban phơi bày thất bại của NATO


vuitoichat
04-17-2012, 12:44
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho rằng việc phiến quân Taliban có thể tấn công phối hợp quy mô lớn khắp Afghanistan, nhất là các địa điểm trọng yếu ở Thủ đô Kabul cho thấy sự bất lực của t́nh báo Afghanistan lẫn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Bất ngờ, bị động

Ông tuyên bố: “Việc bọn khủng bố lọt vào Kabul và các tỉnh thành khác là thất bại của t́nh báo Afghanistan và đặc biệt là NATO. Việc này phải điều tra làm rơ”.

Tuy nhiên, ông cũng ca ngợi “các lực lượng an ninh chiến đấu anh dũng, sẵn sàng hy sinh, phản ứng rất nhanh với bọn khủng bố. Điều này cho thấy các lực lượng an ninh Afghanistan đủ sức bảo vệ tổ quốc”.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/20120417/172859632.jpg
Các vụ tấn công ở Kabul và ba tỉnh thành liên quan kéo dài hơn 18 giờ (từ trưa 15/4 tới rạng sáng 16/4), làm 11 nhân viên an ninh và bốn dân thường thiệt mạng; 32 dân thường và nhân viên an ninh bị thương. Ảnh: Ria Novosti.

Khẳng định sức mạnh

Taliban muốn làm người dân hoảng sợ, không tin vào khả năng pḥng vệ của Chính phủ Hamid Karzai. Nhà nghiên cứu Viktor Korgun nhận định: “Bọn khủng bố muốn giành lấy mọi khoảng trống quyền lực và ép Mỹ rời Afghanistan càng sớm càng tốt”.

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Afghanistan hiện đại là Omar Nessar th́ cho rằng, cuộc tấn công nhằm vạch trần sự yếu kém của các lực lượng an ninh Afghanistan do NATO huấn luyện. Chúng chưa thành công nhưng cũng không hẳn thất bại bởi kháng cự được quân Chính phủ trong 18 giờ trước khi bị tiêu diệt. Ngược lại, chúng không tiêu diệt được bất cứ mục tiêu nào (Nghị sĩ và người nước ngoài).

Nhà nghiên cứu Korgun th́ khẳng định, Taliban giờ đủ mạnh để kiểm soát đất nước, giống như trước khi bị Mỹ đánh bại năm 2001. Cuộc tấn công vừa qua nhằm chứng tỏ cho mọi bên liên quan thấy là chúng hùng mạnh, qua đó xứng đáng giành thêm ghế trong Chính phủ sau khi NATO rời đi.

Về phía kẻ chủ mưu, Taliban khẳng định các cuộc tấn công nhằm trả đũa việc lính Mỹ giết 16 dân thường Afghanistan hồi tháng 3 và đốt kinh Quran hồi tháng 2. Chúng cũng ám chỉ đây là màn dạo đầu cho mùa xuân mới máu lửa hơn tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá hàng chục năm qua.

http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/maihuong/20120417/ez4wwmh6.jpg
Đây là lần Taliban tấn công bất ngờ, được tổ chức, phối hợp lớn nhất trong 10 năm qua nhằm vào các quận trung tâm của Thủ đô Kabul, nhất là khu vực có nhiều ṭa nhà Chính phủ, đại sứ quán và căn cứ quân sự của Afghanistan lẫn NATO. Ảnh: The Hindu.

Ngay sau khi vụ tấn công nổ ra, các nhà lănh đạo Liên Hiệp Quốc, Mỹ và một số nước lên án mạnh mẽ các vụ tấn công tàn sát đẫm máu của Taliban.

Phó phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, ông Eduardo del Buey cho biết Tổng thư kư Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon lên án “bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với loạt vụ tấn công của Taliban nhằm vào các chính thể nhà nước và tổ chức quốc tế ở Kabul và các thành phố khác của Afghanistan.

Ông Ban Ki-moon đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng an ninh Afghanistan nhằm đẩy lùi bạo lực, đồng thời kêu gọi các bên xung đột thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ dân thường.

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Kha từ Brazil, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng các cuộc tấn công này một lần nữa cho thấy Mỹ, NATO, Pakistan và Afghanistan phải cùng nhau hành động dứt khoát trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như chống các phần tử cực đoan.

Cũng trong ngày 16/4, Lầu Năm Góc cáo buộc các tay súng thuộc mạng lưới Haqqani ở Pakistan là lực lượng đứng sau các cuộc tấn công đẫm máu tại Kabul vừa qua.

Theo Thư kư báo chí của Lầu Năm Góc George Little, các chứng cứ ban đầu cho thấy mạng lưới Haqqani có liên quan tới việc “hoạch định chi tiết” các cuộc tấn công này. Ông Little cũng cho rằng các lực lượng an ninh Afghanistan phối hợp rất tốt trong đợt phản công vừa qua, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Karzai về sự non kém của lực lượng t́nh báo Afghanistan cũng như NATO.

Chính phủ Đức cũng cho rằng không nên xem cuộc tàn sát đẫm máu của Taliban tại Kabul là dấu hiệu cho thấy t́nh trạng an ninh tại Afghanistan đang kém đi hay các phần tử nổi dậy đang tăng cường hoạt động.

Trong một diễn biến khác, báo chí Australia cho biết nước này sẽ bắt đầu rút binh sỹ khỏi chiến trường Afghanistan trong năm nay và hoàn tất quá tŕnh này vào giữa năm 2013, sớm hơn 1 năm so với dự kiến.

Trước đó, Pháp cũng tuyên bố sẽ rút các binh sỹ cuối cùng ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2013.

Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) của NATO hiện có 130.000 quân đồn trú tại Afghanistan, trong đó Mỹ có 90.000 quân, Anh 9.500 quân, Pháp 3.600 quân và Australia 1.550 quân.

Nam Việt (theo VNP, Ria Novosti, Hindu)