johnnydan9
04-20-2012, 14:43
Phần tử cực hữu người Na Uy Anders Behring Breivik đă dùng internet để học cách thực hiện một chuỗi các vụ đánh bom và xả súng bằng cách t́m hiểu các cuộc tấn công do Al Qaeda thực hiện.
Trong phiên ṭa diễn ra hôm nay (20/4), Breivik khai rằng hắn rất quan tâm đến vụ đánh bom vào Trung tâm thương mại thế giới ở New York và vụ tấn công năm 1995 của Timothy McVeigh nhằm vào một ṭa nhà chính phủ ở thành phố Oklahoma, làm 168 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương.
Breivik cũng nói rằng hắn đă đọc hơn 600 hướng dẫn chế tạo bom.
Đề cập đến tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, Breivik nói: “Tôi đă nghiên cứu về mỗi hành động của họ, về cả những việc mà họ đă sai sót và những việc mà họ đă làm đúng”.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=374858&stc=1&d=1334932982
Sát thủ máu lạnh cũng gọi tổ chức Hồi giáo này là “phong trào cách mạng thành công nhất trên thế giới” và rằng Al Qaeda đáng để những những phần tử cực hữu ngưỡng mộ, dù khác biệt về mục tiêu. “Chúng tôi muốn tạo ra một phiên bản Al Qaeda của châu Âu” - Breivik nói trước ṭa.
Breivik thừa nhận đă thực hiện các vụ tấn công ngày 22/7/2011, giết chết 77 người ở Na Uy nhưng lại không thừa nhận các cáo buộc h́nh sự, rằng các nạn nhân đă phản đối cả đất nước Na Uy khi ủng hộ chính sách nhập cư.
Sát thủ cực hữu nói rằng ḿnh là thành viên một mạng lưới chống Hồi giáo có tên gọi “Knights Templar”. Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng họ không nghĩ rằng có nhóm nào có tên như vậy.
Mục tiêu chính của phiên ṭa kéo dài 10 tuần này là để xác định liệu Breivik có bị tâm thần hay không.
Nếu được xác định không bị tâm thần khi thực hiện chuỗi thảm án, hắn có thể sẽ đối mặt 21 năm tù giam c̣n nếu được xác định có vấn đề về thần kinh, hắn sẽ bị buộc phải đi chữa bệnh bắt buộc.
Thanh Tâm (theo AP)
Trong phiên ṭa diễn ra hôm nay (20/4), Breivik khai rằng hắn rất quan tâm đến vụ đánh bom vào Trung tâm thương mại thế giới ở New York và vụ tấn công năm 1995 của Timothy McVeigh nhằm vào một ṭa nhà chính phủ ở thành phố Oklahoma, làm 168 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương.
Breivik cũng nói rằng hắn đă đọc hơn 600 hướng dẫn chế tạo bom.
Đề cập đến tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, Breivik nói: “Tôi đă nghiên cứu về mỗi hành động của họ, về cả những việc mà họ đă sai sót và những việc mà họ đă làm đúng”.
http://vietsn.com/forum/attachment.php?attac hmentid=374858&stc=1&d=1334932982
Sát thủ máu lạnh cũng gọi tổ chức Hồi giáo này là “phong trào cách mạng thành công nhất trên thế giới” và rằng Al Qaeda đáng để những những phần tử cực hữu ngưỡng mộ, dù khác biệt về mục tiêu. “Chúng tôi muốn tạo ra một phiên bản Al Qaeda của châu Âu” - Breivik nói trước ṭa.
Breivik thừa nhận đă thực hiện các vụ tấn công ngày 22/7/2011, giết chết 77 người ở Na Uy nhưng lại không thừa nhận các cáo buộc h́nh sự, rằng các nạn nhân đă phản đối cả đất nước Na Uy khi ủng hộ chính sách nhập cư.
Sát thủ cực hữu nói rằng ḿnh là thành viên một mạng lưới chống Hồi giáo có tên gọi “Knights Templar”. Tuy nhiên, các công tố viên nói rằng họ không nghĩ rằng có nhóm nào có tên như vậy.
Mục tiêu chính của phiên ṭa kéo dài 10 tuần này là để xác định liệu Breivik có bị tâm thần hay không.
Nếu được xác định không bị tâm thần khi thực hiện chuỗi thảm án, hắn có thể sẽ đối mặt 21 năm tù giam c̣n nếu được xác định có vấn đề về thần kinh, hắn sẽ bị buộc phải đi chữa bệnh bắt buộc.
Thanh Tâm (theo AP)