johnnydan9
04-22-2012, 13:26
Nhằm giải quyết tranh chấp vấn đề bãi cạn Scarborough bằng hòa bình, ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố Manila có thể sẽ kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS).
Ngoại trưởng Del Rosario nhấn mạnh Philippines muốn dùng luật quốc tế để khẳng định chủ quyền ở khu vực bãi cạn Scarborough, nơi mà các tàu Trung Quốc đang có những hoạt động trái phép bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Ông Del Rosario tuyên bố: “"Cả thế giới biết rằng Trung Quốc có nhiều tàu và máy bay hơn Philippines. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cho thấy rằng luật pháp quốc tế là vô cùng công bằng".
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang4/tuan3/nguoiduatin-Manila-moi-Bac-Kinh-ra-toa-an-quoc-teTin180.com001.jpgN gày 16/4 người dân Philippines biểu tình đòi Trung Quốc rút khỏi bãi Scarborough trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila
Được biết bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km, trong khi lại cách lãnh thổ gần nhất của Trung Quốc là đảo Hải Nam tới 1.200km về phía đông bắc.
ITLOS là cơ quan liên chính phủ được thiết lập dựa trên Công ước về luật biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS). Tòa án này có thẩm quyền dàn xếp các tranh cãi giữa các thành viên Liên Hiệp Quốc.
Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi nào, song giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận đề nghị này.
Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc gần đây diễn biến căng thẳng quanh bãi cạn Scarborough. Tuần trước, tàu chiến của Philippines đã chạm trán ít nhất hai tàu hải giám của Trung Quốc khi đang tìm cách bắt giữ các tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn này. Tiếp theo đó, Manila lại lên tiếng tố cáo các tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu nghiên cứu khảo cổ mang cờ Philippines mà Bắc Kinh cho là "xâm phạm lãnh hải" của mình và yêu cầu tàu này phải rời đi ngay lập tức.
Tuấn Duy
Ngoại trưởng Del Rosario nhấn mạnh Philippines muốn dùng luật quốc tế để khẳng định chủ quyền ở khu vực bãi cạn Scarborough, nơi mà các tàu Trung Quốc đang có những hoạt động trái phép bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Ông Del Rosario tuyên bố: “"Cả thế giới biết rằng Trung Quốc có nhiều tàu và máy bay hơn Philippines. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cho thấy rằng luật pháp quốc tế là vô cùng công bằng".
http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/lehoa/tuananh/2012/thang4/tuan3/nguoiduatin-Manila-moi-Bac-Kinh-ra-toa-an-quoc-teTin180.com001.jpgN gày 16/4 người dân Philippines biểu tình đòi Trung Quốc rút khỏi bãi Scarborough trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila
Được biết bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km, trong khi lại cách lãnh thổ gần nhất của Trung Quốc là đảo Hải Nam tới 1.200km về phía đông bắc.
ITLOS là cơ quan liên chính phủ được thiết lập dựa trên Công ước về luật biển Liên Hiệp Quốc (UNCLOS). Tòa án này có thẩm quyền dàn xếp các tranh cãi giữa các thành viên Liên Hiệp Quốc.
Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phản hồi nào, song giới phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận đề nghị này.
Quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc gần đây diễn biến căng thẳng quanh bãi cạn Scarborough. Tuần trước, tàu chiến của Philippines đã chạm trán ít nhất hai tàu hải giám của Trung Quốc khi đang tìm cách bắt giữ các tàu cá Trung Quốc tại bãi cạn này. Tiếp theo đó, Manila lại lên tiếng tố cáo các tàu Trung Quốc quấy nhiễu một tàu nghiên cứu khảo cổ mang cờ Philippines mà Bắc Kinh cho là "xâm phạm lãnh hải" của mình và yêu cầu tàu này phải rời đi ngay lập tức.
Tuấn Duy