johnnydan9
04-21-2012, 14:40
Đó là đối tượng Phan Thị Kim Anh (SN 1982, ngụ tổ 3, đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Ḥa). Từ năm 2008 đến nay, Kim Anh liên tục bị TAND TP.Nha Trang đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng tổng mức án 7 năm 6 tháng tù th́ thị chưa phải thi hành v́ liên tục... mang bầu và nuôi con nhỏ.
<table class="image center" width="300" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655360_t9.kima nh.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Bị cáo Kim Anh bụng mang bầu tại một phiên ṭa.</td> </tr> </tbody> </table> Cụ thể: Ngày 10/7/2008, Kim Anh bị TAND TP. Nha Trang xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng được hoăn thi hành án do nuôi con nhỏ. Được tại ngoại, Kim Anh tiếp tục đi ăn trộm nên ngày 29/9/2008, thị tiếp tục bị Ṭa này xử phạt 12 tháng tù, tổng hợp với bản án trước buộc phải chấp hành là 21 tháng tù.
Tưởng sau lần này Kim Anh sẽ bỏ nghề “đạo chích”, nào ngờ Anh lại tiếp tục đi trộm và ngày 8/12/2009, ả tiếp tục ra ṭa để nhận mức án 12 tháng tù. Tổng hợp các mức án “c̣n nợ” buộc phải chấp hành là 33 tháng tù.
Sau lần xử này, khi con đă đủ 36 tháng tuổi, Kim Anh lại tiếp tục mang bầu để được hoăn thi hành án, và tiếp tục đi ăn trộm bị bắt, tiếp tục được tại ngoại. Do đó, ngày 20/7/2010, ṭa tiếp tục tuyên phạt Anh 2 năm 3 tháng tù, tổng hợp các bản án chưa thi hành buộc Anh phải chấp hành là 5 năm tù. Tiếp đến, ngày 9/9/2011, TAND TP.Nha Trang một lần nữa đưa Kim Anh ra xét xử, tuyên phạt 30 tháng tù. Tổng hợp h́nh phạt buộc Anh phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù.
Sau phiên ṭa này, trong thời gian được tiếp tục cho tại ngoại để nuôi con nhỏ (Kim Anh có 5 đứa con, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tháng tuổi), Anh lại mang bầu và vẫn không từ bỏ nghề “đạo chích”. Khoảng 10h30 ngày 15/10/2011, Anh đón xe thồ từ khu vực Vĩnh Nguyên đến đường Mai Xuân Thưởng (phường Vĩnh Ḥa, TP.Nha Trang) với mục đích trộm cắp tài sản.
Đến số nhà 57/2, Kim Anh phát hiện cổng nhà, cửa chính đều mở và không có người nên đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi vào pḥng vệ sinh thấy một túi xách màu đen treo trên tường, Anh liền lục túi và thấy một bịch nilon có tiền bên trong nên cất giấu trong người rồi vội vàng đi ra đường.
Đúng lúc này anh Nguyễn Văn Quân (chủ nhà) về đến nhà và phát hiện thấy đối tượng Anh có nhiều nghi vấn nên sai con trai Nguyễn Đức Thịnh vào nhà xem có mất tiền không, Thịnh kiểm tra và báo mất tiền. Anh Quân lập tức cùng mọi người bắt giữ Anh, kiểm tra túi nilon phát hiện bên trong có 7.520.000 đồng.
Giữa tháng 4/2012, TAND TP.Nha Trang lại tiếp tục mở phiên ṭa đưa “nữ tặc” Kim Anh ra xét xử. Tuy nhiên, Ṭa chờ măi không thấy bị cáo này đến theo giấy triệu tập của ṭa. Bà Trần Phương Lan Anh, thẩm phán chủ tọa phiên ṭa cho biết sẽ có biện pháp áp giải bị cáo để đưa ra xét xử trong một ngày gần đây.
Liên Thủy
<table class="image center" width="300" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://www.phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655360_t9.kima nh.jpg</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Bị cáo Kim Anh bụng mang bầu tại một phiên ṭa.</td> </tr> </tbody> </table> Cụ thể: Ngày 10/7/2008, Kim Anh bị TAND TP. Nha Trang xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng được hoăn thi hành án do nuôi con nhỏ. Được tại ngoại, Kim Anh tiếp tục đi ăn trộm nên ngày 29/9/2008, thị tiếp tục bị Ṭa này xử phạt 12 tháng tù, tổng hợp với bản án trước buộc phải chấp hành là 21 tháng tù.
Tưởng sau lần này Kim Anh sẽ bỏ nghề “đạo chích”, nào ngờ Anh lại tiếp tục đi trộm và ngày 8/12/2009, ả tiếp tục ra ṭa để nhận mức án 12 tháng tù. Tổng hợp các mức án “c̣n nợ” buộc phải chấp hành là 33 tháng tù.
Sau lần xử này, khi con đă đủ 36 tháng tuổi, Kim Anh lại tiếp tục mang bầu để được hoăn thi hành án, và tiếp tục đi ăn trộm bị bắt, tiếp tục được tại ngoại. Do đó, ngày 20/7/2010, ṭa tiếp tục tuyên phạt Anh 2 năm 3 tháng tù, tổng hợp các bản án chưa thi hành buộc Anh phải chấp hành là 5 năm tù. Tiếp đến, ngày 9/9/2011, TAND TP.Nha Trang một lần nữa đưa Kim Anh ra xét xử, tuyên phạt 30 tháng tù. Tổng hợp h́nh phạt buộc Anh phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù.
Sau phiên ṭa này, trong thời gian được tiếp tục cho tại ngoại để nuôi con nhỏ (Kim Anh có 5 đứa con, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tháng tuổi), Anh lại mang bầu và vẫn không từ bỏ nghề “đạo chích”. Khoảng 10h30 ngày 15/10/2011, Anh đón xe thồ từ khu vực Vĩnh Nguyên đến đường Mai Xuân Thưởng (phường Vĩnh Ḥa, TP.Nha Trang) với mục đích trộm cắp tài sản.
Đến số nhà 57/2, Kim Anh phát hiện cổng nhà, cửa chính đều mở và không có người nên đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Khi vào pḥng vệ sinh thấy một túi xách màu đen treo trên tường, Anh liền lục túi và thấy một bịch nilon có tiền bên trong nên cất giấu trong người rồi vội vàng đi ra đường.
Đúng lúc này anh Nguyễn Văn Quân (chủ nhà) về đến nhà và phát hiện thấy đối tượng Anh có nhiều nghi vấn nên sai con trai Nguyễn Đức Thịnh vào nhà xem có mất tiền không, Thịnh kiểm tra và báo mất tiền. Anh Quân lập tức cùng mọi người bắt giữ Anh, kiểm tra túi nilon phát hiện bên trong có 7.520.000 đồng.
Giữa tháng 4/2012, TAND TP.Nha Trang lại tiếp tục mở phiên ṭa đưa “nữ tặc” Kim Anh ra xét xử. Tuy nhiên, Ṭa chờ măi không thấy bị cáo này đến theo giấy triệu tập của ṭa. Bà Trần Phương Lan Anh, thẩm phán chủ tọa phiên ṭa cho biết sẽ có biện pháp áp giải bị cáo để đưa ra xét xử trong một ngày gần đây.
Liên Thủy