tonny_thuong
04-18-2012, 07:00
Hải quân Mỹ trình làng robot Knifefish
Robot Knifefish (cá dao) được kì vọng là thế hệ robot dò ngư lôi mới cho Hải quân Mỹ.
Robot vừa được giới thiệu tại Hội nghị Vũ trụ, không gian và biển do Hiệp hội Hải quân tổ chức, diễn ra tại National Harbor, bang Maryland, Mỹ.
Theo Đô đốc Hải quân Duane Ashton thuộc Văn phòng dự án các chương trình hàng hải, Robot dài khoảng 6m, nặng 1.350kg, có thể hoạt động liên tục trong 16 giờ để truy tìm ngư lôi dưới biển bằng cách sử dụng một sonar dùng sóng băng tần rộng, tần số thấp, có khả năng xuyên qua được bề mặt đáy biển (tuỳ thuộc vào lớp trầm tích dưới đáy).
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuhien/20120417/knifefish-450.jpg
Bằng việc so sánh hình dạng của vật dò tìm với những dữ liệu về các loại ngư lôi biển, robot có thể phân biệt được đâu là ngư lôi, đâu là rác. Do đó, robot này được kỳ vọng là hoạt động hiệu quả ở vùng biển nhiều rác.
Điều bất lợi duy nhất hiện giờ là robot buộc phải quay trở lại tàu mẹ (thường là tàu tuần duyên) để nạp dữ liệu mà nó đã thu thập được khi thực hiện nhiệm vụ. Theo ông Ashton, robot dò mìn này sẽ được đưa vào biên chế năm 2017.
Hiền Thảo (theo Defensetech)
Robot Knifefish (cá dao) được kì vọng là thế hệ robot dò ngư lôi mới cho Hải quân Mỹ.
Robot vừa được giới thiệu tại Hội nghị Vũ trụ, không gian và biển do Hiệp hội Hải quân tổ chức, diễn ra tại National Harbor, bang Maryland, Mỹ.
Theo Đô đốc Hải quân Duane Ashton thuộc Văn phòng dự án các chương trình hàng hải, Robot dài khoảng 6m, nặng 1.350kg, có thể hoạt động liên tục trong 16 giờ để truy tìm ngư lôi dưới biển bằng cách sử dụng một sonar dùng sóng băng tần rộng, tần số thấp, có khả năng xuyên qua được bề mặt đáy biển (tuỳ thuộc vào lớp trầm tích dưới đáy).
http://quocphong.baodatviet .vn/Uploaded_CDCA/thuhien/20120417/knifefish-450.jpg
Bằng việc so sánh hình dạng của vật dò tìm với những dữ liệu về các loại ngư lôi biển, robot có thể phân biệt được đâu là ngư lôi, đâu là rác. Do đó, robot này được kỳ vọng là hoạt động hiệu quả ở vùng biển nhiều rác.
Điều bất lợi duy nhất hiện giờ là robot buộc phải quay trở lại tàu mẹ (thường là tàu tuần duyên) để nạp dữ liệu mà nó đã thu thập được khi thực hiện nhiệm vụ. Theo ông Ashton, robot dò mìn này sẽ được đưa vào biên chế năm 2017.
Hiền Thảo (theo Defensetech)