Log in

View Full Version : Nhiều quy định được nới lỏng cho đại lư thuế


johnnydan9
04-17-2012, 13:58
Theo Hội tư vấn thuế Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2012, cả nước có 935 người được cấp chứng chỉ hành nghề làm dịch vụ về thủ tục thuế, nhưng chỉ có 195 người làm việc tại 83 đại lư thuế (ĐLT) c̣n lại đang làm việc tại các công ty chưa có đăng kư hành nghề.

Theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, mục tiêu từ nay đến năm 2015 sẽ có ít nhất 3.000 ĐLT được thành lập, đến giai đoạn 2016-2020 sẽ có ít nhất 8.000 ĐLT...
<table class="image center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655118_anh_min h_hoa_copy.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Ảnh minh họa.</td> </tr> </tbody> </table> Tại Hội thảo “Nâng cao năng lực hoạt động và phát triển Hệ thống ĐLT ở Việt Nam” do Hội Tư vấn thuế Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức mới đây, Trưởng Ban cải cách - Tổng cục Thuế Nguyễn Quang Tiến đă thông báo một số nội dung sửa đổi Thông tư 28/2008/TT-BTC ngày 4/3/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng kư hành nghề và quản lư hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Theo đó, sẽ "nới lỏng" nhiều qui định, chính sách nhằm hỗ trợ ĐLT phát triển, từ việc tổ chức thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; mở rộng đối tượng tham gia ĐLT... đến cơ chế giám sát ĐLT hoạt động.


Cụ thể, theo bản dự thảo Thông tư vừa được đưa ra lấy ư kiến, nhân viên ĐLT phải có đủ các điều kiện: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong thời hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ đăng kư làm việc tại ĐLT; Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do cơ quan thuế cấp (trường hợp người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế không hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng kư làm việc tại ĐLT th́ phải có chứng chỉ hoàn thành chương tŕnh cập nhật kiến thức được cấp trong thời hạn 1 năm trở lại tính đến ngày nộp hồ sơ đăng kư); Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Dự thảo cũng lưu ư: Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một ĐLT.


Để được làm ĐLT phải có đầy đủ 3 điều kiện cũng khá đơn giản: Đăng kư kinh doanh theo quy định của pháp luật; Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh; Có ít nhất 2 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.
Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, ngoài điều kiện về hoàn thiện hồ sơ thủ tục, không thuộc đối tượng không được làm nhân viên ĐLT th́ chỉ cần có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đă có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ 2 năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ.


Nội dung thi cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm 3 môn thi: Pháp luật về thuến Thủ tục về thuế và Kế toán (kiến thức thi tương đương với tŕnh độ cao đẳng). Đặc biệt Dự thảo cũng quy định các trường hợp cụ thể được miễn các môn thi, như trường hợp đă có Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên bẳng kế toán; trường hợp đă là công chức thuế, trường hợp đă làm việc trong lĩnh vực kế toán, trường hợp đă làm giảng viên của môn học về thuế hoặc kế toán...
Dự thảo Thông tư cũng quy định rất rơ về việc xử lư vi phạm, đối với các ĐLT, nhân viên ĐLT. ...


<table class="quote center" align="center" width="400"> <tbody> <tr> <td> Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 250 công ty kiểm toán, tư vấn tài chính, kế toán, thuế nhưng đến tháng 3/2012 chỉ có 83 công ty được Tổng cục Thuế xác nhận đăng kư hành nghề ĐLT.
Trong đó, chỉ có Deloitte thuộc công ty lớn, c̣n lại hầu hết là công ty nhỏ, thậm chí có 8 đơn vị không có doanh thu từ dịch vụ kê khai thuế nhưng có doanh thu từ dịch vụ tài chính, thuế và khác; 6 đơn vị chưa có doanh thu từ mọi hoạt động.



Nguyên nhân khiến các ĐLT phát triển chậm tại Việt Nam, theo bà Cúc, chủ yếu là do người nộp thuế chưa hiểu biết nhiều về ĐLT trong khi ĐLT chưa chứng tỏ được tŕnh độ nghiệp vụ để tạo dựng niềm tin, uy tín với người nộp thuế.
</td> </tr> </tbody> </table> T.Lan