Log in

View Full Version : Bầu cử tổng thống Pháp: Ông Sarkozy bị đánh bại ở ṿng 1


jojolotus
04-23-2012, 00:28
Ứng viên đảng Xă hội Francois Hollande đă dẫn đầu ở ṿng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp hôm qua sau khi đánh bại đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy.

http://dantri4.vcmedia.vn/6DQQJ7yW5QPfG6EzuGal/Image/2012/04/13_1debd.jpg
Ứng viên Francois Hollande (trái) và Tổng thống Nicolas Sarkozy sẽ bước vào ṿng 2 của cuộc bầu cử.

Các kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông Hollande đă giành chiến thắng với 28,2% phiếu bầu, trong khi ông Sarkozy nhận được 27% số phiếu.

Với kết quả trên, ông Hollande và đương kim Tổng thống Sarkozy sẽ bước vào ṿng 2 của cuộc bầu cử, diễn ra vào ngày 6/5 tới.

Trong số 8 ứng viên c̣n lại, ứng viên cực tả Marine Le Pen, lănh đạo đảng Mặt trận Quốc gia (FN), đă về thứ 3 với 18,6 % phiếu bầu, bỏ xa 7 ứng viên c̣n lại. Các cuộc thăm ḍ dư luận trước bầu cử cho thấy bà La Pen chỉ giành khoảng 13-16% số phiếu.

Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Hollande cho hay ông “là người thích hợp nhất để trở thành tổng thống mới của Pháp” và rằng ông Sarkozy đă bị các cử tri trừng phạt.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958 một tổng thống đương nhiệm Pháp tái tranh cử không giành chiến thắng ở ṿng 1.

Tổng thống Sarkozy, người nắm quyền kể từ năm 2007, nói ông hiểu “những khó khăn mà người Pháp phải gánh chịu” trong một “thế giới vận động nhanh”.

Ông đă kêu gọi tổ chức 3 cuộc tranh luận trong 2 tuần trước cuộc bầu cử ṿng 2, tập trung vào kinh tế, các vấn đề xă hội và quan hệ quốc tế.

Ông Hollande đă ngay lập tức bác bỏ ư tưởng trên, cho rằng một cuộc tranh luận theo truyền thống trước ṿng 2 là đủ.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hôm qua là khá cao, hơn 80%. Tổng cộng, có 44,5 triệu cử tri hợp lệ tại Pháp và 882.000 cử tri ở nước ngoài.

Nếu đắc cử, ông Hollande sẽ trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên tại Pháp để thời ông Francois Mitterrand, người đă hoàn thành 2 nhiệm kỳ 7 năm, từ 1981-1995. Nếu ông Sarkozy thất bại, ông sẽ trở thành tổng thống đầu tiên không chiến thắng ở ṿng 2 kể từ thời Tổng thống Valery Giscard d'Estaing năm 1981.

An B́nh
Theo Reuters, BBC

johnnydan9
04-23-2012, 14:02
Ứng viên Đảng Xă hội Francois Hollande đă đánh bại đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy trong ṿng bỏ phiếu đầu tiên được tổ chức hôm qua. Vào ngày 6/5 tới, hai nhân vật này sẽ tiếp tục đối đầu trong ṿng tiếp theo.


Kết quả ban đầu được công bố trên các kênh truyền h́nh cho thấy ứng cử viên đảng Xă hội Hollande nhận được 29% số phiếu bầu, dẫn đầu cuộc đua. C̣n Tổng thống sắp măn nhiệm Sarkozy đă lùi xuống vị trí thứ hai với khoảng 25,5% đến 27,1% số phiếu. Ứng viên cực hữu của đảng Mặt trận quốc gia Marine Le Pen về thứ ba với khoảng 17,3% đến 18,5%. Vị trí thứ tư thuộc về ông Jean-Luc Melenchon, ứng cử viên của Mặt trận cánh tả với khoảng từ 11,1 đến 11,7% số phiếu. C̣n ông Francois Bayrou, ứng cử viên của đảng Phong trào Dân chủ, giành được khoảng 8,8-9% số phiếu. Tỷ lệ phiếu bầu cho 5 ứng cử viên c̣n lại rất thấp.


<table class="image center" width="304" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655456_Phap.jp g</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đă bị đối thủ đảng Xă hội đánh bại trong ṿng một.</td> </tr> </tbody> </table>
Sau khi có kết quả sơ bộ, ông Hollande , 57 tuổi, tuyên bố ông đang “ở vị trí tốt nhất để trở thành tổng thống tiếp theo của đất nước” và rằng ông Sarkozy đă bị cử tri trừng phạt. Ông cam kết tăng chi tiêu công, đánh thuế người giàu, giảm thâm hụt ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hàn gắn những bất đồng trong nội bộ đất nước.
Về phần ḿnh, ông Sarkozy thuyết phục người dân ủng hộ ông trong ṿng bỏ phiếu tiếp theo và ông sẽ mang toàn bộ “năng lượng” của ḿnh để phục vụ dân chúng. Ông Sarkozy th́ nói rằng ông hiểu mối quan tâm của cử tri đối với các vấn đề việc làm và nhập cư. Ông muốn tổ chức ba cuộc tranh luận với đối thủ về kinh tế, xă hội và các vấn đề quốc tế trước ṿng hai.
<table class="image center" width="400" align="center"> <tbody> <tr> <td>http://phapluatvn.vn/dataimages/201204/original/images655457_Ph_p.jp g</td> </tr> <tr> <td class="image_desc">Ông Francois Hollande chiến thắng trong ṿng một cuộc bầu cử tổng thống Pháp.</td> </tr> </tbody> </table> Hôm qua, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp khá cao với mức 80%. Trước đó, giới phân tích lo ngại tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sẽ không cao do cương lĩnh tranh cử của các ứng cử viên không thu hút được được sự chú ư của cử tri. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nền Cộng ḥa Đệ Ngũ ra đời năm 1958 một tổng thống Pháp tái ứng cử mà lại không thắng trong ṿng đầu.
Theo nhận định của các nhà phân tích, cuộc đua trong ṿng hai sẽ hết sức gắt gao v́ khoảng cách mong manh giữa hai ông Hollande và Sarkozy.



Theo hai cuộc thăm ḍ do các học viện Ipsos và Ifop thực hiện, ông Francois Hollande có thể sẽ chiến thắng với 54 hoặc 54,5% số phiếu bầu, c̣n ông Nicolas Sarkozy sẽ giành được 46 hoặc 54,5% số phiếu bầu.
Phúc Lợi (tổng hợp)